'Joker' Phoenix - gã tài tử u sầu nhất Hollywood và lối diễn đáng sợ

Joaquin Phoenix chinh phục cả thế giới bởi sự ma mị, điên rồ mà anh gieo vào nhân vật gã hề Joker. Anh là một trong những tài tử tiêu biểu cho lối diễn nhập tâm một cách đáng sợ.

Nam diễn viên Joaquin Phoenix đang được ca tụng với những lời khen hoa mỹ ở khắp nơi trên thế giới qua vai diễn Joker trong bộ phim cùng tên. Nhiều người còn gọi đây là màn hóa thân đỉnh cao và ấn tượng nhất của tài tử 44 tuổi.

Táo bạo, điên rồ và dữ dội... đó là những cụm từ mà giới mộ điệu điện ảnh nhận xét khi được thưởng thức siêu phẩm Joker, đặc biệt là màn trình diễn xuất thần của nam chính Joaquin Phoenix. Và cũng nhờ đó, Joker đã giành giải Sư tử vàng tại LHP Venice mới đây và hứa hẹn tiếp tục oanh tạc đường đua ở nhiều LHP và giải thưởng danh giá khác, kể cả Oscar.

Khi mọi ánh mắt đang hướng về màn trình diễn của Joaquin Phoenix trong Joker thì cũng là lúc gã tài tử “điên loạn” này một lần nữa chinh phục tất cả người xem bởi tài năng cùng lối diễn nhập tâm đáng kinh ngạc.

Joker có thể xem là vai diễn ấn tượng và xuất thần nhất của Joaquin Phoenix.

Joker có thể xem là vai diễn ấn tượng và xuất thần nhất của Joaquin Phoenix.

Tuổi thơ kỳ lạ cùng cái chết của anh trai

Tuổi ấu thơ của Joaquin Phoenix là những chuyến đi cùng gia đình rong ruổi khắp lục địa Trung Mỹ và Nam Mỹ để thực hiện việc hành hương của giáo phái bí ẩn mang tên Children Of Gods (Những đứa con của Chúa).

Mãi nhiều năm về sau khi bố mẹ anh nhận ra sự mê muội mà giáo phái này gieo vào đầu họ thì họ mới quyết tâm dứt bỏ tất cả để quay lại cuộc sống thường ngày. Cả gia đình phải trốn trong thùng đồ chơi để lén quay lại Mỹ. Hai người đổi họ cho cả gia đình từ Bottom sang Phoenix, với ngụ ý là sự tái sinh, tượng trưng cho một cuộc sống mới như phượng hoàng sống dậy từ đống tro tàn.

Khi trở về Mỹ cùng 5 người anh chị em, Joaquin Phoenix lại cùng họ đi chu du khắp nước Mỹ bằng chiếc xe buýt. Chính vì thế, sự tự do, phóng khoáng và liều lĩnh là những điều đã gắn bó và tôi luyện nên tính cách của gã tài tử Joaquin Phoenix hiện tại.

Cả 5 người con của gia đình Phoenix đều dấn thân vào con đường nghệ thuật, trong đó anh trai lớn River lại là người bộc lộ tài năng sớm nhất và nổi tiếng hơn tất thảy.

Cuộc sống và tâm lý của hai anh em River và cả Joaquin rất phức tạp, có lẽ họ chịu ảnh hưởng từ thời ấu thơ biến động. Càng lớn lên, Joaquin càng có xu hướng bị tác động bởi anh trai River khi càng tỏ ra chán ghét làm người của giới giải trí nhưng lại không thể xa rời diễn xuất.

Joaquin bị đả kích lớn sau cái chết đột ngột của anh trai River.

River, Keanu hay Joaquin đều là những tâm hồn cực kỳ nhạy cảm, lúc nào cũng u sầu, đầy áp lực và thăm thẳm cô đơn. Thậm chí, hai anh em River và Joaquin đã quyết định ăn chay trường từ khi còn bé sau khi chứng kiến cách những ngư dân đánh bắt và làm cá tại chỗ.

Gần 10 năm sau, vào năm 1993 chính là những tháng ngày u ám nhất cuộc đời của Joaquin Phoenix. Anh đã trải qua cú sốc tâm lý nặng nề khi phát hiện người anh trai River Phoenix, người mà anh thân nhất trong tất cả anh chị em đã đột ngột qua đời vì sốc thuốc trong một quán rượu.

Joaquin Phoenix khi ấy 19 tuổi là người duy nhất ngồi bên anh mình khi ấy đã gào khóc thảm thiết, gọi 911 khi trên tay đang ôm chầm lấy River. Phải mất mấy năm sau Joaquin mới có thể chấp nhận được cái chết của anh mình là có thật. Nhưng có lẽ biến cố ấy quá lớn để nguôi ngoai và đã gần như thay đổi hoàn toàn cuộc sống của Joaquin.

River Phoenix cũng là bạn thân của Keanu Reeves và cũng để lại dư chấn tâm lý nặng nề cho tài tử John Wick. Có lẽ chính bởi cái chết của River đã phần nào kiến tạo nên hai người đàn ông, hai nam diễn viên có gương mặt u buồn nhất Hollywood.

Nhưng có lẽ may mắn hơn Keanu Reeves một chút, hiện tại Joaquin Phoenix đã tìm được người bạn đời cùng anh chung sống hạnh phúc – nữ diễn viên xinh đẹp và tài năng Rooney Mara. Hai người chưa kết hôn nhưng đã cùng sống với nhau từ năm 2016.

Thế nhưng, đó là tất cả những gì khán giả biết về đời tư của Joaquin. Sự kín tiếng, lặng lẽ và bí ẩn đã tạo nên một bức màn vô hình ngăn cách Joaquin Phoenix với công chúng. Người ta chỉ có thể biết anh trên phim, nhớ anh qua những vai diễn.

“Gã điên” của Hollywood với lối diễn nhập tâm, nghiêm trọng

Suốt sự nghiệp diễn xuất kéo dài hơn 30 năm, Joaquin Phoenix đã sở hữu một giải Grammy, một giải Quả Cầu Vàng, một giải Nam diễn viên chính xuất sắc ở LHP Canes và 3 lần được đề cử Oscar.

Joaquin Phoenix luôn được giới điện ảnh ngưỡng mộ bởi thái độ làm việc “sống chết” hết mình của anh. Đứng trước bất kỳ vai diễn nào, Phoenix đều xem đấy như là cơ hội cuối cùng anh được diễn, như một cuộc chơi không có gì hối tiếc.

Cách nhập tâm của anh với từng vai diễn, từng câu thoại, hành động của nhân vật thật sự gây ngạc nhiên với bất kỳ ai. Joaquin Phoenix chính là một trong những cái tên tiêu biểu cho lối diễn xuất “full-on method acting”, tức diễn nhập tâm và hóa thân vào nhân vật một cách mãnh liệt từ thể xác đến tâm hồn.

Nam diễn viên 44 tuổi là một trong những cái tên tiêu biểu cho lối diễn xuất "full-on method acting".

Lối diễn xuất này yêu cầu ngay từ khi nhận vai, diễn viên gần như phải sống đúng với tính cách và cuộc đời của nhân vật, cùng khóc cùng cười và cùng điên loạn nếu cần với nhân vật của họ.

Với Joaquin Phoenix, anh xem việc hóa thân vào nhân vật là một hành trình quan trọng, không phải là thứ cơ bản như xuất hiện trước máy quay đọc lời thoại, cố diễn tả biểu cảm nào đó được đạo diễn chỉ đạo. Đó là cả quá trình thấu hiểu nhân vật và cố biến mình trở thành họ.

Phỏng vấn với The Guardian, Joaquin Phoenix bày tỏ: "Tôi sẽ luôn bỏ rơi chính cuộc sống của mình khi bắt đầu nhận một vai nào đó. Tôi không mặc những bộ quần áo, không ăn hay nghe những thể loại nhạc theo ý thích bản thân nữa. Lúc đó, tôi không còn là tôi nữa”.

Thậm chí, anh còn xa rời cuộc sống cá nhân với những mối quan hệ xung quanh như gia đình hay bạn bè. Đối với Joaquin Phoenix, diễn xuất là quá trình khó khăn và để có thể thực sự đạt được tới đích cuối cùng thì diễn viên phải hy sinh và đánh đổi chính bản thân họ.

Sự ma mị của Joaquin trong vai Joker khiến nhiều người thật sự bị ám ảnh.

“Full-on method acting" cũng là cách mà Heath Ledger từng dùng để hóa thân hoàn hảo vào Joker trong The Dark Knight của đạo diễn Christopher Nolan. Mặt tiêu cực của phương pháp này là ảnh hưởng tiêu cực tới tâm lý, thậm chí dẫn đến trầm cảm và rối loạn nhân cách.

Việc Heath Ledger tự tử đã phần nào phản ảnh được mức độ nghiêm trọng mà cách diễn này mang lại cho diễn viên. Thế nhưng, đứng trước nỗi ám ảnh về cái chết của người bạn từng thủ vai Joker, Joaquin Phoenix không ngần ngại mà tiếp tục dấn thân vào con đường này một lần nữa.

“Đau đớn vô cùng khi vào vai Joker”

“Mọi thứ bắt đầu trở nên quá sức tưởng tượng khi tôi dần biến thành Joker nhưng đó cũng là một trong những trải nghiệm tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của tôi. Chúng tôi mất gần 8 tháng để khám phá con người này. Rất khó để nhìn thấu được tâm tính của Joker”, Joaquin Phoenix miêu tả về quá trình nhập vai của anh tại Liên hoan phim quốc tế Toronto.

Joaquin Phoenix cho biết anh đã chịu đau đớn về mặt tinh thần khi cố biến mình thành Joker.

Còn chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, Joaquin Phoenix cho biết anh đã chịu "đau đớn về mặt cảm xúc" khi chạm đến nội tâm bên trong nhân vật này, đặc biệt là mỗi khi nở nụ cười bí hiểm trên gương mặt trang điểm lem luốc của gã hề Joker.

Không chỉ vậy, nam diễn viên còn phải ép cân để bản thân sụt hơn 23 kg trong thời gian rất ngắn để vào vai. Chính sự thay cân nặng nhanh chóng khiến tâm lý của Joaquin Phoenix trở nên nhạy cảm và căng thẳng hơn.

Phoenix bày tỏ: “Tôi thực sự bắt đầu phát điên khi phải giảm bằng được số cân nặng trong khoảng thời gian ngắn”. Nhưng anh cũng thừa nhận chính cái điên này rất phù hợp vai diễn Joker của anh.

Trước đó với phim Mary Magdalene (2018), Joaquin Phoenix đã tự nhịn đói, duy trì chế độ ăn 300 calories mỗi ngày (khoảng 2 quả táo) để có thể trông hốc hác một cách tự nhiên cho vai diễn Chúa Jesus. Hay khi đóng vai chính trong Don't Worry, He Won't Get Far on Foot (2018) của đạo diễn Gus Van Sant, Phoenix hóa thân vào John Callahan - họa sĩ vẽ tranh hoạt hình bị liệt tứ chi.

Joaquin Phoenix luôn dành nhiều thời gian để biến mình thành nhân vật một cách thuyết phục nhất.

Để có diễn xuất chân thật nhất, Joaquin Phoenix đã đến ở viện Rancho Los Amigos chuyên điều trị và chăm sóc những người bị khiếm khuyết cơ thể trong suốt nhiều tháng. Cuối cùng, anh quyết định ngồi trên xe lăn trong suốt cả tháng, và để biến mình thành một người tàn tật thực sự.

Đạo diễn Paul Thomas Anderson từng nhận xét về màn thể hiện của Phoenix trong phim The Master (2012) khi chứng kiến anh gần như hóa điên cùng với nhân vật rằng: “Tôi biết anh ta sẽ làm tốt, nhưng không ngờ là sẽ đến mức như vậy. Tôi hoàn toàn không ngờ và cũng không kiểm soát được những năng lượng mãnh liệt và sự sáng tạo đáng kinh ngạc toát ra từ Joaquin”.

Phương Linh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/joker-phoenix-ga-tai-tu-u-sau-nhat-hollywood-va-loi-dien-dang-so-post989637.html