Jang Mi: 'Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn thấy mình hợp với Bolero'

Jang Mi đã có những trải lòng về áp lực khi mang trên mình danh xưng 'thánh nữ Bolero'.

Trở lại cùng MV Nhớ thương làm chi theo phong cách cổ trang với việc khoe vũ đạo và giọng hát ngọt ngào, Jang Mi nhận được nhiều phản hồi tích cực từ phía khán giả. Tuy vậy, không ít ý kiến vẫn cho rằng nữ ca sĩ phù hợp nhất vẫn là hát Bolero. Dù đã rẽ hướng sang dòng nhạc trẻ nhưng có thể nói Bolero vẫn là "cái bóng" quá lớn với sự nghiệp của Jang Mi. Vậy cô nàng đối mặt với điều này như thế nào?

- Được biết Nhớ thương làm chi là MV đầu tư nhất trong sự nghiệp của Jang Mi, sau khi ra mắt sản phẩm này đã đạt được như kỳ vọng ban đầu của bạn chưa?

Jang Mi rất kỳ vọng cho sản phẩm lần này vì tôi và ekip đã đặt nhiều tâm huyết. Sau khi ra mắt, Jang Mi đọc từng bình luận và thấy đa số là sự ủng hộ của mọi người từ hình ảnh cổ phục Việt Nam cho đến âm nhạc. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn khán giả. Đó cũng là điều khiến Jang Mi cảm thấy xứng đáng với những gì mình và ekip cố gắng trong suốt thời gian qua.

- Điều khó khăn nhất của Jang Mi trong lần comeback này là gì?

Jang Mi nghĩ điều khó khăn cho sản phẩm lần này là rơi vào khoảng thời gian dịch bệnh căng thẳng. Đúng ra tôi có dự định sẽ ra mắt MV sớm hơn nhưng phải lùi lại đến thời điểm hiện tại.

- Trong MV, việc kết đôi cùng Trần Ngọc Vàng có gây nhiều trở ngại cho Jang Mi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là màn khóa môi ngọt ngào?

- Trong MV, việc kết đôi cùng Trần Ngọc Vàng có gây nhiều trở ngại cho Jang Mi trong các phân đoạn tình cảm, đặc biệt là màn khóa môi ngọt ngào?

Khi kết đôi cùng Vàng, Jang Mi cảm thấy rất thoải mái vì Vàng luôn truyền năng lượng cho mình. Hơn nữa Vàng diễn rất tốt, đẩy cảm xúc cho tôi rất nhiều nên hầu như không có trở ngại gì. Cảnh "khóa môi" với Vàng là nụ hôn đầu trong một MV của Jang Mi nên ban đầu tôi thấy rất ngại. Rất may Vàng là người chủ động hết tất cả nên cả 2 đã có thể hoàn thành cảnh quay thật tốt.

- Việc chưa đạt được nhiều thành công trong các sản phẩm cá nhân trước đây có khiến Jang Mi cảm thấy áp lực khi bắt tay thực hiện sản phẩm này?

Thật sự khi ra mắt bất kỳ sản phẩm nào Jang Mi cũng đều thấy áp lực. Với MV Nhớ thương làm chi lần này, sự cố gắng và tâm huyết, nhiệt tình cũng như tình cảm của cả ekip làm tôi quên mất mọi áp lực. Jang Mi chỉ tập trung hết mình vào làm sao cho MV tốt nhất có thể thôi.

- Nhận xét một cách khách quan về MV lần này, Jang Mi cảm nhận mình đã thay đổi như thế nào?

Jang Mi và ekip đã lựa chọn những hình ảnh và phần âm nhạc tốt nhất cho sản phẩm lần này. Tôi cảm nhận mình thay đổi rất nhiều từ hình ảnh cho đến dòng nhạc mà bản thân lựa chọn. Điều Jang Mi thấy thay đổi nhiều nhất có lẽ là sự trưởng thành hơn mỗi ngày của mình. Nhưng về nhận xét khách quan và chính xác nhất tôi luôn muốn nghe từ khán giả.

- Sản phẩm lần này mang ý nghĩa thế nào với sự nghiệp của bạn?

MV lần này ý nghĩa rất lớn với Jang Mi. Đây không chỉ là sản phẩm tâm huyết nhất từ trước giờ mà qua đó tôi thấy được sự thay đổi và trưởng thành của bản thân trên con đường nghệ thuật.

- Điều bạn mong muốn nhận lại sau sản phẩm này là gì?

Dĩ nhiên khi ra mắt bất kỳ một dự án nào thì điều đầu tiên Jang Mi mong là sự đón nhận nhiệt tình từ khán giả. Bên cạnh đó, tôi cũng muốn mang hình ảnh áo tấc vào sản phẩm để có thể cho mọi người xem nhiều hơn về nét đẹp của áo tấc truyền thống Việt Nam.

- Một số khán giả nhận định ca khúc mới của Jang Mi có những giai điệu tương đồng với ca khúc nhạc phim Tây Du Ký, bạn nói gì về điều này

Thật sự khi xem thông tin Jang Mi hơi hoang mang vì không hề nghĩ đến là bài hát của mình đạo nhạc hay gì cả. Khi ra một sản phẩm phải trải qua rất nhiều giai đoạn và công sức của cả ekip nên khi vướng nghi án "đạo nhạc" tôi cũng khá buồn ngay lúc đó.

Bây giờ thì Jang Mi nghĩ theo hướng tích cực hơn vì ai cũng sẽ có ý kiến riêng của mình, miễn là tôi thấy bản thân không làm gì sai. Điều Jang Mi đang hướng đến là sự nghiêm túc với nghề nên tôi sẽ không để điều đó tạo áp lực cho bản thân.

- Có ý kiến cho rằng chất giọng của bạn vẫn hợp nhất với Bolero, bạn nghĩ sao?

Đến thời điểm hiện tại Jang Mi vẫn thấy mình hợp với bolero. Thế nhưng vì tôi muốn bản thân đa dạng hơn và thấy mình còn trẻ nên cứ thử sức và nỗ lực với những gì mình mơ ước thôi. Điều Jang Mi mong nhất là làm sao để mình ngày càng hoàn thiện hơn và ra mắt nhiều sản phẩm chất lượng gửi đến khán giả.

- Jang Mi có bao giờ hối hận về quyết định chuyển hướng dòng nhạc trước kia của mình?

Jang Mi chưa bao giờ hối hận về những quyết định của mình. Thật ra tôi chuyển hướng tập trung nhiều hơn cho nhạc trẻ thôi chứ vẫn hát Bolero khi khán giả yêu cầu vì đó là sự yêu thương mọi người dành cho mình.

Bolero giống như từ trong máu tôi rồi. Jang Mi thiếu sự trải nghiệm thì điều đó nó lại nằm ở việc chinh phục ước mơ của Jang Mi khi chuyển hướng sang nhạc trẻ. Biết đâu thời điểm nào đó thích hợp tôi sẽ trở lại với Bolero.

Có một điều Jang Mi luôn cảm thấy vui và may mắn khi bản thân có thể hát được 2 dòng nhạc. Tôi sẽ cố gắng để hài hòa cả 2 trên con đường sự nghiệp của mình.

- Tôi nhìn thấy sự cố gắng của bạn để được khán giả công nhận nhưng đâu đó hình ảnh “thánh nữ Bolero” vẫn còn quá lớn, vô hình trung trở thành một chướng ngại vật cho bạn trên sự nghiệp, những năm qua, bạn đối mặt với điều này thế nào?

Với bản thân Jang Mi để ai đó thấy được sự cố gắng của mình thì cũng là phần nào thành công và động lực rất lớn cho tôi. Thật sự là tôi đã rất hạnh phúc khi nhận được sự yêu thương và danh xưng "thánh nữ Bolero" từ khán giả.

Thế nhưng trong góc khuất của riêng mình, Jang Mi đã từng áp lực rất nhiều. Ngoài sự yêu thương còn có những bình luận không hay mà mình phải đối mặt nhưng nhờ đó tôi đã trưởng thành hơn. Hiện tại Jang Mi chỉ nghĩ đơn giản là đã làm nghệ thuật thì phải chịu được áp lực dư luận và phải biết lắng nghe vì đó là sự lựa chọn của mình. Có như vậy tôi mới có thể sống với nghề lâu hơn được.

- Có bao giờ trong những ngày loay hoay với con đường mới, bạn manh nha suy nghĩ trở về với dòng nhạc bolero?

Jang Mi vẫn hát Bolero nên cũng không hẳn gọi là trở về, chỉ là hiện tại bản thân tôi muốn mình có những sản phẩm riêng chứ không chỉ là cover như trước. Với Bolero cũng thế, nhưng chắc chưa có duyên tìm được bài phù hợp. Vì vậy trong thời điểm này, Jang Mi vẫn sẽ tập trung vào nhạc trẻ và những dự ác khác.

- Trong sự nghiệp của bạn, thời điểm nào là khó khăn nhất?

Thời điểm khó khăn lớn nhất của Jang Mi là ban đầu khi được nhận danh xưng như “thánh nữ bolero” hay “ hot girl cover “. Khi ấy tôi vừa bước chân vào con đường nghệ thuật đã phải đối mặt với khá nhiều thứ nên cảm thấy rất áp lực.

Nhiều lúc buồn cũng không muốn nói cùng ai vì sợ gia đình lo lắng, cứ ngồi trong phòng rồi khóc thôi. May mắn là Jang Mi luôn có gia đình bên cạnh ủng hộ nên phần nào giúp tôi mạnh mẽ hơn. Bây giờ nghĩ lại tôi thấy vui và biết ơn những thời điểm khó khăn vì nhờ đó mà mình có thêm trải nghiệm để trưởng thành hơn.

- Jang Mi có từng suy nghĩ về việc “lột xác” mạnh mẽ hơn về hình ảnh cũng như sản phẩm của mình để mang đến sự mới mẻ cho khán giả?

Việc lột xác mạnh mẽ hơn về hình ảnh trong sản phẩm của mình cũng là điều mà Jang Mi luôn ấp ủ. Tôi vẫn đang tập luyên và trau dồi bản thân thật nhiều để thực hiện những điều đó. Jang Mi luôn mong muốn mang sự mới mẻ đa dạng hơn qua từng sản phẩm để gửi đến cho những khán giả đã yêu thương mình.

- Cám ơn những chia sẻ của Jang Mi, chúc những dự án sắp tới của bạn sẽ gặt hái nhiều thành công.

Bảo Bảo

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/giai-tri/jang-mi-chia-se-ve-quyet-dinh-re-huong-sang-nhac-tre-202103071425526535.html