Jennifer Lopez và Shakira viết nên cột mốc mới cho 'Super Bowl Halftime Show' với màn trình diễn đỉnh cao

Màn trình diễn 'Super Bowl Halftime Show' 2020 tại Miami (Florida) dài gần 13 phút của Shakira và Jennifer Lopez đã đi vào lịch sử. Hai nữ ca sĩ đã đem đến một sân khấu ngoài sức tưởng tưởng khi không chỉ phô diễn giọng hát đầy nội lực, mà còn thiêu đốt hàng triệu ánh nhìn với những bộ trang phục khoe trọn đường cong cơ thể cùng những điệu nhảy nóng bỏng.

Super Bowl (tức trận tranh chức vô địch thường niên của Liên đoàn Bóng bầu dục Quốc gia) là một trong nhiều sự kiện thể thao lớn nhất của Mỹ trong suốt nhiều năm qua. Những màn trình diễn giữa giờ ở Super Bowl vì thế cũng trở thành một trong các sự kiện âm nhạc lớn nhất thế giới, khi quy tụ nhiều gương mặt tên tuổi trong làng nhạc, hàng trăm vũ công và được đầu tư vô cùng công phu. Nếu các màn trình diễn trước đó của Katy Perry, Beyoncé, Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga,… đã quá ngoạn mục, thì mới đây bộ đôi Jennifer Lopez và Shakira lại tiếp tục nâng “Super Bowl Halftime Show” lên một tầm cao mới.

Shakira đã khuấy động sân vận động Hard Rock với loạt ca khúc đình đám như “She Wolf”, “Empire”, “Whenever Whenever”, “I Like It”, “Chantaje”, “Hips Don’t Lie”. Chưa dừng lại ở đó, nữ ca sĩ người Colombia còn khiến phần trình diễn của mình mãn nhãn cả phần nghe và phần nhìn khi trổ hết các món nghề, từ màn lắc hông quyến rũ, đàn guitar đến đánh trống điêu luyện.

Shakira gợi cảm triệt để trong trang phục màu đỏ cùng vũ đạo phô trọn sức sống căng tràn của mình.

Shakira gợi cảm triệt để trong trang phục màu đỏ cùng vũ đạo phô trọn sức sống căng tràn của mình.

Nữ ca sĩ khiến khản giả thích thú khi trổ tài vừa đàn vừa hát hết sức điệu nghệ.

Và tiếp đến là vũ đạo lắc hông khiến bao trái tim loạn nhịp.

Cô khiến khán giả bất ngờ khi thể hiện một đoạn của ca khúc “I Like It” của Cardi B với sự góp mặt của rapper Bad Bunny. Khả năng trình diễn của cô chẳng còn phải bàn cãi khi chỉ cần ánh mắt và nụ cười cũng đủ khiến người nghe bị chinh phục hoàn toàn.

Shakira đã có một khoảnh khắc đáng nhớ khi thả mình xuống khán đài, hòa cùng sự cuồng nhiệt đang ngày càng tăng lên của khán giả.

Nữ ca sĩ 43 tuổi khép lại màn trình diễn máu lửa của mình trong tràn pháo tay vang trời của giới mộ điệu.

Nối tiếp Shakira, Jennifer Lopez khiến không khí thêm nóng bừng với màn xuất hiện ấn tượng từ trên cao. Nữ ca sĩ sinh năm 1969 thể hiện trọn vẹn sự quyến rũ và phong cách trình diễn gợi cảm của mình khi đem đến những bài hát đầy chất lửa bao gồm “Jennie From The Block”, “Ain’t It Funny”, “Get Right”, “Wating For Tonight”, “Mi Gente”, “Love Don’t Cost A Thing”, “On The Floor”, “Let’s Get Loud”.

Jennifer Lopez thể hiện thần thái đỉnh cao và sức hút tuyệt đối của mình với thế đứng “khó nhằn”.

Nữ ca sĩ lập tức làm chủ sân khấu khi “chân vừa chạm đất”.

Trong bộ jumpsuit màu bạc ôm trọn dáng người tuyệt mỹ, nữ ca sĩ khiến “Super Bowl Halftime Show” chấn động khi thể hiện vũ đạo múa cột sexy đốn tim.

Những bước nhảy của Jennifer không ít lần khiến khản giả phải thót tim.

J.Lo thăng hoa hơn khi cùng song ca cùng cô con gái của mình trên sân khấu lớn bậc nhất hành tinh.

Jennifer Lopez và Shakira khiến hàng triệu trái tim yêu nhạc đạt đến cực hạn cảm xúc khi cùng khép lại phần biểu diễn có một không hai bằng hai bản hit “Waka Waka” và “Let’s Get Loud”.

Không chỉ chia sẻ cùng một sân khấu với sự phối hợp hết sức ăn ý, hai nữ hoàng dòng nhạc latinh cũng đều là những CĐV hâm mộ cuồng nhiên môn bóng bầu dục.

Cái ôm đong đầy cảm xúc của họ đã dẹp tan tin đồn bất hòa sau hậu trường. Có thể nói, 13 phút cháy hết mình của cả hai đã nối dài danh sách những sân khấu đi vào lịch sử của “Super Bowl Halftime Show”.

Thực hiện: Huyền My Trương

Nguồn Đẹp: https://dep.com.vn/jennifer-lopez-va-shakira-viet-nen-cot-moc-moi-cho-super-bowl-halftime-show-voi-man-trinh-dien-dinh-cao/