Joachim Löw: Các cầu thủ không phát huy hết khả năng của mình

Đội tuyển Đức của Joachim Löw đã không giành được chiến thắng nào trong tất cả 6 trận đấu tại Nations League từ khi giải được khởi tranh, trong đó có tới 5 trận là để bị thủng lưới.

Đội tuyển Đức của Joachim Löw đã không giành được một chiến thắng nào trong tất cả 6 trận đấu tại Nations League từ khi giải được khởi tranh . (Ảnh: DFb.de)

Đội tuyển Đức của Joachim Löw đã không giành được một chiến thắng nào trong tất cả 6 trận đấu tại Nations League từ khi giải được khởi tranh . (Ảnh: DFb.de)

Đoàn quân của huấn luyện viên Joachim Löw đã có trận đấu thứ 6 liên tiếp tại Nations League mà không có chiến thắng nào và chỉ có 1 trận giữ sạch lưới là cuộc gặp mặt với Pháp tại sân Allianz (Munich) với tỷ số 0-0.

Với trận hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận đấu thứ 2 mùa giải này trên sân St.Jakob-Park (Basel), tuyển Đức đã không thể cải thiện được vị trí thứ 3 của mình ở nhóm A4 và chỉ có vỏn vẹn 2 điểm, 2 bàn thắng và 2 lần thủng lưới-một kết quả vô cùng nghèo nàn.

Đội Đức đã có pha ghi bàn mở tỷ số của Ilkay Gündogan ở phút thứ 14, ghi bàn gỡ hòa cho Silvan Widmer (thứ 58).

Qua hai trận đấu, hầu hết các cầu thủ đều không thể hiện được hết khả năng của mình, nhất là các cầu thủ tâm điểm chuyển nhượng mùa này.

Sané thiếu cảm giác bóng. (Ảnh: DFb.de)

Trên hàng công, ngoại trừ Kai Havertz đã rời khỏi nơi hội quân để hoàn tất hợp đồng chuyển từ Bayer Liverkusen sang Chelsea (trị giá hơn 70 triệu bảng), thì cả hai ‘bom tấn’ Timo Waner, từ LP Lepzic sang Chelsea với giá 45 triệu bảng và Leroy Sané từ Manchester City về Bayern Munich với giá 45 triệu euro cộng thêm một số điều khoản có thể thêm tới 15 triệu euro nữa, đều thi đấu dưới sức.

Nếu như Timo bỏ lỡ rất nhiều cơ hội ngon ăn có thể ghi bàn thì Sané lại dường như chưa trở lại thực sự sau chấn thương. Ở trận đấu với Tây Ban Nha, Sané đã bị chuột rút sau một đường lên bóng nhanh, có lẽ vì vậy trong trận đấu với Thụy Sĩ, anh lười di chuyển hơn và những pha chạm bóng có phần hời hợt, mất cảm giác.

Hàng trung vệ Rudiger, Tan và Suele dù đều có thể lực sung mãn, thân hình cao to nhưng khả năng xoay trở vụng, công thủ đều thiếu chắc chắn, cho thấy khoảng trống mà Jerome Boateng và Mats Hummel để lại vẫn chưa thể có người thay thể.

Tuy nhiên, điều mà các cổ động viên của die Mannschaft lo lắng chính là cách vận hành đang được HLV Joachim Löw áp dụng. Mặc dù tuyển Đức đã với một hàng thủ khá đông, nhưng họ vẫn để bị thủng lưới sau khi đã dẫn bàn.

Các tuyến của tuyển Đức bị chia cắt. (Ảnh: DFb.de)

Cách bố trí đội hình 3 hậu vệ và 2 tiền vệ đứng quá xa nhau, công thủ đều không thể hỗ trợ và dễ bị cắt bóng. Timo đơn độc ở vị trí cao nhất và thường xuyên phải về lấy bóng, việc bố trí Sané ở vị trí trung tuyến sau khi vừa qua một thời gian dài chấn thương là không hợp lý, khiến cầu thủ trẻ này gần như không thể ‘rượt’ theo trái bóng và liên tục hụt hơi.

Tuyến giữa và hậu vệ được bố trí theo kiểu kèm người 1-1 khiến cả Ginter, Kehre, Draxle, Robin và đội trưởng Kroos không thể thích ứng…khiến thế trận của tuyển Đức rời rạc, các tuyến bị chia cắt…

Qua hai trận đấu, tuyển Đức đã thể hiện một sự khác lạ so với hình ảnh “cỗ xe tăng đầy sức mạnh” trước đó.

Löw:“Các phương pháp tiếp cận đều tốt..." (Ảnh: DFb.de)

Sau trận đấu, khác với (sau trận đấu với Tây Ban Nha), huấn luyện viên Joachim Löw tỏ rõ sự bực bội: “ Chúng tôi đã không thể nâng tỷ số lên 2-0 và không tận dụng được các cơ hội của mình. Chúng tôi đã làm tốt trong hiệp một. Trong hiệp hai, chúng tôi đã để Thụy Sĩ làm chủ thế trận và hậu quả là họ đã ghi được bàn còn chúng tôi thì không. Sau bàn thua, chúng tôi mất nhịp. Rõ ràng thật là khó chịu khi cả hai lần dẫn trước 1-0 mà đều không thể mang chiến thắng về nhà.”

Tuy nhiên, theo ông Löw thì: “Các phương pháp tiếp cận đều tốt, tuy nhiên, đội bóng đã không có đủ sức mạnh, các cầu thủ không phát huy hết khả năng của mình…”

Cầu thủ ghi bàn của trận đấu, Ilkay Gündogan chia sẻ: “Chúng tôi đang có một khởi đầu tốt, chúng tôi đang dẫn trước 1-0. Nhưng sau đó, bàn thắng của họ đã ‘ném chúng tôi trở lại’- điều này không nên xảy ra với chúng tôi ở cấp độ này, nó thực sự khó chịu.”

Người đeo băng đội trưởng, Toni Kroos nhận định: “ Trận đấu tương tự như trận gặp Tây Ban Nha, chúng tôi không tìm được giải pháp nếu đối thủ dâng cao, chúng tôi đã để mất quá nhiều bóng. Lẽ ra là 6 điểm, nhưng bạn chỉ nhận được hai, điều đó thật đáng thất vọng.”

Một số hình ảnh của trận đấu:

Đội trưởng Toni Kross loay hoay giữa các cầu thủ Thụy Sĩ (Ảnh: DFb.de)

Ilkay Gündogan ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: DFb.de)

Hậu vệ được bố trí theo kiểu kèm người 1-1 không phát huy được sức mạnh tập thể, vốn là ưu thế vượt trội của tuyển Đức (Ảnh: DFb.de)

Anh Quang

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/joachim-low-cac-cau-thu-khong-phat-huy-het-kha-nang-cua-minh/661607.vnp