Jack Ma tuyên bố về hưu ở tuổi 54

Tỷ phú Jack Ma cho biết ông sẽ về hưu từ ngày 10.9, đúng vào dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 54 của mình.

Tỷ phú Jack Ma - Ảnh: Sky News

Jack Ma (Mã Vân) là một doanh nhân truyền cảm hứng cho nhiều người trẻ tại Trung Quốc, cũng như trên toàn thế giới. Ông quyết định nghỉ hưu khi đang trên đỉnh sự nghiệp của mình với khối tài sản lên tới 40 tỉ USD, theo Bloomberg.

Nhà sáng lập tập đoàn Alibaba cho biết, sau khi rời khỏi tập đoàn thương mại điện tử Trung Quốc này vào ngày 10.9 tới ông sẽ dành toàn bộ thời gian cho công tác thiện nguyện tập trung vào giáo dục.

Trước khi thành lập Alibaba vào năm 1999 và xây dựng thành tập đoàn thương mại điện tử trị giá nhiều tỉ USD, ông Jack Ma là giáo viên tiếng Anh nên khi nghỉ hưu ông quyết định quay lại nghề cũ, nhằm đi truyền bá kiến thức, tinh thần khởi nghiệp cho các bạn trẻ trên toàn thế giới.

Giá trị cổ phiếu của Alibaba tính đến chốt phiên giao dịch 7.9 là 420,8 tỉ USD. Trao đổi với Bloomberg, Jack Ma cho biết ông có kế hoạch rời khỏi Alibaba từ lâu và cho rằng quyết định này là “khởi đầu một giai đoạn" mới của cuộc đời ông.

Jack Ma cho biết ông muốn nghỉ hưu để theo bước chân của nhà sáng lập Microsoft Bill Gates - một trong những nhà từ thiện lớn nhất thế giới.

"Có rất nhiều điều tôi có thể học hỏi từ Bill Gates. Tôi không bao giờ có thể giàu có hơn, nhưng có một điều tôi có thể làm tốt hơn là nghỉ hưu sớm hơn. Tôi nghĩ một ngày nào đó, và tôi sẽ quay lại dạy học", ông Jack Ma nói.

Doanh nhân giàu nhất Trung Quốc cho biết ông đã chuẩn bị kế hoạch từ thiện của mình trong 10 năm.

Thiên Hà (theo Sky News)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/khoa-hoc-cong-nghe-c-68/jack-ma-tuyen-bo-ve-huu-o-tuoi-54-96257.html