John Bolton: Mỹ hủy INF không làm thế giới nguy hiểm

Trợ lý Tổng thống phụ trách an ninh John Bolton nhấn mạnh thế giới bị nguy hiểm do Mỹ rút INF là một sự tưởng tượng khoa trương.

Trợ lý Tổng thống phụ trách an ninh John Bolton cho biết ông tin rằng sẽ là phóng đại nếu nói khả năng Mỹ rút khỏi Hiệp ước lực lượng hạt nhân tầm trung (INF) có thể dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang mới và làm cho thế giới nguy hiểm hơn.

"Tôi nghĩ, đó là sự khoa trương quá mức: Tôi đã ở đây (tại Moscow) gần 17 năm trước trong giai đoạn Mỹ rút khỏi Hiệp ước Chống tên lửa đạn đạo (ABM), và chúng tôi đã nghe nhiều tuyên bố như vậy," - Ông Bolton nói với BBC, khi được hỏi liệu hành động này của Hoa Kỳ có dẫn đến cuộc đua vũ trang mới hay không. Video tuyên bố của ông với báo chí đã được đăng trên kênh Twitter chính thức.

Theo ông, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước ABM, và bây giờ "an ninh của Mỹ đã được đảm bảo tốt hơn".

Trợ lý Tổng thống John Bolton cho biết ông đã thảo luận về vấn đề Mỹ rút khỏi Hiệp ước INF với các đối tác Nga trong chuyến thăm của ông tới Moscow.

"Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nhận thức được rằng bản thỏa thuận này có từ thời Chiến tranh Lạnh, nó chỉ là chuyện giữa hai quốc gia, còn giờ đây khi thực tế toàn cầu thay đổi, chúng ta phải bằng cách nào đó phản ứng lại", - Ông Bolton nói.

Trả lời câu hỏi phóng viên, ông nói không tán thành với quan điểm của Nga, rằng việc Mỹ rút quân khỏi Hiệp ước INF sẽ làm cho thế giới nguy hiểm hơn. "Không, nó phản ánh một thực tế thay đổi, chúng ta cần hành động dựa trên các sự kiện mà chúng ta biết rõ", Trợ lý Tổng thống Mỹ nhấn mạnh.

Trợ lý Tổng thống phụ trách an ninh Mỹ John Bolton

Những "thực tế thay đổi" mà ông Bolton nhắc đến theo giới truyền thông Mỹ chính là việc Moscow và Washington đang ràng buộc nhau về một thỏa thuận mà cả hai tự khắc chế khả năng an ninh cũng như sức mạnh răn đe của mình. Trong khi một đối diện khác là Trung Quốc không hề bị ràng buộc.

Cách đây không lâu Lầu Năm Góc đã cho công bố một bản báo cáo với tiêu đề “Phản ứng trước mối đe dọa tên lửa Trung Quốc: Những khả năng tiềm tàng để duy trì phòng thủ tuyến đầu” dành cho Ủy ban chuyên xem xét các mối quan hệ Trung Mỹ trong lĩnh vực kinh tế và an ninh.

Chủ biên bản báo cáo- chuyên viên khoa học chính Trung tâm đánh giá chiến lược và ngân sách Mỹ Evan Braden Montgomery. Theo quan điểm của Montgomery thì do sở hữu một số lượng khổng lồ tên lửa phóng từ mặt đất, PLA (Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc) đủ sức bù đắp “cho những hạn chế về khả năng của mình trên biển và trên không khi thực hiện chiến lược khuếch trương sức mạnh”.

Và: do có rất nhiều tên lửa phóng từ mặt đất nên Trung Quốc có thể tập trung một sức mạnh hỏa lực đáng kể tấn công những mục tiêu cực kỳ quan trọng chỉ trong một khoảng thời gian tương đối ngắn.

Nếu tính theo tiêu chí “giá cả- hiệu quả” thì các tên lửa mặt đất tầm trung và tầm ngắn không có đối thủ cạnh tranh. Các tên lửa mặt đất này rẻ hơn nhiều không những so với các mục tiêu mà chúng tiêu diệt, mà cũng còn rẻ hơn rất nhiều so với phần lớn các hệ thống phòng chống tên lửa và phòng không hiện có. Chúng rất khó bị phát hiện khi đang bay. Và cũng rất khó bị bắn hạ.

Và tiếp theo trong bản báo cáo nói trên: “Nói tóm lại, cán cân vũ khí thông thường tại Đông Á thể hiện rõ sự bất đối xứng (cân bằng) ngày càng rõ nét.

Chuyên gia Montgomery cho rằng nếu sự bất đối xứng này vẫn tiếp tục được duy trì, hoặc là thay đổi theo hướng có lợi cho Trung Quốc,thì năng lực của Mỹ trong việc kiềm chế Trung Quốc và duy trì sự ổn định sẽ bị suy yếu đáng kể, và Mỹ sẽ gặp nhiều khó khăn trong việc bảo vệ các lợi ích của mình tại khu vực Đông Á.

Trước đó, Cố vấn của Tổng thống Mỹ về an ninh quốc gia, John Bolton trong một cuộc phỏng vấn với Kommersant đã nói rằng, khoảng 33% đến 50% số tên lửa đạn đạo của Trung Quốc vi phạm các quy định trong Hiệp ước INF.

Để tiếp tục và duy trì Hiệp ước này đồng nghĩa với Trung Quốc phải phá hủy số lượng vũ khí này. Rõ ràng điều này không thực tế và không thể thực hiện được.

Do đó, việc Mỹ rút khỏi INF không nhằm vào cuộc đối đầu với Nga hoặc tái khởi động một thời kỳ Chiến tranh lạnh tiếp theo mà phần lớn nhằm vào các hoạt động đơn phương không bị ràng buộc mà Trung Quốc đang tiến hành.

Trong khi đó, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc, bà Hoa Xuân Oánh cho biết: "Việc Mỹ đề cập tới Trung Quốc khi quyết định rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung (INF) là hoàn toàn sai lầm. Hành động đơn phương chấm dứt thỏa thuận sẽ gây ra nhiều hậu quả tiêu cực, Mỹ cần suy nghĩ kỹ về các vấn đề nảy sinh khi rút khỏi INF"

Minh Tuệ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/john-bolton-my-huy-inf-khong-lam-the-gioi-nguy-hiem-3367834/