Joe Biden chỉ định đội hình 'giải cứu Trái đất' trong chính phủ tương lai

Ngày 18/12, ông Joe Biden đã công bố thành phần nhóm sẽ đối mặt với 'mối đe dọa hiện hữu' của biến đổi khí hậu, trong đó đáng chú ý có nghị sĩ Deb Haaland, người dự kiến sẽ trở bộ trưởng người Mỹ da đỏ bản địa đầu tiên trong lịch sử đất nước, và cựu Thống đốc Jennifer Granholm, phụ trách Năng lượng.

Tổng thống đắc cử của Mỹ đã chọn bà Haaland, 60 tuổi, làm người đứng đầu Bộ Nội vụ, một biểu tượng mới của sự đa dạng mà đảng Dân chủ mong muốn trong chính phủ tương lai của ông.

Trong một tuyên bố, Biden xác nhận thêm ý định bổ nhiệm cựu Thống đốc Michigan Jennifer Granholm làm Bộ trưởng Năng lượng và Michael Regan, một người Mỹ gốc Phi từng làm việc trong chính quyền của Bill Clinton và George W. Bush, người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ (EPA). Joe Biden cho biết: “Đội ngũ xuất sắc, sáng tạo và đã được chứng minh này sẽ sẵn sàng ngay từ ngày đầu tiên để giải quyết mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu”.

Nếu việc bổ nhiệm được Thượng viện phê chuẩn, Deb Haaland sẽ trở thành người Mỹ bản địa đầu tiên giữ chức vụ bộ trưởng Bộ Nội vụ, một bộ lớn quản lý đáng kể nguồn tài nguyên thiên nhiên rộng lớn của các vùng đất liên bang, chẳng hạn như các vườn quốc gia, và các khu bảo tồn của người da đỏ.

Là thành viên của bộ lạc Laguna Pueblo sống tại New Mexico, bà Deb Haaland cũng sẽ chịu trách nhiệm thực hiện chương trình nghị sự đầy tham vọng của ông Biden nhằm chống lại biến đổi khí hậu. Chẳng hạn, ông hứa sẽ không cấp phép khai thác khí đốt hoặc dầu trong các khu liên bang nữa.

Bà Haaland "đã dành sự nghiệp của mình để chiến đấu cho các gia đình, bao gồm các Bộ lạc, các cộng đồng nông thôn và cộng đồng da màu", ông Biden cho biết. Việc bổ nhiệm bà là một hành động "lịch sử" đối với Hoa Kỳ, cựu Ngoại trưởng và ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ năm 2016 Hillary Clinton chia sẻ trên Twitter.

Michael Regan, được Joe Biden bổ nhiệm làm người đứng đầu EPA hôm thứ Năm, đã giải quyết các vấn đề chất lượng không khí trong một thời gian dài dưới các nhiệm kỳ của Bill Clinton và George W. Bush. Kể từ năm 2017, ông là người đứng đầu Bộ Môi trường bang Bắc Carolina.

Những lời kêu gọi đề nghị chính phủ mở cửa cho người dân tộc thiểu số đã tăng lên kể từ sau chiến thắng của Joe Biden, người từng hứa hẹn về một chính phủ "hợp chủng quốc Hoa Kỳ".

Jennifer Granholm, 61 tuổi, một người sành sỏi trong lĩnh vực ô tô và là tín đồ năng lượng “sạch”, với tư cách là Bộ trưởng Bộ Năng lượng, sẽ chịu trách nhiệm thực hiện một số điểm chính trong chương trình của ông Biden, chẳng hạn như phát triển các giải pháp thay thế cho nhiên liệu hóa thạch và các tòa nhà tiêu thụ ít năng lượng hơn. Cựu thống đốc Michigan từ năm 2003 đến năm 2011 này đã có cơ hội sát cánh cùng các tập đoàn ô tô lớn có trụ sở tại Detroit. Đáng chú ý, bà đã làm việc với ông Biden khi ông còn là phó tổng thống của Barack Obama trong chương trình giải cứu ngành công nghiệp ô tô vào năm 2008.

Joe Biden cũng thông báo bổ nhiệm Brenda Mallory làm Chủ tịch Hội đồng Chất lượng Môi trường, Gina McCarthy làm Cố vấn Khí hậu Quốc gia và Ali Zaidi làm Phó Cố vấn Khí hậu Quốc gia.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/joe-biden-chi-dinh-doi-hinh-giai-cuu-trai-dat-trong-chinh-phu-tuong-lai-591149.html