Jennifer Lopez - Ben Affleck: Thiên tình sử đầy sóng gió và cái kết hạnh phúc

Chuyện tình Jennifer Lopez - Ben Affleck tốn hao không biết bao nhiêu 'giấy mực' của các tờ báo. Ngót ghét cũng 20 năm họ yêu nhau rồi chia tay năm 2004,...

Đã hai thập kỷ kể từ khi một trong những câu chuyện tình đáng chú ý nhất của Hollywood mang "cái kết có hậu": Jennifer Lopez - Ben Affleck tổ chức lễ cưới tại Las Vegas.

Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2002 PEOPLE

Cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2002 PEOPLE

Lopez và Affleck gặp nhau lần đầu vào năm 2002 trên trường quay bộ phim Gigli. Vào thời điểm đó, Lopez đã kết hôn với người chồng thứ hai là Cris Judd. Cặp đôi cuối cùng ly hôn vào năm 2003, Lopez và Affleck công khai chuyện tình cảm ngay sau đó.

Cả hai nhanh chóng trở thành một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất ở Hollywood, là một trong những cặp đầu tiên nhận được tên ghép: "Bennifer". Vào thời điểm đó, Ben Affleck đã cầu hôn bằng một chiếc nhẫn đính kim cương đặt Harry Winston làm riêng.

Đầu năm 2003, Lopez và Affleck là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhất Hollywood xuất hiện trên các tờ báo, được các tay săn ảnh săn lùng ráo riết.

Dù cặp đôi lần đầu gặp nhau vào năm 2002, nhưng mối tình lãng mạn của họ đã được theo dõi chặt chẽ trong 20 năm qua từ khi bắt đầu hẹn hò lần đầu tiên đến lúc mối quan hệ tình cảm được nhen nhóm lại vào năm 2021.

"Cái kết có hậu" khi Jennifer Lopez và Ben Affleck tổ chức lễ cưới tại Las Vegas PEOPLE

Cặp đôi hẹn hò trong hai năm, gây xôn xao báo chí về mối quan hệ nhưng cuối cùng chia tay vào năm 2004. Sau đó, cả Lopez và Affleck đều theo đuổi các mối quan hệ khác, bắt đầu cuộc sống gia đình riêng.

Jennifer Lopez kết hôn, chung sống với Marc Anthony từ năm 2004 đến năm 2014, có cặp song sinh Max, Emme. Trong khi đó, Ben Affleck lập gia đình với Jennifer Garner từ năm 2005 đến 2018. Họ có với nhau 3 mặt con: hai con gái Violet, Seraphina và con trai Samuel.

Mối tình lãng mạn của họ đã được theo dõi chặt chẽ trong 20 năm qua PEOPLE

Ngày 10.9.2003 Jennifer Lopez và Ben Affleck hoãn đám cưới. Chỉ vài ngày trước khi Lopez và Affleck tổ chức đám cưới ở Santa Barbara dự tính vào 14-9-2003, cặp đôi đã tuyên bố họ sẽ hoãn cuộc hôn nhân. "Do sự chú ý quá mức của giới truyền thông xung quanh đám cưới, chúng tôi đã quyết định hoãn lễ cưới. Chúng tôi cảm thấy những gì đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ và thiêng liêng cho chúng tôi, gia đình và bạn bè nhưng không thể", Lopez và Affleck nói.

Họ đính hôn vào tháng 11-2002 PEOPLE

Jennifer Lopez và Ben Affleck chia tay vào tháng 1.2004. Tờ People trước đó đưa tin rằng chia tay một thời gian ngắn sau khi đám cưới bị hủy bỏ, bộ đôi đã hàn gắn lại mối quan hệ nhưng chính thức tan vỡ vào tháng 1.2004. Sự chú ý mạnh mẽ của giới truyền thông phần lớn được cho là nguyên nhân chính khiến họ chia tay.

Thời gian từ 2015-2020, Jennifer Lopez và Ben Affleck vẫn xem nhau là bạn. Lopez và Affleck luôn ủng hộ nhau trong nhiều năm sau khi chia tay. Năm 2020, Ben Affleck thể hiện sự hỗ trợ đối với sự nghiệp diễn xuất của Lopez, tuyên bố lẽ ra Lopez phải được đề cử giải Oscar cho vai diễn trong Hustlers.

"Cô ấy đáng lẽ phải được đề cử. Tôi thường xuyên liên lạc với Jen và rất tôn trọng cô. Thật tuyệt làm sao khi cô có bộ phim ăn khách nhất ở tuổi 50". Affleck nói với phóng viên Brooks Barnes của tờ The New York Times.

Tháng 4.2021, Jennifer Lopez - Ben Affleck hàn gắn lại mối quan hệ. Sau khi Lopez chia tay Alex Rodriguez vào tháng 4.2021, nữ ca sĩ bắt đầu dành thời gian bên Affleck ở Los Angeles.

Chưa đầy một tuần sau, cả hai được phát hiện ở Montana cùng nhau. Các nguồn tin nói với People rằng họ được chụp ảnh trong một chiếc xe hơi gần khu nghỉ dưỡng ở Big Sky, cạnh Los Angeles, nơi Affleck có nhà.

Ngày 24-7-2021 Jennifer Lopez và Ben Affleck lên Instagram chính thức công khai chuyện tình cảm

Tại Liên hoan phim Venice vào tháng 9-2021, bộ đôi trở lại thảm đỏ lần đầu tiên kể từ khi tái hợp. Đó là một đêm trọng đại đối với cả hai, nhưng đặc biệt đối với Affleck vì đây là buổi ra mắt bộ phim anh đóng - The Last Duel.

Ngày 8-2-2022 Jennifer Lopez - Ben Affleck tham dự buổi ra mắt phim Marry Me. Tháng 2-2022, Jennifer Lopez tiết lộ về mối tình lãng mạn với Ben Affleck. "Tôi cảm thấy thật may mắn, hạnh phúc, tự hào khi được ở bên anh ấy", Lopez nói về mối tình lãng mạn đang nhen nhóm lại của cô với Affleck và nói thêm, "Đó là một câu chuyện tình đẹp mà chúng tôi có cơ hội đến với nhau lần thứ hai".

Jennifer Lopez và Ben Affleck đính hôn một lần nữa vào tháng 4-2022. Ngày 16-7-2022 họ chính thức tổ chức lễ cưới.

Sau tiệc cưới phong cách Las Vegas, Jennifer Lopez, Ben Affleck và các con đáp phi cơ riêng xuống sân bay Le Bourget (cách Paris khoảng 12 km) vào hôm 21-7. Họ check in khách sạn năm sao Crillon, theo tạp chí People.

Hai vợ chồng bên ngoài khách sạn Crillon. Ảnh: Pierre Suu

Nằm ở khu đất vàng của Paris - số 10, quảng trường Concorde - khách sạn Crillon tọa lạc trong một tòa nhà có tuổi đời từ thế kỷ 18. Từ đây, du khách có thể chiêm ngưỡng toàn cảnh cột tháp biểu tượng Luxor Obelisk. Crillon có tổng cộng 124 phòng, một số trong đó được thiết kế bởi cố huyền thoại thời trang Karl Lagerfeld.

Tối hôm đó, hai người dùng bữa ở nhà hàng Le Matignon trên đại lộ Champs Elysees. Đây là một trong những địa điểm ăn uống đẹp nhất Paris, nổi tiếng với phòng ăn được thiết kế theo phong cách Jacques Garcia, cứ sau 23h sẽ biến thành một hộp đêm. Hai vợ chồng ngồi bàn bên ngoài, nơi họ có thể ngắm khu vườn đầy hoa của nhà hát Marigny.

Girafe có góc ngắm tháp Eiffel rất đẹp. Ảnh: paris-society

Sáng hôm sau, Lopez - Affleck và các con dành thời gian lang thang mua sắm ở khu Le Marais và phố Rue des Rosiers rồi di chuyển dọc sông Seine đến bảo tàng Orsay. Họ đặt một tour kéo dài 2 giờ trên du thuyền sang trọng Petrus III.

Bảo tàng Picasso và Louvre nằm trong lịch trình cuối tuần của nhà Lopez - Affleck. Để ăn mừng tuổi 53 của Lopez, họ ghé vào nhà hàng chuyên hải sản Girafe, nằm trên tầng 9 của bảo tàng Cité de l'Architecture et du Patrimoine, nơi có góc ngắm tháp Eiffel đẹp nhất.

Một nhà hàng khác được cặp vợ chồng nổi tiếng chọn là Les Jardins du Presbourg, nằm cạnh Khải Hoàn Môn. Theo tờ Metro, cả gia đình còn dừng chân ở một cửa hàng của Dior trên đại lộ Montaigne. Họ sau đó đi mua đĩa trò chơi cho các con ở Micromania-Zing, một địa chỉ bán lẻ trò chơi điện tử lớn ở Pháp.

Cuối cùng, vào ngày thứ hai (24-7), mỗi người dành thời gian cho các con riêng. Affleck đưa con gái đi ăn trưa ở Aux Prés, một quán bistro kiểu Pháp của ngôi sao đầu bếp Cyril Lignac. Trong khi đó, Lopez và các con đi chọn thêm một vài mẫu thiết kế trên phố Faubourg Saint-Honoré, nơi tập trung nhiều thương hiệu lớn như Hermes, Chanel, Cartier...

Hai vợ chồng tham quan bảo tàng Lourve. Ảnh: Pierre Suu

Tour riêng ở bảo tàng Orangerie là điểm đến tiếp theo của cả gia đình. Nơi đây trưng bày các tác phẩm thuộc trường phái Ấn tượng và Hậu ấn tượng, nổi bật trong số đó là tác phẩm hoa súng mang tên Les Nympheás của Claude Monet.

Kết thúc hành trình ở Paris, nhà Lopez - Affleck chọn quán Brasserie Lipp trên đại lộ Saint-Germain cho bữa tối và Le Flore en I'Ile nằm trên đảo Île Saint-Louis, có hướng nhìn thẳng với nhà thờ Đức Bà Paris, để dùng đồ tráng miệng.

02 Tháng 08, 2022 | 07:55

Nguồn Phụ nữ: https://phunu.nld.com.vn/chuyen-cua-sao/jennifer-lopez-ben-affleck-thien-tinh-su-day-song-gio-va-cai-ket-hanh-phuc-20220730135804049.htm