Jet Airways tiếp tục hủy tất cả các chuyến bay quốc tế cho đến ngày 15/4

Sau một loạt thông báo hủy chuyến vào ngày 11/4, Jet Airways tiếp tục hủy tất cả các chuyến bay quốc tế cho đến ngày 15/4.

Động thái này diễn ra sau khi chính phủ nước Ấn Độ cho biết sẽ điều tra về khả năng của hãng trong việc duy trì hoạt động.
Bộ trưởng Công thương và Hàng không dân dụng Ấn Độ Suresh Prabhu trước đó cho hay Bộ này sẽ xem xét các vấn đề liên quan đến Jet Airways và tiến hành các biện pháp cần thiết để giảm thiểu sự bất tiện cũng như đảm bảo an toàn cho hành khách.
Jet Airways cho đến gần đây vẫn là hãng hàng không có thị phần lớn thứ hai ở Ấn Độ, nhưng đang bên bờ vực phá sản với số nợ trên 1 tỷ USD.

Hãng hàng không có trụ sở tại Mumbai này đã buộc phải dừng khai thác phần lớn đội bay sau nhiều tháng mất khả năng thanh toán nợ, và gặp khó khăn trong việc trả tiền thuê máy bay và lương nhân viên.
Jet Airways có đội bay gồm 119 máy bay, song chỉ 6 hoặc 7 máy bay trong số này được khai thác vào cuối tuần cho các đường bay nội địa, so với con số 11 vào ngày 12/4.
Hàng nghìn hành khách đã bị mắc kẹt trong những tuần gần đây sau khi hàng trăm chuyến bay bị hủy.

Các chuyến bay tới London, Paris, Amsterdam, Colombo và Singapore nằm trong số các chuyến bị hủy trong hai ngày 11 và 12/4.

Hàng chục nhân viên của Jet Airways đã biểu tình tại sân bay quốc tế Chhatrapati Shivaji của Mumbai vào ngày 12/4.
Một nhóm các ngân hàng, đứng đầu là Ngân hàng Nhà nước Ấn Độ đã bắt đầu quy trình bán cổ phần của Jet Airways vào ngày 8/4 và các bên quan tâm sẽ có thời gian đến ngày 30/4 để đấu thầu chính thức.

Nhóm ngân hàng này đã nắm quyền kiểm soát Jet Airways vào tháng trước sau khi các chủ nợ bơm 218 triệu USD tiền hỗ trợ khẩn cấp nhằm giải quyết nợ của hãng./.

Lê Minh (Theo AFP)

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/jet-airways-tiep-tuc-huy-tat-ca-cac-chuyen-bay-quoc-te-cho-den-ngay-15-4-/119523.html