Jica hỗ trợ phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam

Ngày 5/11, Ủy ban chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Jica đã tổ chức lễ kí kết biên bản triển khai dự án tăng cường năng lực nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam.

Jica Và UBCKNN kí biên bản triển khai Dự án.

Phát biểu tại buổi kí kết, Chủ tịch UBCKNN Trần Văn Dũng cho biết, sau 18 năm hình thành, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có những bước tiến đáng kể. Trong quá trình phát triển, Việt Nam đã nhận được sự giúp đỡ không nhỏ của Chính phủ thông qua Jica và các Sở Giao dịch chứng khoán của Nhật Bản.

Hiện nay, trong số các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư tại Việt Nam, có tới hơn 7.000 tài khoản (chiếm 1/3 tổng số tài khoản của nhà đầu tư nước ngoài) đến từ Nhật Bản. Trong bối cảnh sau 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước thì đây là thời điểm thích hợp để Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam phát triển thị trường chứng khoán nói chung và thị trường cổ phiếu nói riêng qua Dự án tăng cường năng lực nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam.

“Thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển tương đối nhanh nhưng khả năng quản lý cũng như tính công bằng minh bạch và năng lực quản trị của các doanh nghiệp niêm yết còn gặp nhiều khó khăn. Vì thế, thông qua Dự án này, việc tăng cường năng lực quản lý, thanh tra giám sát của UBCKNN cũng như 2 Sở Giao dịch là vô cùng cần thiết để thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển. Đồng thời có thể củng cố lòng tin đối với các nhà đầu tư Nhật Bản và thu hút nguồn vốn nhiều hơn đến từ những nhà đầu tư này”, ông Trần Văn Dũng nhận định.

Tại buổi kí kết, ông Konaka Tetsuo, Trưởng đại diện Jica Việt Nam cho rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển mạnh mẽ được như ngày hôm nay là nhờ sự nỗ lực và kiên trì của cơ quan quản lý. Thời gian tới, thị trường còn nhiều dư địa để phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Đại diện Jica cũng kì vọng, thông qua Dự án tăng cường năng lực nâng cao tính công bằng và minh bạch của thị trường cổ phiếu Việt Nam, cả hai bên sẽ hướng tới nâng cao hơn nữa năng lực quản lý của UBCKNN và của 2 Sở Giao dịch về giám sát thông tin và bảo vệ nhà đầu tư.

Qua buổi kí kết Dự án, UBCKNN và Jica đều kì vọng vào sự hợp tác hài hòa của hai bên để đạt được mục đích cuối cùng là nâng cao tính công bằng minh bạch cho thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thùy Linh

Nguồn Hải Quan: http://www.baohaiquan.vn/pages/jica-ho-tro-phat-trien-thi-truong-chung-khoan-viet-nam.aspx