Jaguar phá kỉ lục Thế giới về tốc độ tàu thủy điện

Chiếc tàu thủy chạy bằng điện mới nhất của hãng Jaguar đã phá kỉ lục Thế giới về tốc độ, lên tới 88,62 dặm trên giờ.

Chiếc tàu này có tên là Jaguar V20E, được thiết kế bởi bộ phận chuyên về tàu thủy của hãng là Jaguar Vector. Kỉ lục được thiết lập bởi CEO của hãng là ông Peter Dredge, với tốc độ được ghi nhận là 88,62 dặm / giờ trong thời gian 8 phút tại hồ Coniston Water tại Cumbria, vương quốc Anh, phá kỉ lúc 76.8 dặm / giờ đã được lập 10 năm trước.

Vỏ ngoài được thiết kế bởi Jaguar Vector, còn những thành phần điện tử bên trong được phát triển với sự hợp tác của hãng Williams Advanced Engineering. Một số thành phần được "mượn" từ chiếc xe ô-tô đua chạy bằng điện của hãng là Jaguar Formula E.

Theo nhiều nguồn tin thì Jaguar đang chuẩn bị chuyển hướng sản xuất tất cả các phương tiện chạy bằng điện, sẽ từ bỏ động cơ xăng vào năm 2020. Sản phẩm gần nhất sẽ được công bố là một chiếc xe chạy điện thương mại (không phải xe đua) Jaguar I-Pace.

Theo The Verge

Minh Đức

Nguồn Nghe Nhìn VN: http://nghenhinvietnam.vn/tin-tuc/jaguar-pha-ki-luc-the-gioi-ve-toc-do-tau-thuy-dien-36456.html