Ivan Rakitic sẵn sàng xăm hình lên trán nếu Croatia vô địch World Cup

Tiền vệ người Croatia tiết lộ anh sẵn sàng xăm hình lên trán nếu đội tuyển Croatia giành chiến thắng trước Pháp qua đó có được chức vô địch World Cup.

Chia sẻ với Fourfourtwo, tiền vệ đang khoác áo Barcelona nói. "Hình xăm ư? Tôi có chỗ trên trán đây. Lạy Chúa nếu thắng cuộc, tôi sẽ xăm nó ngay ở đây. Nhưng trước hết tôi sẽ phải hỏi vợ đã".

Đội tuyển Croatia của Rakitic đang là bất ngờ lớn nhất của World Cup 2018 khi đã đi một mạch tới trận chung kết gặp đội tuyển Pháp. Ivan Rakitic là một trong những cầu thủ chơi tốt nhất trong đội hình đội tuyển Croatia. Tiền vệ sinh năm 1988 đã có một bàn thắng tại World Cup lần này, vào lưới Argentina tại vòng bảng.

Rakitic sẵn sàng xăm hình lên trán nếu Craotia giành chức vô địch World Cup. Ảnh: BeInsport.

Rakitic sẵn sàng xăm hình lên trán nếu Craotia giành chức vô địch World Cup. Ảnh: BeInsport.

Đội tuyển Croatia khởi đầu World Cup với vị trí ở bảng D với các đối thủ là Argentina, Nigeria, Iceland. Đội bóng của HLV Zlatko Dalic thắng cả ba trận, giành trọn vẹn 9 điểm trước lọt vào vòng 1/8 gặp đối thủ là đội tuyển Đan Mạch.

Croatia giành chiến thắng trước Đan Mạch trên chấm luân lưu sau khi hòa 1-1 trong 120 phút với sự tỏa sáng của thủ thành Danijel Subasic khi đẩy được 3 cú sút của các cầu thủ Đan Mạch. Rakitic chính là cầu thủ sút quả quyết định cho Croatia.

Vòng tứ kết, Croatia của Rakitic gặp đội chủ nhà Nga. Cả hai hòa 2-2 trong 120 phút và một lần nữa lại dắt nhau vào loạt luân lưu. Tại đây, Croatia tiếp tục vượt khó khi giành chiến thắng 4-3 để trở thành đội tuyển đầu tiên kể từ Argentina tại World Cup 1990 giành hai chiến thắng trên chấm luân lưu tại một kỳ World Cup.

Ở vòng bán kết, Croatia gặp thử thách lớn nhất là đội tuyển Anh. Rakitic và các đồng đội bị dẫn trước ngay phút thứ 4 song đã lội ngược dòng thắng với hai bàn thắng của Ivan Perisic và Mario Mandzukic để tiến vào trận chung kết World Cup lần đầu tiên trong lịch sử.

Croatia sẽ đá trận chung kết với Pháp vào lúc 22 giờ ngày 15/7 trên sân Luzhniki, thủ đô Moscow. Dù vô địch hay không, đây cũng là thành tích vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Croatia. Thành tích tốt nhất của đội tuyển Croatia trước kia chỉ là chiếc huy chương đồng tại World Cup 1998 với thế hệ của những Davor Suker, Zvonimir Boban hay Robert Prosinecki.

Chung kết World Cup: Đường đến Luzhniki của Croatia Luka Modric và các đồng đội đứng trước cơ hội đem về chức vô địch World Cup đầu tiên trong lịch sử bóng đá Croatia nếu như họ đánh bại được Pháp trong trận chung kết sắp tới.

Nhật Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/ivan-rakitic-san-sang-xam-hinh-len-tran-neu-croatia-vo-dich-world-cup-post860227.html