Jackson Wang (GOT7) đầu tư vào bất động sản cao cấp

Jackson Wang là ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất và được coi là thành viên giàu có nhất GOT7.

Theo SCMP, Jackson Wang - nam ca sĩ người Hong Kong - cựu thành viên GOT7 - được coi là một trong những ngôi sao giải trí gặt hái được nhiều thành công trên con đường ca nhạc. Tính đến nay, Wang là nam ca sĩ kiêm nhạc sĩ, nhà sản xuất và được coi là thành viên giàu có nhất GOT7.

Kể từ sau khi GOT7 chấm dứt hợp đồng với JYP Entertainment, Wang tiếp tục hoạt động solo và là gương mặt quảng cáo được nhiều thương hiệu săn đón. Ngoài ra, thương hiệu thời trang cá nhân có tên Team Wang của nam ca sĩ cũng đạt doanh thu lớn tại Hàn Quốc.

Vậy nam ca sĩ tiêu hàng triệu USD như thế nào và đã làm những gì để nắm trong tay khối lượng tài sản lớn như vậy?

 Tài sản ước tính của Wang lên tới 8 triệu USD.

Tài sản ước tính của Wang lên tới 8 triệu USD.

Phát triển hệ thống Team Wang

Ngoài thương hiệu thời trang, Wang thành lập hãng thu âm quốc tế cùng tên Team Wang vào năm 2017. Hãng này đã phát hành ca khúc tiếng Anh đầu tiên Papillon - ca khúc tạo ra "cú địa chấn" trong ngành công nghiệp âm nhạc Trung Quốc. Sau đó, anh tiếp tục cho ra đời nhiều sản phẩm âm nhạc dưới thương hiệu cá nhân. Năm 2019, Wang đứng đầu danh sách nghệ sĩ mới nổi của Billboard.

Năm 2020, nam ca sĩ ra mắt bộ sưu tập thời trang mang tên Cookies - The Original, đánh dấu bước chuyển mình của thương hiệu thời trang Team Wang Design. Tại đây, anh giữ vai trò thiết kế chính và giám đốc sáng tạo. Team Wang không chỉ thành công ở thị trường thời trang trong nước mà dần mở rộng ra thế giới. Hãng đã hợp tác với nhiều thương hiệu như Fendi, Ray-Ban, Super X và Monèt.

Ngoài thương hiệu thời trang, Wang thành lập hãng thu âm quốc tế cùng tên Team Wang vào năm 2017.

Thích tặng quà người thân

Jackson Wang có sở thích tặng quà. Với anh, quà tặng là một trong những cách thể hiện tình cảm, chứng minh quan hệ thân thiết của anh với gia đình, bạn bè.

Năm 2017, Wang mua chiếc vòng tay được đặt làm riêng trị giá 16.000 USD từ IF & Co. Jewellers để tặng cho Mark - thành viên GOT7. Chiếc vòng tay được làm bằng vàng hồng 14 karat rắn với chuỗi cuban bằng vàng trắng 7 mm và kim cương trắng.

Vào dịp sinh nhất bố, Wang tặng ông chiếc iPad Pro vì anh biết bố thích xem phim và video nên cần một màn hình lớn hơn.

Đam mê thời trang

Wang là một trong những thành viên có gu thời trang sành điệu và chịu đầu tư nhất ở GOT7. Nam ca sĩ nhận được nhiều lời khen của khán giả nhờ phong cách tinh tế, nam tính. Một trong những thương hiệu yêu thích của Wang là Fendi, Off-White và Jimmy Choo. Và tất nhiên, anh là khách hàng trung thành của Team Wang - thương hiệu cá nhân mang tên anh. Thông thường, Wang luôn xuất hiện với những bộ trang phục trị giá hàng nghìn USD, chưa kể trang sức đi kèm.

Đầu tư bất động sản

Wang có niềm đam mê lớn với bất động sản. Anh sở hữu căn hộ trong khu phức hợp The Cullinan ở Quảng trường Union, Kowloon (Hong Kong). Đây là khu nhà ở sang trọng, được coi là một trong những bất động sản đắt giá nhất ở quê hương Wang. Căn hộ của anh được mua với giá 5 triệu USD vào năm 2019, theo thông tin từ truyền thông vào thời điểm đó.

Wang sở hữu căn hộ trong khu phức hợp The Cullinan ở Quảng trường Union, Kowloon.

Thiên An

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/jackson-wang-got7-dau-tu-vao-bat-dong-san-cao-cap-post1197430.html