James Rodriguez trong cuộc chiến tìm lại chính mình

Sau một kỳ World Cup 2014 tỏa sáng rực rỡ, khiến cho câu lạc bộ Real Madrid phải bỏ ra một con số khổng lồ là 80 triệu euro để đưa về từ Monaco, James Rodriguez đã không thể trở thành siêu sao như kỳ vọng mà dần dần rời xa phong độ đỉnh cao. Và hiện nay, cầu thủ này đang đứng trước cuộc chiến tìm lại chính mình.

Nổi lên từ World Cup 2014 trong đội hình đội tuyển Colombia, James Rodriguez đã cùng đội tuyển Colombia đi đến trận tứ kết, giành được danh hiệu Chiếc giày vàng World Cup 2014, được chọn vào đội hình tiêu biểu và sở hữu bàn thắng đẹp nhất của giải đấu. Với một trình độ kỹ thuật cá nhân cao và nhãn quan chiến thuật tốt, James Rodriguez đã trở thành một trong những tiền vệ tấn công có lối chơi hào hoa, tinh tế và cũng đầy nguy hiểm hàng đầu thế giới. Chính vì vậy mà câu lạc bộ Real Madrid thuộc La Liga (giải vô địch quốc gia Tây Ban Nha) đã chấp nhận bỏ ra 80 triệu euro để biến James Rodriguez trở thành cầu thủ đắt giá thứ 4 thế giới vào thời điểm đó, để đưa cầu thủ này về sân Santiago Bernabeu từ câu lạc bộ Monaco.

James Rodriguez đang rất tích cực tìm lại chính mình trong màu áo Real Madrid.

James Rodriguez đang rất tích cực tìm lại chính mình trong màu áo Real Madrid.

Với lối chơi kỹ thuật, có khả năng tung ra những đường chuyền kiến tạo cực kỳ sắc bén cùng khả năng dứt điểm không thua bất cứ tiền đạo hàng đầu nào, James Rodriguez nhanh chóng trở thành trung tâm của hàng công Real Madrid. 17 bàn thắng cho Kền kền trắng trên các mặt trận trong mùa giải 2014-2015 chắc chắn không phải là một con số tồi. Nhưng vấn đề là, James Rodriguez lại không thể giữ được phong độ thi đấu ổn định, thi đấu ngày càng thụt lùi trong những mùa giải sau đó ở Real Madrid, đến mức bị xem là mắc bệnh ngôi sao khi có những biểu hiện lười tập, thiếu tinh thần phấn đấu. Kết quả là James Rodriguez không còn vị trí chính thức dưới thời huấn luyện viên Zinedine Zidane, phải tìm đường qua câu lạc bộ Bayern Munich thuộc Bundesliga (giải vô địch quốc gia Đức) dưới dạng cho mượn để có được cơ hội đá chính, tìm lại phong độ thi đấu.

Nhưng trong 2 mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn tại Bayern Munich, mọi chuyện diễn ra với James Rodriguez lại vẫn theo một kịch bản không khác gì tại Real Madrid. Đó chính là thi đấu rất tốt ở mùa giải đầu tiên 2017-2018, nhanh chóng tỏa sáng với 6 bàn thắng 11 đường kiến tạo thành bàn trong 37 lần ra sân dưới màu áo Bayern Munich. Theo thống kê, ở mùa giải này trung bình 1 trận James Rodriguez có 2.6 đường kiến tạo cho đồng đội, được đánh giá là một trong những cầu thủ thi đấu tốt nhất Bayern Munich, thậm chí cao hơn cả chân sút chủ lực Robert Lewandowski. Nhưng mọi chuyện lại đi theo hướng ngược lại hoàn toàn trong mùa giải 2018-2019, khi James Rodriguez lại thi đấu một cách vật vờ, thiếu ý chí chiến đấu, và mất vị trí chính dưới thời huấn luyện viên Niko Kovac. Hậu quả là Bayern Munich không muốn mua đứt sau khi hợp đồng cho mượn chấm dứt, và James Rodriguez phải trở về Real Madrid.

Trở lại Real Madrid, có một thực tế rất rõ ràng là huấn luyện viên Zinedine Zidane không mấy mặn mà với James Rodriguez, tuyên bố cầu thủ này không nằm trong kế hoạch của mình. James Rodriguez đã nằm trong danh sách bán đi trong kỳ chuyển nhượng Hè 2019, và không ít câu lạc bộ như Napoli, Arsenal, Manchester United… đã liên hệ với Real Madrid. Nhưng với việc hàng tiền vệ của Real Madrid đang khá mỏng, James Rodriguez được giữ lại nhưng tương lai là hết sức bấp bênh, khả năng được Zinedine Zidane trọng dụng có thể nói là gần như bằng 0. Bất quá, cơ hội đã đến với James Rodriguez khi hàng loạt tiền vệ của Real Madrid là Marco Asensio, Isco và Luka Modric gặp chấn thương dài hạn, Zidane không còn lựa chọn nào khác mà bắt buộc phải cho James Rodriguez đá chính.

Có lẽ chính bản thân của James Rodriguez cũng biết đây chính là cơ hội gần như là cuối cùng của cầu thủ này tại Real Madrid, nếu không biết nắm bắt thì xem như tương lai của James Rodriguez tại sân Santiago Bernabeu xem như không còn nữa. Chính vì vậy mà James Rodriguez đã thi đấu hết sức cố gắng trong những lần được Zinedine Zidane cho đá chính, và quả thật những gì mà cầu thủ này thể hiện là rất khả quan. Kỹ thuật cá nhân cùng nhãn quan chiến thuật của James Rodriguez là vẫn rất xuất sắc, và dưới quyết tâm thi đấu, một James Rodriguez đỉnh cao đã dần trở lại. Liên tục tung ra những đường chuyền sắc xảo trên mặt trận tấn công, tích cực lùi về hỗ trợ phòng ngự như một tiền vệ phòng ngự đích thực, James Rodriguez đã mang lại sức sống nơi tuyến giữa cho Real Madrid, khỏa lấp đi sự thiếu vắng của Luka Modric.

Với phong độ thi đấu như vậy, James Rodriguez đã “ghi điểm” được với Zinedine Zidane. Bất quá, với những gì mà cầu thủ này đã thể hiện trước đây, điều mà người ta lo ngại chính là phong độ thi đấu trồi sụt không ổn định. Nhưng đối mặt với cuộc chiến tìm lại chính mình có thể nói là cuối cùng tại Real Madrid, hy vọng James Rodriguez sẽ không lặp lại vết xe đổ.

Cao Duy

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/the-thao/the-thao-quoc-te/201909/james-rodriguez-trong-cuoc-chien-tim-lai-chinh-minh-8130972/