Jong Un nói cấm vận 'giúp' tinh thần dân tộc mạnh mẽ hơn

Lãnh đạo Kim Jong Un khẳng định các lệnh cấm vận của Mỹ càng khiến cho tinh thần dân tộc của Triều Tiên mạnh mẽ hơn.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tuyên bố các đòn cấm vận làm nên tinh thần dân tộc của quốc gia này sau khi Mỹ thông báo đưa Bình Nhưỡng vào danh sách bảo trợ khủng bố.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un. (Ảnh: Reuters)

Phản ứng trên được ông Kim Jong Un đưa ra khi tới thăm Liên hợp Ôtô Sungri. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA dẫn lời ông Kim nói rằng "nỗ lực tuyệt vọng của các thế lực thù địch nhằm chặn đứng sự tiến bộ của Triều Tiên càng làm cho tình thần bất khuất của công nhân Triều Tiên mạnh mẽ hơn, giúp họ tạo ra một phép màu tuyệt vời khiến cả thế giới phải sửng sốt".

Người đứng đầu chính quyền Bình Nhưỡng đã đích thân lái một chiếc xe tải 5 tấn, được sản xuất tại nhà máy ở Tokchon, cách Bình Nhưỡng 90km về phía đông bắc. Đây là chính là nhà máy đã sản xuất chiếc xe tải Triều Tiên đầu tiên năm 1958.

Không nêu cụ thể thời gian đi thăm nhà máy, KCNA cho biết, ông Kim nhấn mạnh điều quan trọng là Triều Tiên đủ năng lực tự sản xuất các xe ôtô, nhờ đó đất nước có thể "phát triển kinh tế và tăng cường sức mạnh dân tộc".

Thông tin trên được KCNA đưa ra ngay sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đưa Triều Tiên trở lại danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố. Động thái này có nghĩa Bộ Tài chính Mỹ sẽ áp các đòn trừng phạt mới lên chính quyền Kim Jong Un.

Hầu hết các nhà phân tích tin rằng quyết định của ông Trump sẽ chỉ gây tác động mang tính biểu tượng, bởi lẽ Mỹ đã áp rất nhiều đòn trừng phạt lên Triều Tiên vì nước này liên tục thử vũ khí.

Triều Tiên được Mỹ đưa khỏi dánh sách bảo trợ khủng bố vào năm 2008 để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán giải giáp hạt nhân.

Thanh Hảo

Nguồn VietnamNet: http://vietnamnet.vn/vn/the-gioi/kim-jong-un-trung-phat-mai-sac-tinh-than-bat-khuat-cua-trieu-tien-412221.html