'Joker' gây tranh cãi gay gắt trong nội bộ bỏ phiếu cho Oscar 2020

Không chỉ gây tranh cãi trong giới phê bình, 'Joker' còn khiến những người bỏ phiếu cho Oscar 2020 nảy sinh nhiều ý kiến trái chiều.

Các tín đồ yêu điện ảnh có lẽ đã quen với những lá phiếu trung thực cho Oscar đến từ tờ báo uy tín The Hollywood Reporter. Những lá phiếu này thường xuất phát từ một nhóm người bí mật, chủ yếu là những nhà sản xuất và những ngôi sao ẩn danh.

Trước thềm mùa giải Oscar 2020, The Hollywood Reporter quay trở lại với những ý kiến trái chiều về bộ phim đang được quan tâm nhất hiện tại - Joker. Tờ báo này đã lọc ra những nhận xét tiêu biểu nhất, đại diện cho hai hướng khen - chê từ 20 thành viên thuộc các ban của Viện Hàn lâm.

Joker nhận được khá nhiều lời khen nhờ cách dàn dựng và đặc biệt là nhờ diễn xuất của Joaquin Phoenix. “Joker khiến tôi cảm thấy không thoải mái từ khung hình đầu tiên cho tới khung hình cuối cùng. Nhưng cá nhân tôi vẫn cho rằng đây là một bộ phim độc đáo. Tôi không đọc bất cứ thứ gì liên quan về phim trước khi xem nên tôi nghĩ, Joker có thể là một phần của Batman. Phần trình diễn của Joaquin Phoenix thật sự rất ấn tượng. Anh ấy là một diễn viên tài năng. Bây giờ vẫn còn sớm nhưng tôi nghĩ mình sẽ bỏ phiếu cho Joker ở hạng mục Phim hay nhất và Phoenix cũng phải được đề cử”, một thành viên của nhóm bỏ phiếu cho hay.

Joker nhận được nhiều lời khen nhờ cách dàn dựng và màn trình diễn xuất thần của Joaquin Phoenix.

Joker nhận được nhiều lời khen nhờ cách dàn dựng và màn trình diễn xuất thần của Joaquin Phoenix.

Một ý kiến khác cũng đồng tình với nhận xét trên: “Tôi ấn tượng với Joker trong suốt thời gian trình chiếu. Không còn nghi ngờ gì nữa, phần trình diễn của Joaquin Phoenix thật sự phi thường. Thực ra, cách thực hiện Joker không có gì mới, vẫn sự khéo léo giống như Dunkirk, vẫn cách quay và lồng nhạc như First Man. Nhưng nếu được thưởng thức bộ phim trong rạp Imax, bạn sẽ không thể phủ nhận sự thật rằng Joker đã được “nhào nặn” một cách tài tình”.

Song song với những lời khen có cánh, Joker cũng vấp phải nhiều ý kiến tiêu cực từ người bỏ phiếu. “Trailer thì đứt đoạn và không nói được gì về Joker. Bộ phim gây ấn tượng nhờ khung hình, thiết kế, trang phục đẹp. Tất cả các bộ phim của Todd Phillips đều được thực hiện chỉn chu như thế. Nhưng tôi thật sự coi thường Joker. Bộ phim làm tôi cảm thấy khó chịu. Chủ nghĩa hư vô và tính tự ái của nhân vật khiến tôi băn khoăn. Warner Bros. đã có một chiến dịch quảng bá đặc biệt cho bộ phim này. Nhưng tôi không biết cốt lõi của Joker là gì. Đây là bộ phim đầu tiên trong lịch sử khiến tôi khó có thể chấp nhận vì quá đen tối” - một thành viên trong nhóm bỏ phiếu thẳng thắn chê bai Joker.

Joker được khen nhưng đồng thời cũng vấp phải nhiều ý kiến chê bai thậm tệ từ một số thành viên của nhóm bỏ phiếu.

Một ý kiến khác cũng thẳng thắn không kém: “Tôi nghĩ Joker thiếu một tầm nhìn rõ ràng và quá căng thẳng. Kiểu bất hạnh va u ám như vậy đã nhạt nhẽo quá rồi. Chỉ Michelle Pfeiffer và Danny Devito của Batman Return (1992) mới thực sự biết cân bằng giữa cái thiện và cái ác, giữa sáng và tối. Còn Joker là một bộ phim không tỏ rõ quan điểm về chính trị hay giai cấp, đồng thời, mô tả những vấn đề sức khỏe tâm thần một cách vô trách nhiệm”.

Một thành viên khác trong nhóm bỏ phiếu có cái nhìn tiêu cực về Joker đến nỗi từ chối xem phim: “Tôi chưa từng xem Joker. Tôi có đến 2 cơ hội để thưởng thức bộ phim này, nhưng lại quyết định bỏ qua. Tất nhiên, tôi biết, tại một thời điểm nào đó trong tương lai, tôi buộc phải xem màn trình diễn Joaquin Phoenix. Nhưng từ những gì ít ỏi đọc được về Joker, tôi nghĩ mình không thể thích nổi bộ phim này”.

Hiện tại, sau gần 2 tuần ra mắt, bất chấp những ý kiến trái chiều, Joker vẫn dẫn đầu doanh thu phòng vé. Theo The Hollywood Reporter, chỉ riêng trong ngày 11/10, tác phẩm của đạo diễn Todd Phillips đã kiếm thêm 17 triệu USD, nâng doanh thu toàn cầu của phim đạt hơn 154 triệu USD.

Nguyên Hạnh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/joker-gay-tranh-cai-gay-gat-trong-noi-bo-bo-phieu-cho-oscar-2020-post1000838.html