Jolie Nguyễn chính thức lên tiếng: Nhờ pháp luật minh oan

Sau nhiều ngày im lặng, Jolie Nguyễn chính thức lên tiếng về sự việc những ngày qua.

Những ngày vừa qua, sự việc "ông bầu" Lục Triều Vỹ bị bắt vì môi giới mại dâm kèm theo thông tin ba người đẹp bị bắt khi đang bán dâm tại khách sạn trở thành tâm điểm của dư luận.

Theo thông tin đăng tải trên nhiều trang báo thì một trong những người đẹp bị cho là có liên quan trong sự việc này là Jolie Nguyễn - Hoa hậu người Việt tại Úc.

Jolie Nguyễn chính thức lên tiếng về sự việc

Jolie Nguyễn chính thức lên tiếng về sự việc

Ngay sau khi sự việc trở thành tâm điểm, Jolie Nguyễn đã khóa trang cá nhân càng làm cho mọi nghi vấn thêm bùng nổ.

Sau nhiều ngày im lặng, người đẹp này đã chính thức lên tiếng về những thông tin không tốt về cô thời giann qua cũng như cho biết sẽ nhờ pháp luật để xử lý những nguồn đưa tin chưa chính xác.

Jolie Nguyễn đăng tải dòng trạng thái trên trang cá nhân của mình: "Cảm ơn các anh chị đã quan tâm đến Jolie, nhưng mong các anh chị tránh đưa tin chưa rõ sự thật. Luật sư riêng của Jolie sẽ làm việc với báo đã đăng tải sai thông tin".

Jolie Nguyễn được biết đến là một trong những hoa hậu trẻ tuổi và có cuộc sống xa hoa bậc nhất trong showbiz Việt. Cô nàng từng được nhiều báo Mỹ xếp vào danh sách "Hội con nhà giàu Việt Nam - Rich Kids of Vietnam".

Cô đăng quang cuộc thi Hoa hậu người Việt tại Úc năm 2015, sau đó trở về hoạt động trong showbiz. Cô từng sải bước trên nhiều sàn diễn thời trang, khá đắt show dự sự kiện, quảng cáo sản phẩm và mỗi lần xuất hiện luôn rất mạnh tay thể hiện đẳng cấp của mình.

Jolie Nguyễn bị đồn là chân dài trong đường dây của "tú ông" Lục Triều Vỹ.

Trên trang cá nhân, Jolie Nguyễn liên tục khoe các chuyến du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh, 5 sao đắt đỏ tại nhiều nơi trên thế giới.

Chia sẻ với báo giới, Jolie Nguyễn cho biết cô sinh ra trong một gia đình có truyền thống làm kinh doanh, chính vì thế từ khi 15 tuổi cô đã tự lập trong việc kiếm tiền. Cô cũng không bỏ bê việc học khi từng đỗ vào 1 trong 5 trường đại học danh tiếng nhất ở Úc.

Người đẹp từng có những chia sẻ khá sốc về tiền, đại gia. Cô cho biết: "Một tháng tôi quy định bản thân chỉ tiêu từ 200 - 300 triệu đồng, nhưng chưa lúc nào thực hiện được và con số có thể lên đến 500 triệu. Tôi dành nhiều tiền để mua sắm và chăm chút cho bản thân. Tôi tự kiếm tiền và có thể chăm lo cho chính bản thân mình được".

Jolie Nguyễn khẳng định mình sẽ không dính vào chuyện chân dài - đại gia vì sợ tai tiếng và bố mẹ rất nghiêm khắc. Cô luôn muốn có cuộc sống, kinh tế thật tốt nhưng chưa khi nào có ý định ỷ lại vào ai khác.

Jolie Nguyễn từng có mối quan hệ rất thân thiết với Hoa hậu Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh, Hà Lade,... Thế nhưng sau đó, cả hai đã không thể tiếp tục là bạn, đây cũng là đề tài được nhiều người quan tâm bàn tán thời gian trước.

Lục Triều Vỹ chăm chỉ khoe thân trên mạng xã hội

Trở lại vụ việc lần này, báo chí dẫn nhiều nguồn tin cho biết Lục Triều Vỹ từng hoạt động ở Singapore. Trên trang instagram cá nhân của "tú ông" này có khá nhiều hình ảnh khoe thân, khoe hàng hiệu.

Lục Triều Vỹ dựa vào các mối quan hệ trong showbiz và với doanh nhân để tiến hành công việc này. "Tú ông" này móc nối để các bên mua bán dâm và liên tục tuyển chọn những cô gái tham gia vào đường dây. Mọi việc trao đổi, môi giới, Vỹ đều điều hành qua Wechat, Viber.

Một số nguồn tin cho biết đường dây bán dâm của Vỹ quy tụ hàng chục cô gái, trong đó có một người nổi tiếng là hoa hậu người Việt tại Úc, còn những cô gái khác do anh ta tự phong để “thổi giá”.

Khi có đại gia liên hệ, Lục Triều Vỹ sẽ gửi hình của các cô gái trong giới người mẫu cho khách chọn và điều những cô gái có ngoại hình gần giống với người được chọn để đi tiếp khác. Khi tới khách sạn, các cô gái dùng chứng minh thư giả để điều khác.

Bên cạnh những người đẹp có giá bán dâm 18.000-30.000 USD, Vỹ còn có những cô gái bán dâm với giá 15-20 triệu đồng.

Anh Minh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/van-hoa/tin-tuc-giai-tri/jolie-nguyen-chinh-thuc-len-tieng-nho-phap-luat-minh-oan-3413488/