James Wan muốn 'Resident Evil' bản mới thực sự kinh dị

Nhà làm phim gốc Á muốn tác phẩm tái khởi động loạt phim xác sống phải rùng rợn như nguyên tác trò chơi hết sức thành công của Capcom.

Resident Evil là loạt phim xác sống dựa trên trò chơi điện tử ăn khách cùng tên, ra đời năm 2002 và khép lại ở phần sáu mang tên Resident Evil - The Last Chapter (2016).

Tuy nhiên, chất lượng chuỗi tác phẩm có Milla Jovovich đóng chính gây ra vô số cuộc tranh cãi, và cốt truyện trong các bộ phim có nhiều cải biên khác xa nguyên tác.

Sau khi đạo diễn Paul W.S. Anderson chia tay thương hiệu, hãng Screen Gems đã lập tức lên kế hoạch tái khởi động cho “mỏ vàng” mà mình đang sở hữu. Và họ thành công lôi kéo được James Wan đến với dự án trong vai trò nhà sản xuất.

Kịch bản đầu tiên dành cho phiên bản mới của Resident Evil đã hoàn tất và sử dụng nhiều chất liệu của trò chơi Resident Evil 7. Ảnh: Capcom.

Kịch bản đầu tiên dành cho phiên bản mới của Resident Evil đã hoàn tất và sử dụng nhiều chất liệu của trò chơi Resident Evil 7. Ảnh: Capcom.

Đây là nhà làm phim nổi tiếng qua hàng loạt tác phẩm kinh dị ăn khách như Saw, Insidious, The Conjuring, cũng như các bom tấn nổi tiếng Hollywood như Fast & Furious 7 (2015) hay Aquaman (2018) sắp tới.

Wan vẫn đang bí mật phát triển dự án tái khởi động Resident Evil với rất ít thông tin được hé lộ. Tuy nhiên, nhà biên kịch Greg Russo mới đây trả lời phỏng vấn trang DiscussingFilm và đem đến nhiều thông tin thú vị cho fan của thương hiệu xác sống.

Anh phát biểu: “Tôi tham gia dự án được khoảng một năm thì James Wan xuất hiện với vai trò nhà sản xuất. Tôi đã hoàn thành công việc xây dựng kịch bản của mình, nhưng chưa rõ liệu họ có đưa ra thêm những thay đổi hay cải tiến gì nữa hay không. Ê-kíp tỏ ra hạnh phúc với thành phẩm của tôi”.

James Wan đóng vai trò nhà sản xuất cho dự án tái khởi động Resident Evil. Ảnh: Outnow.

Nhà biên kịch đồng thời cho biết anh là fan của trò chơi Resident Evil, và muốn tạo ra những nét mới cho thương hiệu điện ảnh vừa khép lại sau 6 phần. “Tôi muốn khiến loạt phim kinh dị trở lại. James Wan cũng có ý tưởng tương tự. Tôi đã lấy nhiều cảm hứng từ trò Resident Evil 7 khi làm việc”, Russo nói.

Greg Russo vẫn dành nhiều lời ngợi khen cho loạt phim của Paul W.S. Anderson, cho rằng chuỗi phim Resident Evil trước đây rất giải trí với nhân vật Alice cực ngầu. Tuy nhiên, cá nhân nhà biên kịch và nhiều fan của trò chơi gốc luôn mong được cảm nhận bầu không khí rùng rợn trên màn ảnh.

“Kinh dị sẽ là ưu tiên số một của dự án, kế đó mới là hành động”, Russo kết luận.

James Wan hiện là cái tên rất được săn đón tại Hollywood nên nhiều khả năng phiên bản tái khởi động Resident Evil chưa thể sớm lăn bánh. Trung tuần tháng 12, khán giả sắp sửa được thưởng thức bom tấn Aquaman do anh trực tiếp làm đạo diễn.

Hình ảnh đầu tiên từ bộ phim Monster Hunter. Ảnh: Sony.

Cùng lúc đó, đạo diễn Paul W.S. Anderson cùng phu nhân Milla Jovovich đang chuẩn bị hoàn tất một dự án bom tấn khác dựa trên trò chơi của Capcom là Monster Hunter.

Phim mới tung ra hình ảnh đầu tiên với sự góp mặt của Jovovich và ngôi sao võ thuật Tony Jaa.

Tuấn Lương

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/james-wan-muon-resident-evil-ban-moi-thuc-su-kinh-di-post895448.html