JK Rowling mua được căn nhà tuổi thơ truyền cảm hứng cho tác phẩm 'Harry Potter'

Nữ tác giả JK Rowling đã mua được chính căn nhà từ thời thơ ấu của mình, nơi đã truyền cảm hứng cho nhiều phần trong tác phẩm 'Harry Potter' nổi tiếng khắp thế giới của bà.

NDĐT – Nữ tác giả JK Rowling đã mua được chính căn nhà từ thời thơ ấu của mình, nơi đã truyền cảm hứng cho nhiều phần trong tác phẩm “Harry Potter” nổi tiếng khắp thế giới của bà.

Những căn nhà từ thủa thiếu thời luôn luôn có ảnh hưởng trong tâm trí mỗi người, nhưng riêng với JK Rowling thì còn hơn thế. Nữ nhà văn đã mua lại được ngôi nhà vườn cổđến Gloucestershire, nơi bà lớn lên, và cũng là nơi truyền cảm hứng cho nhiều tập trong bộ truyện “Harry Potter”.

Nhà văn JK Rowling.

Nhà văn JK Rowling.

Tác giả JK Rowling đã lấy cảm hứng từ nhiều khía cạnh trong cuộc sống của mình để tạo ra loạt sách Harry Potter tuyệt vời của mình, không chỉ là ngôi nhà bình dị ở Forest Dean nơi cô lớn lên. Và bây giờ ngôi nhà đã trở lại trong tay bà, với giá tiền 400.000 bảng Anh.

J.K Rowling sống trong ngôi nhà vườn này từ năm 9 đến 18 tuổi, khi đó bà đang theo học ở trường Wyedean gần nhà, và nơi bà trở thành học sinh nữ đứng đầu, gợi ra chức danh Huynh trưởng trong bộ truyện. Ngôi trường này và các giáo viên của trường cũng đã truyền cảm hứng cho Trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts.

Về phía ngôi nhà, các tính năng và nhiều đồ đạc trong ngôi nhà cũng đã đóng góp đáng kể vào nội dung bộ truyện. Trong đó phải kể đến một cái tủ dưới cầu thang, có lẽ là nguồn cảm hứng cho căn phòng dưới gầm cầu thang mà Harry Potter phải sống trong đó suốt thời thơ ấu của mình với dì, dượng Dursley, và một cái bẫy dẫn đến một căn hầm giống như ở Hogwarts, nơi được chú chó ba đầu Fluffy bảo vệ trong tập truyện “Harry Potter và hòn đá phù thủy”.

Trong tập “Harry Potter và Bảo bối Tử thần”, tập cuối cùng của bộ truyện, Harry Potter cũng đã dựng trại trong khu rừng Forest Dean, nơi cậu tìm thấy thanh kiếm của Godric Gryffindor. Còn tại ngôi nhà của nữ tác giả, cũng có một dòng chữ được viết trên khung cửa sổ, "Joanne Rowling đã ngủ ở đây vào khoảng năm 1982".

Hiện tại JK Rowling chưa có kế hoạch cụ thể về việc sử dụng ngôi nhà. Được biết trước hết cô đã lập kế hoạch để xây lại nhà để xe và trổ cửa sổ áp mái ở phía sau của ngôi nhà.

MI LAN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/44151902-jk-rowling-mua-duoc-can-nha-tuoi-tho-truyen-cam-hung-cho-tac-pham-%E2%80%9Charry-potter%E2%80%9D.html