Jennie từng muốn làm nhân viên sở thú

Trước khi trở thành nghệ sĩ nổi tiếng, nhiều ngôi sao Kpop mơ làm nhân viên sở thú, thẩm phán hay người đào nhân sâm.

Trước khi nổi tiếng, nhiều ngôi sao hàng đầu Kpop chỉ mơ ước trở thành một người bình thường và làm những công việc bình dị, theo SCMP.

Cha Eun Woo mơ làm thẩm phán

Là ca sĩ được đánh giá cao về giọng hát, vũ đạo và cả ngoại hình, Cha Eun Woo được khán giả ưu ái gọi là "thiên tài có nhan sắc". Tuy nhiên, ngoài những gì khán giả được thấy, Eun Woo còn là người thông minh, theo SCMP.

Nam ca sĩ từng mơ ước được trở thành thẩm phán - người đại diện cho pháp lý.

 Eun Woo được nhận xét là chàng trai thông minh. Ảnh: IGNV.

Eun Woo được nhận xét là chàng trai thông minh. Ảnh: IGNV.

Theo Top Star News, Eun Woo là gương mặt đại diện ở trường trung học cơ sở và được xếp hạng là một trong ba học sinh có điểm số cao nhất. Công ty quản lý Fantagio Music của nam ca sĩ từng chia sẻ rằng Eun Woo muốn học ngành Luật tại Đại học Quốc gia Seoul - đại học hàng đầu của Hàn Quốc.

Thời điểm đó, Fantagio Music tìm thấy Eun Woo khi anh đang tham gia lễ hội ở trường và ngỏ lời mời nam ca sĩ tham gia khóa đào tạo thực tập sinh. Vài lần đầu, Eun Woo đều từ chối. Sau đó, anh đồng ý và trở thành ngôi sao nổi tiếng như hiện tại.

Jennie muốn làm người trông coi động vật

Từ trước đến nay, thành viên BlackPink được khán giả biết đến là cô gái yêu động vật. Nổi bật trong đó là Jennie, cô từng mơ ước được trở thành nhân viên ở sở thú để được gần gũi với động vật nhiều hơn.

Trong một tập Knowing Bros năm 2020, Jennie cho hay cô đặc biệt yêu và muốn chăm sóc gấu trúc. Theo E News Today, Jennie là fan của những quán cà phê thú cưng. Cô và Rosé từng cùng đi cà phê để chơi với thú, cùng tới quán cà phê nuôi nhím khi đi du lịch Nhật Bản.

Jennie có tình yêu đặc biệt với động vật. Ảnh: SCMP.

V (BTS) nghĩ về tương lai làm nông dân

V - thành viên BTS - xuất thân từ gia đình làm nông. Anh sinh ra ở Daegu và lớn lên ở Geochang thuộc tỉnh Gyeongsang. Theo Koreaboo, do bố mẹ bận rộn, V chủ yếu sống với bà ngoại. Ngày bé, nam ca sĩ từng hình dung việc lớn lên sẽ trở thành nông dân giống đa số mọi người trong nhà.

Cuối cùng, V bắt đầu học cách chơi saxophone nhờ sự ủng hộ của cha. Đây cũng là cánh cửa đưa anh tới con đường âm nhạc.

Jae Hyun mong được làm kiến trúc sư

Jae Hyun là thành viên được yêu thích của NCT. Trong cuộc phỏng vấn với Nylon, nam ca sĩ từng chia sẻ về ước mơ làm kiến trúc sư thiết kế công viên giải trí.

Để đáp lại điều này, câu lạc bộ những người hâm mộ của Jae Hyun đã chụp hình chúc mừng sinh nhật nam ca sĩ ở Thủy cung Lotte - một trong những công viên giải trí đông khách nhất Hàn Quốc.

Ha Young thích môi trường quân đội

Khán giả không khỏi bất ngờ khi Oh Ha Young - thành viên Apink - từng mơ được trở thành người lính. Trong số những mong muốn của nghệ sĩ Hàn Quốc, Ha Young thuộc nhóm đặc biệt. Bản thân nữ ca sĩ chưa từng trực tiếp chia sẻ điều này, tuy nhiên, cô thường giao lưu và kể lại mong muốn của bản thân với người hâm mộ trên diễn đàn.

Năm 2019, trong buổi gặp mặt người hâm mộ đầu tiên, Ha Young chọn chủ đề về quân đội và mặc quân phục trong buổi gặp gỡ.

Ha Young mơ trở thành người lính. Ảnh: SCMP.

Hyo Jung thích đào nhân sâm

Hyo Jung - thành viên Oh My Girl từng chia sẻ rằng cô muốn làm công việc đào nhân sâm giống như bà của mình.

Năm 2016, xuất hiện trên chương trình Happy Together 3 của đài KBS, nữ ca sĩ chia sẻ về việc làm thêm trước khi cô hoạt động nghệ thuật là đi đào nhân sâm. Hyo Jung cho hay vì cha qua đời từ khi cô còn nhỏ, nữ ca sĩ luôn tìm cách kiếm tiền phụ giúp mẹ và đào nhân sâm là một trong những công việc giúp cô và gia đình có thêm tiền trang trải vào những ngày Hyo Jung còn bé.

Thành viên Oh My Girl muốn làm công việc đào nhân sâm giống như bà của mình. Ảnh: SCMP.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jennie-tung-muon-lam-nhan-vien-so-thu-post1217141.html