Jony Ive: từ cậu bé mắc chứng khó đọc đến nhà thiết kế đại tài

Ít ai biết trước khi trở thành nhà thiết kế đại tài, Jony Ive từng được chẩn đoán mắc chứng khó đọc.

Cùng với CEO quá cố Steve Jobs, Jonathan Ive có tầm ảnh hưởng cực lớn tới mọi quyết định của Apple với vai trò là giám đốc thiết kế lâu năm của công ty. Nhưng mới đây, nhà thiết kế đại tài này đã quyết định rời Apple để lập công ty riêng sau 30 năm cống hiến. Trong thời gian này, ông đã nhận được vô số giải thưởng và giải thưởng cho sự sáng tạo và tỉ mỉ đến đáng kinh ngạc trên thiết kế mọi sản phẩm của Apple. Đây là những gì bạn cần biết về sự xa hoa của Jony Ive, nhà thiết kế nổi tiếng của Apple:

Jonathan Paul Ive sinh ngày 27 tháng 2 năm 1967, tại Chingford, Anh, ngoại ô Luân Đôn. Cha anh là một thợ bạc, còn mẹ anh là một nhà trị liệu tâm lý.

Jonathan Paul Ive sinh ngày 27 tháng 2 năm 1967, tại Chingford, Anh, ngoại ô Luân Đôn. Cha anh là một thợ bạc, còn mẹ anh là một nhà trị liệu tâm lý.

Khi đang học cấp hai, Ive được chẩn đoán mắc chứng khó đọc.

Ive học ngành thiết kế công nghiệp tại Đại học Bách khoa Newcastle, nay gọi là Đại học Northumbria.

Một số bản vẽ tại trường đại học của Ive đã được trưng bày tại Bảo tàng Thiết kế Luân Đôn.

Đây là bản phác thảo đầu tiên của một cây bút điện tử có thể viết theo các chiều rộng và mẫu khác nhau.

Thiết kế đầu tiên của Ive cho Apple là Newton MessagePad thế hệ thứ hai. Phần yêu thích của Ive là nắp lật, điều này báo trước sự phổ biến của điện thoại nắp gập.

Đây là một phát súng của Ive khi ông còn trẻ. Ông gia nhập Apple năm 1992 và trở thành Phó chủ tịch thiết kế cao cấp sau khi Steve Jobs trở thành CEO vào năm 1997.

Nhiệm vụ lớn đầu tiên mà Jobs giao cho Ive là iMac thế hệ đầu.

Từ đó, Ive đã dẫn đầu thiết kế trên các sản phẩm lớn nhất của Apple như iPod, iPhone và iPad.

Cho đến ngày nay, Ive đã giám sát sáng tạo về thiết kế các sản phẩm của Apple và làm việc với CEO Tim Cook để ra mắt các sản phẩm mới như Apple Watch.

Những ngày này, Ive sống ở San Francisco.

Năm 2012, ông đã mua căn nhà 4 phòng ngủ này ở Pacific Heights với giá 17 triệu USD. Khu phố đó được gọi là "Hàng tỷ phú".

Ive cũng có một ngôi nhà bãi biển trên đảo Kauai ở Hawaii.

Ive cũng có bộ sưu tập xe kha khá. Ông cùng với cha mình khôi phục một chiếc Austin-Healey Sprite.

Ive từng sở hữu một chiếc Aston Martin DB9, nhưng chiếc xe đã gặp tai nạn gần San Bruno, California.

Ive mua một chiếc DB9 khác, nhưng nó bị bốc cháy. Vì vậy, anh ta đã phàn nàn với Aston Martin và họ đã hứa hẹn về siêu xe Vanquish.

Tiếp theo Ive mua một chiếc Bentley Brooklands màu trắng.

Đây là dòng xe yêu thích của Ive nên ông ấy đã mua cái thứ hai màu đen.

Ông cũng sở hữu một chiếc Land Rover LR3.

Sau khi Steve Jobs qua đời, Ive đã yêu cầu CEO Tim Cook cung cấp một chiếc máy bay riêng nhưng Hội đồng quản trị của Apple đã từ chối yêu cầu này, vì vậy Ive đã mua máy bay cũ của Jobs.

Vào tháng 5 năm 2012, Ive đã được hiệp sĩ Anne, con gái duy nhất của Nữ hoàng Elizabeth II phong tước hiệp sĩ tại Cung điện Buckingham. Ive cho biết trải nghiệm này là "hoàn toàn ly kỳ."

Ive đã gặp Nữ công tước xứ Cambridge vào năm 2012 tại buổi lễ dành cho ngành công nghiệp sáng tạo của Học viện Nghệ thuật Hoàng gia.

Anh ấy cũng là bạn với Bono và nhà thiết kế nổi tiếng Marc Newson.

Ive cũng thân thiết với Giám đốc điều hành Yahoo, Marissa Mayer. Hai người ngồi cùng nhau trong bữa tối năm 2013.

Vào năm 2014, ông được phát hiện tại Firetern Chiltern, một hộp đêm sang trọng ở West End, London.

Ông cũng được mời đến Bữa tối của Nhà Trắng cho Thủ tướng Anh David Cameron vào năm 2012.

Năm 2014, Ive được phát hiện tại trụ sở của Apple cùng với ngôi sao của LA Lakers, Kobe Bryant.

Ive đã thiết kế chiếc Leica này, thiết lập kỷ lục cho một chiếc máy ảnh được bán đấu giá.

Ông cũng thiết kế chiếc đồng hồ Jaeger-LeCoultre này cho một cuộc đấu giá từ thiện cho bệnh nhân AIDS.

Ive được phát hiện tại một bữa tiệc Oscar do Madonna tổ chức vào năm 2015. CEO của Tesla, Elon Musk nhận xét về Ive "về cơ bản không thể tách rời".

Vào tháng 5 năm 2015, Ive đã được đề bạt vai trò giám đốc thiết kế tại Apple.

Từ năm 2015 đến 2017, Ive tập trung vào việc xây dựng trụ sở mới của Apple, "tàu vũ trụ" của Apple Park, nơi ông thiết kế hầu hết các chi tiết cho dù là nhỏ nhất.

Ive trở lại quyền kiểm soát trực tiếp đội ngũ thiết kế của Apple trong năm 2017.

Vào tháng 6 năm 2019, Apple tuyên bố rằng Ive sẽ rời công ty sau 30 năm. Ông sẽ thành lập công ty thiết kế riêng mang tên LoveFrom và vẫn sẽ hợp tác với Apple trong các dự án độc quyền.

Theo Businessinsider

Hải SN

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/jony-ive-tu-cau-be-mac-chung-kho-doc-den-nha-thiet-ke-dai-tai-52036.html