Joachim Loew là tân HLV Arsenal?

Thành tích của Arsenal sa sút tới mức chính HLV Arsene Wenger đã phải thừa nhận: 'Mùa này tệ hơn mùa trước. Mùa trước, Arsenal còn có chiếc cúp an ủi và kiếm được 75 điểm ở Premier League. Hiện giờ, Arsenal chẳng còn chiếc cúp nội địa nào và mới có 45 điểm khi còn 10 vòng đấu nữa'. Người hâm mộ 'Pháo thủ' gào thét HLV Wenger hãy rời khỏi Emirates nhưng nhà cầm quân người Pháp hoàn toàn im lặng.

HLV Loew đang là ứng viên thay ông Wenger dẫn dắt Arsenal trong tương lai.

Thành tích của ông Wenger ở Arsenal lao dốc đáng kể. Ông giúp Arsenal vô địch Premier League 3 lần trong 8 năm đầu tiên nhưng suốt 14 năm qua không có lấy một lần vô địch nào nữa. Tỷ lệ thắng trận ở mỗi mùa giải của ông Wenger cho thấy đây là mùa tệ nhất suốt 22 năm làm việc cho Arsenal. Thời kỳ đỉnh cao là mùa 2001-2002 và 2003-2004 cùng 68,4% thắng lợi. Mùa đầu tiên tới Arsenal có 46,7% thì hiện tại là 46,4%.

Dù thành tích giảm sút nhưng HLV Wenger vẫn trụ lại Emirates. Lý do vì sao? Đơn giản, nhà cầm quân 68 tuổi này mua bán cầu thủ có lời cho Arsenal. Mùa hè vừa qua lời được gần 59 triệu bảng nhờ Wenger mua bán cầu thủ. Arsenal có bản hợp đồng tài trợ áo đấu trị giá 40 triệu bảng/mùa và sắp có hợp đồng tài trợ tất khoảng 8-10 triệu bảng/mùa nữa. Ông bán đi một loạt cầu thủ Alexis Sanchez, Olivier Giroud, Theo Walcott, Francis Coquelin, Alex Oxlade-Chamberlain, Gabriel, Wojciech Szczesny và Kieran Gibbs giúp mức chi lương của Arsenal giảm mạnh. Tiền vệ Ramsey cũng sắp sửa được bán vì cầu thủ xứ Wales không có ý định gia hạn hợp đồng nhưng Arsenal không muốn mất trắng.

Lần đầu tiên phía Arsenal lên tiếng về ứng cử viên thay thế Wenger nhưng không phải sau trận đấu với Brighton tối qua mà dự kiến là hết mùa giải này. Đó là HLV đương nhiệm đội tuyển Đức Joachim Loew. Ông Loew còn hợp đồng với LĐBĐ Đức tới năm 2020 nhưng muốn quay trở lại công việc ở cấp CLB. Arsenal phải thương thảo với LĐBĐ Đức cho số tiền giải phóng hợp đồng của Loew.

Thành tích 12 năm cầm quân của Loew ở tuyển Đức khá ấn tượng: vô địch World Cup 2014; hạng ba World Cup 2010, Á quân Euro 2008... Nhưng thực tế, Loew lại không có nhiều kinh nghiệm ở cấp CLB khi chỉ mới vô địch Cúp Quốc gia Đức với Stuttgart năm 1997 và VĐQG Áo với Tirol Innsbruck. Trung vệ Arsenal là Per Mertesacker vừa cho biết sẽ treo giày và tiếp tục ở lại Emirates làm công tác huấn luyện càng khiến thông tin Loew tới Arsenal càng trở nên rõ ràng hơn.

Arsenal thời Wenger đang quá tồi tệ về mặt thành tích, tinh thần thi đấu nên đã tới lúc cần phải thay đổi để giúp "Pháo thủ" có bộ mặt tươi mới hơn ở Premier League và tìm đường trở lại Champions League.

HƯNG NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_180052_.aspx