Jennie, Yoona dùng khăn lụa thay áo và vòng cổ để trông sành điệu

Khăn lụa là món phụ kiện phù hợp với mùa xuân. Hơn nữa, bạn còn có thể diện nó theo nhiều cách khác nhau.

1. Dùng làm áo: Mốt dùng khăn lụa làm áo gợi cảm được loạt mỹ nhân Hàn nổi tiếng lăng xê suốt năm 2019. Nếu biết khéo léo quấn chiếc khăn, bạn đã sở hữu ngay chiếc áo quyến rũ, khoe trọn bờ vai thon gọn. Kiểu biến tấu ấn tượng từ khăn lụa đơn giản này trở thành trang phục sân khấu của nhiều thần tượng xứ sở kim chi. Ảnh: @jennierubyjane.

Chiếc áo làm từ khăn lụa thích hợp mặc vào những ngày hè nóng bức, đặc biệt là khi du lịch biển. Để không lo gặp sự cố, bạn cũng có thể may thêm dây đeo trong suốt giống hai thành viên BlackPink ở trên ảnh. Ảnh: @jenniemotto, Twitter.

Chiếc áo làm từ khăn lụa thích hợp mặc vào những ngày hè nóng bức, đặc biệt là khi du lịch biển. Để không lo gặp sự cố, bạn cũng có thể may thêm dây đeo trong suốt giống hai thành viên BlackPink ở trên ảnh. Ảnh: @jenniemotto, Twitter.

2. Choàng lên vai: Suzy vi vu trời Tây trong bộ trang phục sang chảnh, mang phong cách châu Âu. Cô mặc cổ V màu trắng, có thiết kế nữ tính ở trong, khoác thêm áo khoác da Dior và choàng chiếc khăn Hermès quý phái lên vai. Có thể thấy mẫu khăn trị giá 360 USD nhìn hợp với chiếc áo mang sắc trắng, giúp Suzy toát lên thần thái tiểu thư. Đây cũng là cách phối có thể học hỏi trong những dịp cần đến nơi sang trọng. Ảnh: @skuukzky.

3. Buộc hờ ở cổ: Để chiếc áo màu đen cổ tròn bớt đơn điệu, Yoona buộc thêm khăn lụa ở cổ. Việc buộc hờ khăn vừa tạo tính thẩm mỹ lại vẫn đem lại cảm giác thoải mái, mềm mại cho mỹ nhân Hàn. Cách phối đồ này có thể mang đến cho bạn diện mạo giống như các quý cô phương Tây. Ảnh: @yoona_lim.

Những chiếc khăn cổ chính là vị cứu tinh cho các mẫu áo có phần cổ rộng, nhìn trống trải. Không chỉ thời thượng, nó còn có tác dụng giữ ấm vào những ngày trời gió. Khác với suy nghĩ của nhiều người, kiểu khăn này không hề tạo cảm giác già nua, thay vào đó phù hợp với các cô gái hiện đại. Ảnh: @skuukzky.

4. Dùng làm vòng cổ: Khăn lụa cũng có thể lập tức biến thành món trang sức chẳng kém phần sành điệu. Nếu như kiểu buộc hờ phù hợp với những chiếc áo cổ tròn thì quấn khăn sát cổ giống như vòng choker là lựa chọn đáng thử khi mặc áo sơ mi. Khi áp dụng cách đeo khăn này, bạn nên chọn mẫu làm từ chất liệu mỏng, mịn và có kích thước nhỏ để tránh cảm thấy khó chịu. Ảnh: @yoona_lim, @ch_amii.

Nhiều nghệ sĩ Hàn Quốc diện mặc blazer ấm áp với quần jeans và đeo thêm khăn cổ. Công thức mặc đồ này giúp bạn nhìn thanh lịch, gọn gàng. Đây cũng là trang phục đi làm phù hợp mà không sợ bị nhàm chán. Ảnh: @ch_amii, @dlgofl85.

5. Trang trí tóc: Chưa hết, khăn lụa còn có thể trở thành phụ kiện để trang trí tóc. Bạn có thể dùng chúng làm bờm hoặc dây buộc tùy theo sở thích. Mái tóc sẽ càng thêm thu hút khi có sự xuất hiện của màu sắc bắt mắt đến từ khăn lụa. Ảnh: @twicetagram.

6. Dùng làm thắt lưng: Khi đã chán những chiếc thắt lưng da, bạn cũng có thể dùng khăn lụa thay thế. Cách mặc này giúp trông phá cách chẳng kém các tín đồ thời trang, đem lại diện mạo năng động, tràn đầy hứng khởi. Ảnh: Pinterest.

Cắt quần thổ cẩm thành áo sexy dạo phố ngày nắng nóng Nếu định vứt chiếc quần thổ cẩm lâu ngày không mặc, bạn có thể cắt nó thành áo gợi cảm chỉ trong vài phút.

Khánh Linh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jennie-yoona-dung-khan-lua-thay-ao-va-vong-co-de-trong-sanh-dieu-post1070620.html