Jesse Eisenberg: Tài năng một cách dị thường

Không phải diễn viên nào cũng có khả năng vừa viết kịch bản, vừa đóng phim và dù ở vai trò nào cũng được đánh giá tốt như Jesse Eisenberg. Anh được người hâm mộ yêu mến khi đóng những phim như Zombieland (2009), The Social Network (2010), lồng tiếng cho vẹt Blu trong Rio phần 1, phần 2… Mới đây nhất, Jesse vào vai Lex Luthor – nhân vật phản diện nổi tiếng trong vũ trụ điện ảnh của DC.

Jesse Eisenberg là một người có khả năng nói nhanh và nhiều

Jesse có thể nói vừa nhanh vừa nhiều

Giống như những gì anh thể hiện trên phim, Jesse Eisenberg là một người có khả năng nói nhanh và nhiều. Đặc biệt anh có thể nói nhiều câu ghép dài với những từ vựng phức tạp chỉ trong một khoảng thời gian ngắn khiến người đối diện choáng ngợp.

Khả năng ngôn từ này của Jesse khiến nhiều người liên tưởng đến vai Sherlock của nam tài tử Benedict Cumberbatch. Với vốn từ vựng đa dạng như thế, không mấy ngạc nhiên khi Jesse có khả năng viết và biên kịch từ năm 16 tuổi. Chỉ hai năm sau anh đã bán được kịch bản của mình cho một studio ở Hollywood, nhưng vì nhiều lý do nó chẳng bao giờ lên màn ảnh được. Với Eisenberg, việc đóng những gì do chính mình viết thực sự khá tồi tệ. Anh muốn là người chứng kiến và đóng góp, chỉnh sửa cho ê kip nhiều hơn.

“Tôi luôn muốn bản thân mình bận rộn. Nếu không thì tôi sẽ cư xử một cách kì cục”.

Khả năng hoạt ngôn của Jesse thường đem đến cho anh lợi thế khi vào vai diễn. Tuy nhiên điều này cũng trở thành trở ngại khi anh lựa chọn kịch bản. Jesse tự nhận thấy với tính cách của mình, việc đóng những nhân vật thâm trầm không hề khả thi. Thông thường các vai diễn của anh đều có một điểm chung về tâm trạng. Trả lời tờ The Guardian, anh nói: “Tôi luôn muốn bản thân mình bận rộn. Nếu không thì tôi sẽ cư xử một cách kì cục”.

Mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế

Trong bài phỏng vấn với nhiều tờ báo, tạp chí, Jesse Eisenberg đều thừa nhận anh mắc hội chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Anh thường lặp đi lặp lại một số hành vi và cảm thấy bứt rứt khó chịu nếu ngừng chúng lại dù chỉ một vài phút. Hơn nữa, Jesse còn không cảm thấy thoải mái khi đặt chân lên một bề mặt vật liệu khác. Ví dụ như khi chuyển tiếp từ mặt sàn bê tông sang sàn đá, sàn gỗ, Jesse thường xuyên cảm thấy do dự. Anh công khai việc mình phải điều trị tâm lý và dùng đến thuốc để hạn chế ảnh hưởng của hội chứng không mong muốn này đến cuộc sống của mình.

Anh cảm thấy mình không phù hợp với giáo dục chính thống

Với Eisenberg, việc ngồi một chỗ và chẳng làm gì cả thực sự là cực hình. Anh luôn muốn cho bản thân mình bận rộn. Tuy nhiên, các hành vi cư xử của anh như vậy từ hồi nhỏ đã gây khá nhiều rắc rối cho chính nam diễn viên.

Jesse Eisenberg sinh ra trong gia đình Do Thái nhập cư đến Mỹ. Những chị em trong gia đình anh đều trở thành nghệ sĩ tại Broadway. Cha anh là giáo sư môn sinh học tại trường đại học, mẹ anh chuyên đóng những vai mua vui cho trẻ nhỏ trong các bữa tiệc sinh nhật.

Anh cảm thấy mình không phù hợp với giáo dục chính thống. Trên tờ The New Yorker, Jesse đã từng từ chối đến trường trung học ở địa phương. Còn trên một bài phỏng vấn khác của tờ GQ, từ khi lên 7 tuổi, Jesse thường khóc mỗi ngày tới trường.

Mọi chuyện chỉ trở nên tốt đẹp hơn khi anh chuyển sang theo học khóa diễn viên tại ngôi trường nghệ thuật. Anh cho rằng học sân khấu điện ảnh là một môi trường an toàn, ở đó bạn bè thân thiện và anh có đủ không gian, thời gian để phát triển bản thân mình.

Anh tự nhận thấy mình là người nghiêm túc, ít khi cười.

Là một diễn viên hài nhưng thực sự khá nghiêm túc

Jesse Eisenberg cho biết kỉ niệm thơ ấu tốt đẹp nhất trong anh là lúc bạn bè cùng trang lứa khen anh “hài hước y như Steve Urkel” (một nhân vật trong phim sitcom Family Matters của Mỹ). Anh tự nhận thấy mình là người nghiêm túc, ít khi cười. Người hài hước nhất trong gia đình, theo Jesse chính là chị gái của anh Kerri Eisenberg.

Mặc dù khá thành công với vai diễn Mark Zuckerberg trong phim The Social Network (2010), tuy nhiên chính Jesse Eisenberg lại không hề có tài khoản trên mạng xã hội nổi tiếng Facebook.

Mặc dù vậy, sự nghiệp diễn của Jesse lại gắn liền với nhiều bộ phim mang tính hài hước. Những thành công gần đây của anh như vai Daniel Atlas trong Now You See Me phần 1, 2, vai Simon và James trong The Double hay trong phim American Ultra đóng cùng Kristen Steward… anh đều được đánh giá cao bởi cách gây cười khá duyên. Tuy nhiên, bộ phim khiến Eisenberg ưng ý nhất từ khi bắt đầu sự nghiệp là Holy Rollers (2010). Cùng với The Double, đây là bộ phim mà anh cảm thấy mình đang thực sự “diễn cho mình chứ không phải cho ai khác xem và đánh giá”. Holy Rollers kể về một anh chàng Do Thái bị dụ dỗ vào con đường buôn bán ma túy.

Jesse Eisenberg vai ông trùm facebook Mark Zuckerberg trong phim The Social Network

Khi thành công với vai diễn ông chủ Facebook Mark Zuckerberg, tên tuổi của Jesse Eisenberg lan rộng ra nhiều nơi. Anh nhận được cơn mưa đề cử cho vai diễn đó của mình, từ các giải phim độc lập cho đến những giải danh giá như Oscar, BAFTA, Quả Cầu Vàng… Thành công đó có được là nhờ sự chăm chỉ, nghiêm túc luyện tập mỗi ngày của Eisenberg.

Anh cho biết mình thường chỉ kết thúc ngày làm việc khi bản thân đã cảm thấy hài lòng với những gì mình có được hôm đó, nếu không anh sẽ tiếp tục dành thời gian cho công việc, kể cả có phải về nhà muộn đến mức nào. Với việc tái hiện thành công Mark Zuckerberg trên màn bạc, Jesse được công chúng đón nhận nhiều hơn khi bắt đầu thực hiện những dự án mới, mang tầm cỡ quốc tế như Batman vs Superman: Dawn of Justice (2016).

Jesse Eisenberg cho biết anh không bao giờ để tâm đến những lời khen chê từ phía người khác

Không mấy quan tâm đến đánh giá của người khác về diễn xuất

Không thể phủ nhận tài năng của Jesse, tuy nhiên cách làm việc của anh đôi khi khiến người khác cảm thấy có nhiều điểm khác thường. Điển hình là việc anh thường diễn xuất theo bản năng mách bảo, không hề xem lại một phim nào mình đóng từ 2007 trở về trước và không muốn lắng nghe sự phê bình của bất kì ai trừ chính bản thân mình.

Jesse cho rằng nếu không phải người trực tiếp vào vai ở trên phim trường thì không thể hiểu được hết những khó khăn mà anh đã trải qua để có thể đưa ra đánh giá đúng. Việc anh vào vai Lex Luthor nhận được nhiều phản hồi trái chiều, đa phần là chê từ phía các nhà phê bình.

Jesse Eisenberg trong vai Lex Luthor của vũ trụ anh hùng DC

Nhiều khán giả cũng lên tiếng muốn DC tìm kiếm diễn viên khác thích hợp hơn cho nhân vật này. Tuy nhiên Jesse cho biết anh không bao giờ để tâm đến những lời khen chê từ phía người khác. Vai Lex Luthor anh đã diễn tròn vai và đúng như ý đồ của đạo diễn. Anh cho rằng chỉ có chính bản thân anh sau khi xem lại vai đó mới có thể rút ra được kinh nghiệm chính xác nhất.

Dù khán giả hay giới phê bình có phản đối thế nào đi chăng nữa, Jesse vẫn vào vai phản diện Lex Luthor trong phần phim mới của DC là Justice League.

Thoa Nguyễn

Nguồn TGĐA: http://thegioidienanh.vn/jesse-eisenberg-tai-nang-mot-cach-di-thuong-18861.html