Jolie Nguyễn đăng hình ảnh ẩn ý về động thái bất ngờ sau những ồn ào đời tư

Sau hàng loạt những ồn ào đời tư, Hoa hậu Jolie Nguyễn gây bất ngờ khi tiết lộ hình ảnh mới nhất trên Instagram.

Jolie Nguyễn (tên thật là Nguyễn Phương Mai) từng đoạt danh hiệu Hoa hậu Thế giới người Việt tại Úc năm 2015 và được nhiều người biết đến với vai trò người mẫu, thường xuất hiện tại các show thời trang với phong cách khá ấn tượng. Nhưng trong thời gian gần đây, Jolie Nguyễn vướng phải nhiều ồn ào đời tư từ việc "nghỉ chơi" với nhóm bạn chân dài đình đám (Hoa hậu Kỳ Duyên, diễn viên Diệp Lâm Anh, siêu mẫu Minh Triệu,...) đến các tin đồn liên quan đến rắc rối với pháp luật.

Sau hàng loạt những ồn ào, đêm qua Jolie Nguyễn đã up story hình ảnh bàn tay với chiếc nhẫn kim cương cùng dòng trạng thái "I say Yes" (tạm dịch: Tôi nói đồng ý) trên trang cá nhân. Nhiều người ngay lập tức suy đoán rằng phải chăng cô đã "say yes" với lời cầu hôn của bạn trai và trong tương lai sẽ tiến tới một đám cưới linh đình. Tuy nhiên, danh tính bạn trai của Jolie Nguyễn vẫn còn là một "ẩn số".

Jolie Nguyễn "khoe" hình ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương và dòng chữ "I say Yes" ngụ ý đã chấp nhận lời cầu hôn.

Jolie Nguyễn "khoe" hình ảnh bàn tay đeo nhẫn kim cương và dòng chữ "I say Yes" ngụ ý đã chấp nhận lời cầu hôn.

Trước đó, "tình sử" của Jolie Nguyễn cũng khiến nhiều người trầm trồ vì cô nàng đã từng hẹn hò với khá nhiều người nổi tiếng, trong đó có cả một ngôi sao của CLB bóng đá nổi tiếng Chelsea. Mùa Hè năm ngoái, hình ảnh cô nàng và Ross Barkley, một tiền vệ ngôi sao của CLB Chelsea tình tứ bên nhau đã khiến dân tình phát "sốt". Ngoài ra, BigCityboi BinZ cũng là một trong những "người yêu tin đồn" của cô nàng hồi năm 2018 khi cả hai thường xuyên công khai những hình ảnh thân mật với nhau tuy không xác nhận chính thức.

Jolie Nguyễn và BigCityboi Binz từng vướng phải nghi án hẹn hò nhưng cả hai đều giữ im lặng

Thảo Ngân

Tổng hợp

Nguồn HHT: https://hoahoctro.tienphong.vn/hht-hau-truong-showbiz/jolie-nguyen-dang-hinh-anh-an-y-ve-dong-thai-bat-ngo-sau-nhung-on-ao-doi-tu-1708495.tpo