Nghi phạm vụ rơi máy bay MH-17 phủ nhận có liên quan đến quân đội Nga

Sergey Dubinsky – một trong những nghi phạm trong vụ rơi máy bay MH17 vào năm 2014 của hãng hàng không Malaysia, khẳng định không có bất kỳ liên hệ nào với Bộ Quốc phòng Nga.

Phát biểu trước báo giới, Sergey Dubinsky khẳng định có thể xác nhận trên giấy tờ về việc không có liên quan hay liên lạc với bất kỳ ai tại Bộ Quốc phòng Nga về vụ thảm kịch máy bay Boeing năm 2014 kể cả trước hay sau khi vụ tai nạn xảy ra. Quá trình xét xử vụ tai nạn máy bay MH-17 đã bắt đầu ở Hà Lan từ tháng 3/2020.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH-17. Ảnh: Sky News.

Hiện trường vụ rơi máy bay MH-17. Ảnh: Sky News.

Vụ án có bốn bị cáo bao gồm 3 công dân Nga là Igor Girkin, Sergey Dubinsky, Oleg Pulatov và 1 công dân Ukraine là Leonid Kharchenko. Tại phiên tòa, Pulatov được bào chữa bởi nhóm quốc tế gồm hai luật sư Hà Lan và một luật sư Nga. Các nghi phạm còn lại bị xét xử vắng mặt.

Trước đó vào đầu tháng 10, Nga tuyên bố sẽ rút khỏi các cuộc tham vấn với Chính quyền Hà Lan và Australia liên quan đến vụ rơi máy bay MH-17 vào năm 2014 với lý do có các cuộc thảo luận là “vô nghĩa” và có mục tiêu nhằm quy trách nhiệm cho Nga.

Chuyến bay MH-17 chở khách của hãng hàng không Malaysia, trên đường từ Hà Lan tới Malaysia đã bị bắn hạ tại tỉnh Donetsk, Ukraine vào năm 2014, làm toàn bộ 298 người trên máy bay thiệt mạng. Hầu hết nạn nhân là công dân Hà Lan nhưng cũng có nhiều công dân Australia trong số đó./.

CTV Mỹ Linh/VOV1 biên dịch

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/nghi-pham-vu-roi-may-bay-mh-17-phu-nhan-co-lien-quan-den-quan-doi-nga-814362.vov