Joe Hart: Hai năm thảm họa cướp mất giấc mơ World Cup

Cựu thủ môn Manchester City, Joe Hart sẽ không có tên trong danh sách ĐT Anh tham dự World Cup 2018. Hai năm thảm họa đã cướp mất giấc mơ World Cup của thủ thành 31 tuổi.

Báo chí Anh vừa đồng loạt đưa tin Joe Hart sẽ không có tên trong đội hình ĐT Anh tham dự World Cup 2018. Có thông tin thủ môn đang khoác áo West Ham được chính HLV Gareth Southgate thông báo quyết định này.

Ở tuổi 31, Hart đang trong những ngày tháng đen tối nhất sự nghiệp. Từ vị trí thủ thành số một của ĐT Anh và Man City, sự nghiệp của Joe Hart đi xuống không phanh trong hai năm qua.

Mọi thứ bắt đầu từ sai lầm trong trận đấu tại vòng 1/8 EURO 2016 giữa Anh với Iceland. Thủ thành sinh năm 1987 đã đổ người chậm và không thể cản phá được cú sút ngoài vòng cấm của Kolbeinn Sigthorsson, từ đó khiến Anh thua nhục nhã 1-2 và bị loại.

Sai lầm của Joe Hart trong trận gặp Iceland tại EURO 2016. Ảnh: 101greatgoals.

Sai lầm của Joe Hart trong trận gặp Iceland tại EURO 2016. Ảnh: 101greatgoals.

Sau sai lầm đáng xấu hổ này, Joe Hart không nhận được sự tín nhiệm của tân HLV trưởng Man City, Pep Guardiola. Pep muốn sử dụng thủ môn "biết dùng chân". Hart không đáp ứng được yêu cầu này, cả hai đã cãi vã trong một buổi tập và kết thúc với việc Hart bỏ đi.

Sau đó, Pep yêu cầu BLĐ Man City chiêu mộ Claudio Bravo từ Barcelona, và đẩy Hart tới Torino. Tại Torino, thủ thành người Anh có khởi đầu không đến nỗi nào. Anh thậm chí còn được những cổ động viên yêu quý. Song ngay khi Joe Hart coi Torino "là nhà", anh bắt đầu mắc sai lầm.

"Cậu ấy đã mắc nhiều sai lầm, đặc biệt là các tình huống ra vào khung thành", chủ tịch Torino, Urbano Cairo thừa nhận. "Chúng tôi không thể ngờ một tuyển thủ như Hart lại có những sai lầm như vậy."

Phong độ tồi tệ này khiến Torino quyết định không mua đứt Hart. Anh phải trở về Man City, và bất chấp Claudio Bravo đã có một mùa giải thảm họa, Pep vẫn nhất quyết không tin dùng thủ thành người Anh. Ông yêu cầu ban lãnh đạo chi 35 triệu bảng để chiêu mộ Ederson từ Benfica.

Đứng trước viễn cảnh phải ngồi dự bị, Joe Hart quyết định ra đi. "Tôi đã gần 30 tuổi và không thể cứ chơi theo dạng cho mượn như các cầu thủ trẻ", anh thừa nhận vào mùa Hè 2017. Chelsea, Liverpool, Arsenal là những CLB đánh tiếng muốn có Hart nhưng sau cùng không có thương vụ nào xảy ra.

Cuối cùng West Ham đã giải cứu Hart. Đội bóng thành London đã chi 4,5 triệu bảng để mượn anh đến cuối mùa, hợp đồng không kèm điều khoản mua đứt. Tại West Ham, thủ thành này hiện nguyên hình là một thảm họa. Anh để lọt lưới 10 bàn trong 3 trận đầu tiên tại Premier League.

Đội trưởng West Ham, Mark Noble lên tiếng bảo vệ Hart song tình hình không khá hơn. Tờ Daily Telegraph khẳng định điểm yếu lớn nhất của Hart là "những cú sút về góc gần bên phía tay trái". Như để củng cố cho quan điểm này, Hart để thủng lưới thêm... 20 bàn trong 11 trận sau đó tại Premier League.

Thủ thành người Anh bị tống lên ghế dự bị sau đó. Kết thúc mùa giải, Hart để lọt lưới 39 bàn sau 19 trận cho West Ham và chỉ có 4 trận giữ sạch lưới. Những CĐV West Ham không giữ được sự bình tĩnh trước phong độ kém cỏi của Hart, họ yêu cầu HLV trưởng ĐT Anh, Gareth Southgate gạt anh ra khỏi đội hình ĐT Anh tham dự World Cup 2018.

Phong độ tệ hại tại West Ham đã khiến Joe Hart phải trả giá.

Trong loạt trận giao hữu hồi cuối tháng 3 vừa qua gặp Italy và Hà Lan, ông Southgate đã triệu tập tới ba thủ môn bên cạnh Hart là Jordan Pickford (Everton), Jack Butland (Stoke City) và Nick Pope (Burnley). Đây như một lời khẳng định cho vị thế bị suy giảm của Hart trong mắt HLV trưởng Tam sư.

Và đúng như dự đoán, Hart đã mất suất tham dự World Cup 2018. Ở tuổi 31 cùng với phong độ ngày một đi xuống, có thể tin Joe Hart sẽ không còn đường trở lại đội hình Tam Sư. Cúp thế giới duy nhất mà anh được tham dự và bắt chính cho Tam sư là World Cup 2014, nơi anh cùng các đồng đội bị loại từ vòng bảng.

Những tình huống được cho rằng là sai lầm của Joe Hart tại Euro 2016 Joe Hart để thủng lưới nhiều bàn thua tại Euro 2016, trong đó anh bị chỉ trích rất nhiều vì phạm sai lầm.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/joe-hart-hai-nam-tham-hoa-cuop-mat-giac-mo-world-cup-post842971.html