Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth có vai diễn để đời nhờ đâu?

Nhiều diễn viên được đạo diễn lựa chọn vì có tật xấu phù hợp với nhân vật. Có người lại tự làm xấu bản thân để giành vai diễn để đời.

Nụ cười gượng gạo của Ben Affleck: Theo lời đạo diễn David Fincher, Ben Affleck nhận được vai diễn trong Gone Girl chỉ vì nụ cười căng thẳng, thiếu tự nhiên. “Trong phim có phân đoạn nam chính đứng cạnh bức ảnh của người vợ mất tích và cười nham hiểm. Tôi lên mạng và thấy khoảng 50 bức ảnh anh ấy cười rất gượng, dù đó là trong cuộc họp báo. Tôi quyết định trao cho anh vai diễn này”, đạo diễn sinh năm 1962 nói trên Vanity Fair. Ảnh: Regency Enterprises.

Mái tóc bết của Jennifer Lawrence: Để casting cho vai diễn cô gái 17 tuổi bị rối loạn chức năng, minh tinh 30 tuổi không gội đầu một tuần, để tóc bẩn, không trang điểm và mũi chảy nước. Lúc đầu, đạo diễn phim Winter’s Bone từ chối nữ diễn viên vì cô quá xinh đẹp. Vì vậy, cô quyết tâm tự làm xấu mình để có được vai diễn. Ảnh: Anonymous Content.

Tật nói nhiều của Emma Watson: Theo The Sun, đạo diễn, nhà sản xuất và cả tác giả J.K. Rowling mất nhiều thời gian để tìm kiếm diễn viên phù hợp với nhân vật Hermione. Chia sẻ với Vogue, trong một lần trò chuyện qua điện thoại với Emma Watson, Rowling bị cô bé 10 tuổi cản lời, nói chuyện không ngớt khiến nữ nhà văn không thể chen vào. Đây là lý do khiến Rowling quyết định trao vai nữ chính cho Watson. Ảnh: Warner Bros.

Tật đổ mồ hôi của Wayne Knight: Đạo diễn Steven Spielberg đã đích thân gọi điện cho Wayne Knight để đóng vai lập trình viên trong Công viên kỷ Jura. Đạo diễn mát tay ở Hollywood cho biết ông ấn tượng với Knight vì cảnh đổ mồ hôi trong phim Basic Instinct. Vì vậy, Spielberg cho rằng cảnh tượng nhân viên IT toát mồ hôi sẽ rất hợp vai trong bộ phim viễn tưởng. Ảnh: Amblin Entertainment.

Bộ ria nhếch nhác của Matthew McConaughey: Lúc đầu, đạo diễn Richard Linklater không có ý định chọn Matthew McConaughey trong bộ phim Dazed and Confused vì anh quá đẹp trai. Song, nam diễn viên đồng ý rũ bỏ hình tượng trai đẹp, để râu lởm chởm để xuất hiện trong phim, theo Straight. Ảnh: Detour Film.

Cú đấm của sao nhí Harvey Spencer: Đạo diễn Richard Donner từng từ chối nhiều diễn viên đến casting cho vai đứa con của quỷ trong The Omen. Nhiều ứng viên trẻ đấm quá nhẹ khiến anh không hài lòng. Harvey Spencer là diễn viên nhí có cú đấm thuyết phục nhất, giúp cậu xuất hiện trong bộ phim kinh dị kinh điển. Ảnh: 20 Century Fox.

Chris Hemsworth khai gian chiều cao: Tài tử người Australia từng khai gian chiều cao để có được vai Thor trong The Avengers. Đạo diễn không muốn Thor quá cao so với các nhân vật khác trong phim. Vì vậy, nam diễn viên chấp nhận bị lùn đi để có vai diễn để đời. Trong buổi thử vai, anh đã nói dối mình thấp hơn thực tế đến 8 cm (1,83 m thay vì 1,91 m). Ảnh: Marvel Studios.

Quốc Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jennifer-lawrence-chris-hemsworth-co-vai-dien-de-doi-nho-dau-post1155913.html