Jis, giọng ca của giới trẻ Hàn Quốc đến Việt Nam lập nghiệp

Sau ca khúc Trôi gây chú ý trong chương trình Sing my song, chàng ca sĩ Hàn Quốc Jis mới đây lại tiếp tục 'gây bão' khi tham gia một gameshow hẹn hò trên truyền hình.

Chào Jis, lý do vì sao bạn lại chọn Việt Nam là điểm đến để phát triển sự nghiệp âm nhạc của mình?

Tôi đến Việt Nam lần đầu tiên cách đây 3 năm trong một chuyến du lịch. Sau chuyến đi, tôi cảm thấy rất yêu mến Việt Nam nên có ý định gắn bó lâu hơn. Và tôi cũng xin chia sẻ thực là ở Hàn Quốc hiện nay môi trường hoạt động âm nhạc gặp nhiều cạnh tranh hơn. Tôi muốn phát triển sự nghiệp của mình ở đất nước các bạn và vì thế tôi đã đến Việt Nam được 3 năm rồi.

Jis có tên đầy đủ là Jis Song Joo Young

Trong chương trình Sing My Song, bạn có nói rằng Trôi là ca khúc bạn sáng tác sau khi chia tay người yêu cũ. Bạn có thể chia sẻ nhiều hơn về mối tình đó không?

Năm 2014, khi còn ở Hàn Quốc, tôi đã hẹn hò một cô gái. Hai người rất tâm đầu ý hợp, thậm chí còn tính chuyện tương lai. Tuy nhiên, bố của tôi lại muốn tôi đến Việt Nam gầy dựng sự nghiệp. Sau nhiều tranh cãi gay gắt, cuối cùng tôi đồng ý đến Việt Nam theo ý bố. Tôi và cô ấy đã quyết định yêu xa, nhưng sự xa mặt cách lòng dần khiến cả hai đều mệt mỏi và quyết định chia tay.

Lựa chọn ca khúc về mối tình đã qua để thể hiện trong cuộc thi, phải chăng bạnvẫn còn nhớ đến người yêu cũ?

Hai người đã chia tay 3 năm rồi nên tôi cũng nguôi ngoai nhiều. Lý do thực sự khiến tôi chọn thể hiện ca khúc Trôi trên sân khấu là vì tôi cảm thấy giai điệu bài hát khá nhẹ nhàng, lãng mạn, có thể giúp tôi dễ dàng truyền tải cảm xúc của bài hát đến các giám khảo và khán giả.

Jis gây ấn tượng tại cuộc thi Sing my song với ca khúc Trôi

Được biết bạn cũng vừa tham gia chương trình hẹn hò Khúc hát se duyên...

Tôi được biết chương trình thông qua một người bạn. Tôi cảm thấy là cơ hội tốt để mình tìm hiểu nhiều hơn về con gái Việt Nam. Vì tôi nghe nói con gái Việt Nam rất ngây thơ, dễ thương nhưng khi yêu cũng rất nhiệt tình, nồng cháy. Điều này khiến tôi tò mò và quyết định tham gia Khúc hát se duyên.

Tham gia chương trình, bạn có đặt mục tiêu tỏ tình thành công và phải có được cô gái lựa chọn không?

Các chàng trai cùng tham gia chương trình đều rất đẹp trai, tài năng. Bản thân tôi lại là người nước ngoài, chưa nói tiếng Việt giỏi và không biết rõ văn hóa Việt Nam vì vậy tôi không nghĩ là mình sẽ “chiến thắng” hay đặt mục tiêu phải tỏ tình thành công. Tôi đơn giản chỉ muốn kết giao thêm bạn bè, may mắn tìm được bạn gái thì càng tốt!

Sau Hari Won, Han Sara, anh chàng JIs hứa hẹn sẽ là một ca sĩ gốc Hàn ghi dấu ấn trong làng giải trí Việt

Khi lần đầu nhìn thấy bạn diễn Đông Sương, ấn tượng của bạn như thế nào?

Điều đầu tiên khiến Jis ấn tượng là Sương rất cao. Cô ấy cũng rất xinh đẹp và dễ thương nữa, nên tôi đã không chắc chắn sẽ không chinh phục được cô ấy. Bởi vậy tôi ngạc nhiên lắm, ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì khi được chấp nhận.

Sau khi kết thúc quay hình, hai bạn vẫn tiếp tục giữ liên lạc với nhau chứ?

Có chứ. Nhưng vì tôi và Sương đều khá bận rộn nên không có nhiều cơ hội gặp mặt trực tiếp mà thường liên lạc với nhau qua Facebook. Cả hai trò chuyện về mọi điều, từ cuộc sống đến công việc. Tôi nói và viết tiếng Việt vẫn chưa chuẩn lắm nên Sương cũng hay “bắt lỗi” và chỉnh sửa giúp tôi, nói chung là rất vui. Cả hai vẫn sẽ giữ mối hệ thân thiết, còn có hẹn hò không thì phải để tương lai trả lời nhé.

Đ.T.Hiền - M.Thuận

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/goc-tam-hon/jis-giong-ca-cua-gioi-tre-han-quoc-den-viet-nam-lap-nghiep-post39962.html