Jodie Foster: Nước Mỹ có vấn đề với các nữ đạo diễn!

'Chúng ta cần đả thông tư tưởng những đầu tầu của điện ảnh Mỹ là họ cần các đạo diễn nữ'- nữ diễn viên kỳ cựu Jodie Foster hai lần đoạt Oscar nói.

Jodie Foster và các đồng diễn Brian Tyree Henry, Sterling K. Brown

Jodie Foster đề nghị như thế tại cuộc họp báo giới thiệu bộ phim hành động mới Hotel Artemis tại nhà hát Regency Bruin Theater ở thành phố Los Angeles. Bà cho biết vẫn thích diễn xuất nhưng đồng thời sẽ tiếp tục theo đuổi nghề đạo diễn. “Tôi nói và tôi sẽ giữ lời. Tôi muốn đứng sau camera, và tôi sẽ đạo diễn nhiều hơn là đóng phim” – bà nói.

Cảnh trong phim Hotel Artemis

Foster cho biết không có gì ngại ngần khi chia sẻ suy nghĩ của mình về sự nổi lên của các đạo diễn nữ, và đây là vấn đề mà kỹ nghệ điện ảnh cần thay đổi trong tư duy để tạo điều kiện cho nữ giới thi thố khả năng của mình. “Nói về nữ đạo diễn, châu Âu luôn đi trước. Đây là vấn đề của nước Mỹ, không phải bây giờ mà từ rất lâu” – bà nhấn mạnh. Khi được hỏi thêm về tình hình nữ đạo diễn tại Hollywood, Foster mỉm cười, nói: “Hãy nhìn vào Wonder Woman”.

Foster họp báo trước buổi chiếu giới thiệu Hotel Artemis cùng các đồng diễn Sterling K. Brown, Sofia Boutella, Charlie Day, Brian Tyree Henry và Dave Bautista. Lấy bối cảnh thành phố Los Angeles trong tương lai gần, bộ phim nói về The Nurse, nhân vật do Foster đóng và nhiệm vụ chăm sóc các tội phạm trong một bệnh viện dành riêng cho những kẻ phạm pháp. Bộ phim hoàn thành sau 7 năm ấp ủ do Drew Pearce đạo diễn. Đây cũng là sản phẩm đầu tay của ông. Hotel Artemis ra rạp ngày 8/6.

Jodie Foster và các bạn diễn bên poster phim

Lê Tây Sơn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/jodie-foster-nuoc-my-co-van-de-voi-cac-nu-dao-dien-24016.html