Jaguar Land Rover trước nguy 'mất' nửa tỉ bảng Anh tiền thuế

Nếu như Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) mà không có thỏa thuận, hãng sản xuất xe sang Jaguar Land Rover (JLR) sẽ phải chi thêm 500 triệu bảng Anh cho riêng thuế nhập khẩu phụ tùng.

Thông tin này vừa được Adrian Mardell - Giám đốc tài chính của Jaguar Land Rover cho hay.

Nếu như không đạt được thỏa thuận, hãng sản xuất xe sang của nước Anh sẽ phải tuân thủ các quy tắc của WTO, đồng nghĩa với khoản thuế trị giá 500 triệu bảng Anh, hoặc 40 triệu bảng/tháng.

Jaguar Land Rover chịu ảnh hưởng của Brexit.

Jaguar Land Rover chịu ảnh hưởng của Brexit.

Do ảnh hưởng của COVID-19, JLR đã buộc phải cho phân nửa số nhân viên (khoảng 20.000 lao động) tạm nghỉ việc nhưng có trả lương đầy đủ trong tháng này. Tuy nhiên, các lãnh đạo cấp cao bị hoãn trả lương trong 3 tháng, trong khi CEO Ralf Speth đã giảm 30% lương.

Số liệu mới nhất cho thấy JLR đã bán được 508.659 xe trong năm 2019 - 2020, giảm 12,1% so với cùng kỳ năm trước. Quý tài chính cuối cùng giữa tháng 1/2020 và tháng 3/2020 cho thấy sự sụt giảm 30,9% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 108.869 xe.

Thương hiệu con Jaguar chịu thiệt hại nhiều hơn Land Rover trong thời gian này, với mức giảm tổng thể 22% cả năm và giảm 42,6% số xe bán xuống 28.288 xe trong quý trước, trong khi Land Rover ghi nhận mức giảm tổng thể 7,7% cả năm và giảm 25,6% xuống 81.581 xe quý trước.

Thi Vân

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-phuong-tien/jaguar-land-rover-truoc-nguy-mat-nua-ti-bang-anh-tien-thue-596936/