Joe Biden và hành trình đến với 'ghế' Tổng thống Mỹ: [Bài 7] Tranh cử 2020

Ngày 25/4/2019, Biden đưa ra tin tức được mong đợi rằng ông sẽ tranh cử Tổng thống vào năm 2020.

 Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên, ngày 29/9/2020 (giờ Hoa Kỳ). Ảnh: Reuters.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân chủ Joe Biden trong cuộc tranh luận đầu tiên, ngày 29/9/2020 (giờ Hoa Kỳ). Ảnh: Reuters.

Trong video thông báo dài 3 phút 30 giây của mình, cựu Phó Tổng thống đề cập đến nỗ lực của Tổng thống Trump nhằm đánh đồng mọi người ở cả hai bên trong cuộc đụng độ bạo lực, phân biệt chủng tộc ở Charlottesville, Virginia, vào năm 2017, nói rằng khi đó ông biết rằng "mối đe dọa đối với quốc gia của chúng ta không giống bất kỳ điều gì tôi từng thấy trong đời".

Mặc dù dễ dàng dẫn đầu hầu hết các cuộc thăm dò của Đảng Dân chủ vào thời điểm tham gia chạy đua vào Nhà Trắng, vị trí ứng cử Tổng thống của Biden sớm trở thành một phép thử đối với một đảng có nền tảng ngày càng tiến bộ.

Nhấn mạnh những thách thức của việc thể hiện mình là một người ôn hòa, Biden đã bị chỉ trích vì khẳng định ủng hộ Tu chính án Hyde, một biện pháp xuất hiện 43 năm trước quy định cấm tài trợ liên bang cho việc nạo phá thai, trước khi thay đổi hoàn toàn quan điểm của mình ngay sau đó.

Trong cuộc tranh luận sơ bộ đầu tiên của Đảng Dân chủ vào cuối tháng 6, Biden một lần nữa nhận thấy thành tích của mình trở thành đích ngắm đến khi Kamala Harris phê phán ông vì phản đối việc sử dụng xe buýt như một phương tiện thích hợp trường học vào những năm 1970.

Ông đã thành công tốt hơn trong các cuộc tranh luận tiếp theo, trong đó Biden thể hiện sự hiểu biết sâu sắc của mình về chính sách đối ngoại và gắn những thành tích của mình với những thành tích của Tổng thống Obama.

Trong khi đó, một vấn đề mới xuất hiện vào tháng 9/2019 với tiết lộ rằng Tổng thống Trump đã gây áp lực buộc chính phủ Ukraine phải điều tra Biden và con trai ông - Hunter.

Điều này xuất phát từ sự tham gia của Hunter trước đây với một Công ty năng lượng Ukraine, Burisma Holdings, và những nỗ lực của Biden nhằm khiến Tổng công tố viên của đất nước vào thời điểm đó bị sa thải.

Trong một bài phát biểu ngày 24/9, Biden gọi hành động của Trump là "lạm dụng quyền lực" và nói rằng ông sẽ ủng hộ việc luận tội nếu Tổng thống không hợp tác với Quốc hội, một chủ đề càng trở nên cấp thiết khi Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi khởi động thủ tục luận tội cùng ngày.

Sau khi phiên tòa luận tội Tổng thống kết thúc với việc Trump được tuyên bố trắng án vào ngày 5/2/2020, Biden đứng thứ tư trong các cuộc họp kín ở Iowa và sau đó đứng thứ năm trong cuộc bầu cử sơ bộ ở New Hampshire.

Nhưng ông đã phục hồi với chiến thắng vang dội ở Nam Carolina vào cuối tháng và tiếp tục đà tăng của mình bằng cách giành được đa số đại biểu từ cuộc bỏ phiếu Siêu Thứ Ba hồi đầu tháng 3. Chính sự gia tăng này đã đẩy hầu hết các đối thủ hàng đầu của Biden khỏi cuộc đua.

Trong cuộc tranh luận một đối một với Sanders vào giữa tháng 3, Biden đã cam kết đề cử một phụ nữ làm “phó tướng”.

Biden trở thành ứng cử viên được cho là của đảng Dân chủ khi Sanders kết thúc chiến dịch của mình vào đầu tháng 4, mặc dù cựu Phó Tổng thống cũng phải đối mặt với những cáo buộc mới về tấn công tình dục, lần này là từ cựu trợ lý Tara Reade.

Vào ngày 11/8/2020, Biden công bố Kamala Harris là Phó Tổng thống liên danh tranh cử. "Tôi rất vinh dự được thông báo rằng tôi đã chọn Kamala Harris - một chiến binh không biết sợ hãi, và là một trong những công chức tốt nhất của đất nước - làm người cùng điều hành của tôi", Biden nói.

"Trở lại khi Kamala còn là Tổng chưởng lý, cô ấy đã làm việc chặt chẽ với Beau. Tôi đã theo dõi khi họ tiếp quản các ngân hàng lớn, nâng đỡ những người đang làm việc và bảo vệ phụ nữ và trẻ em khỏi bị lạm dụng. Khi đó tôi đã tự hào và giờ tôi càng tự hào khi có bà ấy là đối tác trong chiến dịch tranh cử này", ông giải thích.

Vào tháng 8, Biden chính thức trở thành ứng cử viên Tổng thống năm 2020 của Đảng Dân chủ.

Các cuộc tranh luận của Tổng thống với Trump

Cuộc tranh luận Tổng thống đầu tiên được mong đợi nhiều giữa Biden và Trump vào ngày 29/9/2020, là một vụ lộn xộn được đánh dấu bởi sự gián đoạn thường xuyên và các cuộc thảo luận sôi nổi nhanh chóng trở nên lạc đề.

Biden bối rối đã hai lần gọi đối thủ của mình là "thằng hề", nhưng ông cũng cố gắng đạt được một số ưu thế trước việc Tổng thống Trump có thể nói là thất bại trong xử lý đại dịch Covid-19. Ngoài ra, Biden cũng trình bày rõ ràng quan điểm của mình về việc thực thi pháp luật và biến đổi khí hậu.

Một cuộc tranh luận thứ hai đã được lên kế hoạch vào ngày 15/10, nhưng sau khi Trump từ chối thực hiện một cuộc tranh luận ảo, các tòa thị chính cho cả hai ứng cử viên đã được lên lịch thay thế.

Với việc micro thường bị tắt tiếng trong cuộc tranh luận thứ ba vào ngày 22/10, Biden ít bị gián đoạn hơn khi ông trình bày rõ các quan điểm của mình về chăm sóc sức khỏe, đại tu nhập cư và công việc xanh.

Ông cũng một lần nữa đáp trả Tổng thống về việc quản lý virus Corona của mình và chính sách tách trẻ em di cư khỏi cha mẹ của chúng ở biên giới, tạo ra sự khác biệt rõ ràng giữa phong cách của chúng với tuyên bố rằng "đặc trưng của nước Mỹ là trên lá phiếu".

Đắc cử

Với một số bang đếm các lá phiếu gửi qua thư trước khi kết thúc các địa điểm bỏ phiếu vào ngày 3/11/2020, cuộc đua vẫn còn quá căng để gọi tên người chiến thắng vào ngày hôm sau.

Tuy nhiên, làn sóng bắt đầu chuyển sang có lợi cho Biden với những thông báo về chiến thắng của ông ở Wisconsin và Michigan, cùng với những báo cáo về những người dẫn đầu của ông ở Arizona, Nevada và Georgia.

Trong khi đó, Tổng thống Trump đã khởi động một loạt vụ kiện cáo buộc gian lận cử tri và tìm cách tạm dừng việc kiểm phiếu ở các bang chiến trường.

Vào ngày 7/11/2020, bốn ngày sau ngày bầu cử, Biden được hàng loạt hãng truyền thông lớn tuyên bố là tổng thống đắc cử thứ 46 sau khi chiến thắng tại Pennsylvania. Cùng với việc kiếm được hơn 74 triệu phiếu bầu kỷ lục, người đàn ông 78 tuổi sắp trở thành Tổng thống già nhất trong lịch sử Hoa Kỳ.

"Nước Mỹ, tôi rất vinh dự khi bạn đã chọn tôi để lãnh đạo đất nước vĩ đại của chúng ta", Biden đã tweet. "Công việc phía trước của chúng tôi sẽ khó khăn, nhưng tôi hứa với bạn điều này: Tôi sẽ là một Tổng thống cho tất cả người Mỹ - cho dù bạn có bầu cho tôi hay không. Tôi sẽ giữ niềm tin mà bạn đã đặt vào tôi".

Hương Lan

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/joe-biden-va-hanh-trinh-den-voi-ghe-tong-thong-my-bai-7-tranh-cu-2020-d278003.html