Jony Ive không còn làm việc với Apple

Sau gần 30 năm làm nên danh tiếng cho Apple với hàng loạt thiết kế sản phẩm đình đám, nhà thiết kế Jony Ive và hãng công nghệ đã chính thức chia tay.

Tháng 6/2019, Jonathan Ive (Jony Ive), cựu Phó chủ tịch Apple và được mệnh danh là “huyền thoại thiết kế của Apple”, đã quyết định nghỉ việc tại tập đoàn. Tuy nhiên, công ty của ông sau đó, có tên LoveFrom, vẫn tiếp tục là cố vấn thiết kế cho các sản phẩm Apple.

Khi đó, CEO Tim Cook khẳng định Jony Ive sẽ tiếp tục hỗ trợ các dự án của Apple "trong nhiều năm tới". Sau 3 năm, thời hạn đó dường như đã tới khi New York Times, dẫn lời các nguồn tin nội bộ, cho biết Ive và Apple đã chính thức chia tay.

 Steve Jobs và Jony Ive được ví như hai người bạn tri kỷ. Ảnh: Reuters.

Steve Jobs và Jony Ive được ví như hai người bạn tri kỷ. Ảnh: Reuters.

Thỏa thuận "trói chân" Jony Ive

Lúc Ive từ chức và thành lập công ty thiết kế LoveFrom của riêng mình vào năm 2019, Táo khuyết đã ngay lập tức ký thỏa thuận hợp tác trị giá hơn 100 triệu USD với ông. Điều này đã biến Apple trở thành đối tác chính của LoveFrom.

Theo nguồn tin nội bộ, hợp đồng này cấm Jony Ive không được tham gia vào các hoạt động thiết kế cạnh tranh với Apple, đồng thời các nhà thiết kế phải liên tục báo cáo tiến độ sản xuất sản phẩm của mình cho hãng như bộ kính AR sắp sửa ra mắt trong năm tới.

Thế nhưng, vài tuần trở lại đây, khi hợp đồng dần hết hiệu lực, hai bên đã quyết định không tiếp tục gia hạn nữa. Nhiều thành viên lãnh đạo của Apple tỏ ra lo ngại về số tiền mà hãng phải trả cho cựu Phó chủ tịch Apple và tình trạng nhân viên đổ xô sang làm việc cho công ty riêng của ông.

Về phần mình, Jony Ive muốn tự do lựa chọn khách hàng của mình mà không cần phải thông qua Apple.

Sau khi rời Apple năm 2019, Jony Ive vẫn tiếp tục làm đối tác với Apple thông qua công ty thiết kế do ông thành lập có tên LoveFrom. Ảnh: The New York Times.

Ive bắt đầu làm việc tại Apple từ năm 1992 và tạo ra hàng loạt sản phẩm mang tính biểu tượng như iMac, iPod, iPhone, iPad, MacBook. Có thể nói, ông là người định hình phong cách thẩm mỹ xuyên suốt trong các sản phẩm của Apple.

Song hành với thành công của Apple, Jony Ive đã trở thành huyền thoại trong giới thiết kế công nghệ và được nhà đồng sáng lập Steve Jobs xem như “đối tác tinh thần" của mình.

"Ông ấy không chỉ là một nhà thiết kế bình thường. Ông ấy có quyền lực điều hành lớn hơn bất cứ ai khác tại Apple, trừ tôi", cố CEO Steve Jobs chia sẻ về Ive trong cuốn sách tiểu sử.

Những bất đồng dưới thời Tim Cook

Nhưng đến thời Tim Cook, sự bất đồng của Ive với định hướng phát triển của tập đoàn đã lớn dần qua từng ngày. Các đồng nghiệp cho biết Giám đốc thiết kế luôn thất vọng về sự phình to của công ty, chê bai chủ nghĩa quân bình của Tim Cook và than thở với việc chuyển trọng tâm từ sản xuất thiết bị sang phát triển dịch vụ.

Bên cạnh đó, khi không có người đồng hành Steve Jobs, Ive phải gánh vác phần lớn trách nhiệm về thiết kế sản phẩm và hoạt động tiếp thị. Trong khi đó, một số người thân cận với Ive cho biết ông đã cảm thấy mệt mỏi khi phải cạnh tranh để được thăng chức và dần trở nên quá tải khi phải quản lý một đội ngũ nhân sự hàng trăm người.

Những bất đồng về triết lý thiết kế giữa Jony Ive và Tim Cook được cho là nguyên nhân vị giám đốc thiết kế chia tay Apple vào năm 2019. Ảnh: ABC News.

Đỉnh điểm là vào tháng 7/2019, ngay sau khi Ive rời đi, CEO Tim Cook đã gọi những thất vọng của Ive tại Apple là vô lý và nói rằng chính cựu Giám đốc thiết kế đã bóp méo các mối quan hệ cũng như quyết định về mặt thiết kế.

Ông cho rằng những quyết sách của mình đã được các nhà đầu tư tán đồng và thu về 1.500 tỷ USD vốn hóa thị trường cho Táo khuyết chỉ trong vòng 2 năm.

Sau khi Ive rời đi, nhân sự cấp cao tại Apple đã phải trải qua một cuộc cải tổ quy mô lớn. Jeff Williams, giám đốc điều hành và nhà đồng sáng tạo đồng hồ Apple Watch, đã được chọn làm người kế nhiệm Ive tại Apple.

Cùng với đó là Evans Hankey, Phó chủ tịch phụ trách mỹ thuật công nghiệp và Alan Dye, Phó chủ tịch mảng thiết kế giao diện người dùng. Trong khi đó, Greg Joswiak, Phó Chủ tịch Phụ trách mảng Marketing, sẽ đảm nhiệm vai trò lãnh đạo bộ phận tiếp thị sản phẩm của Apple.

Theo New York Times, công ty thiết kế LoveFrom của Jony Ive sẽ tiếp tục làm việc với nhiều đối tác khác nhau trong đó có AirBnB và Ferrari. Cựu Phó chủ tịch Apple cũng sẽ thực hiện những dự án cá nhân với tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì biến đổi khí hậu có tên Sustainable Markets Initiative.

Thúy Liên

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/mot-huyen-thoai-chinh-thuc-roi-khoi-apple-post1335227.html