Ivanka Trump từng tổn thương vì bị tẩy chay

Đóng cửa công ty riêng, nhiều mối quan hệ bạn bè, đối tác tan vỡ là cái giá mà con gái cưng của ông Trump phải đánh đổi khi trợ giúp người cha làm tổng thống trong 4 năm.

Trong ngày ông Donald Trump tuyên bố tái tranh cử tổng thống, con gái Ivanka Trump, người từng nắm giữ vai trò cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng, cũng cho biết cô không còn muốn dính dáng đến chính trị.

"Tôi rất yêu cha mình. Nhưng lần này, tôi sẽ ưu tiên việc chăm sóc các con và cuộc sống gia đình của tôi. Tôi không có kế hoạch tham gia vào chính trường", Ivanka Trump trả lời phỏng vấn Fox News vào hôm 16/11.

Chuyện tránh xa khỏi chốn chính trường Mỹ có thể được coi như cách Ivanka cố gắng xây dựng lại hình ảnh, danh tiếng của mình sau 4 năm hứng chịu nhiều chỉ trích.

 Ivanka không còn mặn mà với sự nghiệp chính trị của cha.

Ivanka không còn mặn mà với sự nghiệp chính trị của cha.

Bị tổn thương

Có thông tin cho rằng ông Trump đã dành cả cuối tuần để cố gắng thuyết phục vợ chồng Kushner và Ivanka xuất hiện cùng trên sân khấu lúc ông thông báo tái tranh cử. Tuy nhiên, Ivanka thậm chí còn không có mặt ở khu dinh thự Mar-a-Lago của gia đình và chỉ có Kushner tham dự cùng con trai Eric Trump.

CNN đưa tin mối quan hệ giữa con gái cưng Ivanka và người cha nổi tiếng đã thay đổi ít nhiều trong 2 năm qua. Hiện sống với gia đình ở Miami, Ivanka không còn mặn mà tìm cách trở lại Nhà Trắng.

“Ivanka sẽ không bao giờ quay lại cuộc sống như ở Washington D.C. Cô ấy biết đó không phải là điều có ích cho bản thân và gia đình vào thời điểm này”, một nguồn tin giấu tên nói. Người khác bày tỏ kể từ ngày ông Trump kết thúc nhiệm kỳ và Ivanka rời khỏi thủ đô, mọi thứ đã xong xuôi hết với Ivanka.

Thời gian đầu chuyển khỏi Nhà Trắng và đến sống ở Miami (bang Florida), Ivanka gần như không xuất hiện công khai, né tránh sự soi xét của truyền thông.

Ngoài việc thỉnh thoảng bị cánh paparazzi bắt gặp hoặc đi tập thể dục, công chúng gần như không thấy sự xuất hiện của ái nữ nhà Trump ở ngoài đời thực lẫn trên mạng xã hội.

Trợ giúp đắc lực cho cha làm tổng thống, Ivanka đánh mất không ít các mối quan hệ.

Theo Bussiness Insider, thông báo mới nhất của con gái ông Trump có thể hiểu như một ám chỉ về chi phí cơ hội mà cô phải trả để sát cánh bên sự nghiệp của cha. Một nguồn tin giấu tên nói với NY Post rằng Ivanka chỉ đang muốn sống "một cuộc sống bình thường nhất có thể".

Người này cho hay Ivanka đã bị tổn thương sau khi nhiều bạn bè, đối tác quay lưng trong thời gian ông Trump nắm quyền. "Ivanka ghét tất cả lời chỉ trích và đe dọa, đồng thời không hài lòng khi bị tẩy chay".

4 năm liên tiếp chịu chỉ trích

Trước khi làm việc tại Nhà Trắng, Ivanka là một nữ doanh nhân, người mẫu và nhà thiết kế thời trang. Thuộc tầng lớp thượng lưu ở New York, tiểu thư nhà Trump là cái tên thường xuyên được mời tham dự các sự kiện danh giá, dành riêng cho giới nhà giàu tại Big Apple.

Điều đó dần thay đổi khi ông Donald Trump phát động chiến dịch tranh cử tổng thống vào năm 2015. Là "cánh tay phải" đắc lực cho cha, cô tham gia hỗ trợ, có những bài phát biểu gây chú ý trong các sự kiện kêu gọi phiếu bầu.

Đến khi ông Trump đắc cử vào năm 2016, vợ chồng Ivanka chuyển tới Washington D.C, trực tiếp cùng cha điều hành nước Mỹ. Còn chuyện kinh doanh cá nhân của cô liên tục xuống dốc.

Sau khi rời chính trường, Ivanka hiếm khi xuất hiện trước tầm mắt công chúng bởi muốn dành thời gian cho gia đình.

Năm 2017, nhiều nhà bán lẻ lớn đã loại bỏ thương hiệu quần áo của Ivanka sau sự phản đối của khách hàng và doanh số bán hàng ảm đạm. Tháng 7/2018, Ivanka buộc phải đóng cửa công ty thời trang của mình.

Khi đó, dù giải thích lý do rằng bản thân đang tập trung vào công việc ở Nhà Trắng, số đông đều hiểu rõ đây là cách thức nhiều người phản đối chính quyền của cha cô.

Cùng năm đó, chương trình Saturday Night Live phát sóng một đoạn quảng cáo dàn dựng, trong đó có diễn viên Scarlett Johansson đóng chính, bắt chước vẻ ngoài Ivanka, với lời lẽ chế nhạo vai trò của cô ở Nhà Trắng.

Omarosa Newman, một cựu trợ lý chính trị, cho biết clip đó đã khiến con gái ông Trump khó chịu, "liên tục than vãn về nó” trong một cuộc họp nhân viên cấp cao.

Cũng trong năm 2018, một loạt người nổi tiếng như nhà thiết kế thời trang Alexa Chung, nữ diễn viên Amy Schumer đã lên tiếng cùng nhau, chỉ trích chính quyền Trump có lỗi khi tách trẻ em nhập cư khỏi gia đình ở biên giới Mỹ.

Cái tên Ivanka bị phản đối nặng nề. Khi Kushner và Ivanka tới Rome (Italy) dự đám cưới vào năm 2019, nhiều vị khách tỏ thái độ xa lánh, tránh chụp chung với cặp vợ chồng, theo Vanity Fair.

Đến khi ông Trump thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ vào năm 2020, gia đình Ivanka cũng hủy bỏ kế hoạch chuyển về New York sinh sống bởi cư dân thành phố không còn chào đón họ.

Năm 2020, Lysandra Ohrstrom, bạn thân thời trung học của Ivanka, tiết lộ rằng lập trường khác nhau về các vấn đề xã hội đã khiến cả hai ngày càng xa cách.

Ivanka cũng từng là bạn thân với của Chelsea Clinton, con gái bà Hillary Clinton. Song, Chelsea từng lên sóng truyền hình khẳng định "không muốn làm bạn với một người như Ivanka" vì không ủng hộ chính quyền Trump.

Hiền Thy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/ivanka-trump-tung-ton-thuong-vi-bi-tay-chay-post1379522.html