Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân khu vực 1 và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Gia Lai vừa phối hợp với Báo Công lý tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Suốt 8 năm qua, kể từ khi Ủy ban Châu Âu (EC) cảnh cáo 'Thẻ vàng' đối với ngành thủy sản nước ta thì cũng ngần ấy thời gian cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang kiên trì vào cuộc tuyên truyền chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
UBND xã Long Hải (TPHCM) đến từng nhà ngư dân tuyên truyền chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU), phổ biến quy định gỡ 'thẻ vàng' EC.
Việc gắn mã QR lên tàu cá giúp số hóa tài liệu, cung cấp nhanh thông tin pháp luật cho ngư dân, hỗ trợ họ cập nhật quy định khi khai thác trên biển.
Trong 2 năm qua, tỉnh Nghệ An xử phạt gần 500 trường hợp vi phạm về phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), với số tiền thu gần 9,5 tỷ đồng.
Hà Tĩnh đang dồn sức siết chặt công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) để chuẩn bị cho đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).
Chiều 28-11, Báo Công lý, Ban Chỉ huy BĐBP tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân khu vực 1 và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 1 tỉnh Gia Lai phối hợp tổ chức phiên tòa giả định tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Phiên tòa giả định thu hút hơn 100 người dân, ngư dân, 150 đoàn viên, thanh niên cùng đại diện lãnh đạo tỉnh và các cơ quan chức năng tham dự.
Công an tỉnh Lâm Đồng phối hợp địa phương tổ chức tuyên truyền, phổ biến các Nghị định, Thông tư liên quan đến phòng, chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, nhằm nâng cao nhận thức ngư dân và hạn chế vi phạm trên biển.
Ngày 27/11, Đồn Biên phòng Thanh Hải cho biết đơn vị đã phối hợp UBND xã Vĩnh Hải tuyên truyền quy định pháp luật về khai thác thủy sản và an toàn trên biển cho hơn 80 ngư dân, góp phần thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội và phòng, chống IUU.
Với những nỗ lực của các ngành chức năng, đến nay ngư dân có nhận thức đúng về chủ quyền, quyền chủ quyền các vùng biển Việt Nam; chấp hành nghiêm quy định pháp luật khi khai thác hải sản trên biển.
Thời gian qua, ở khu vực biên giới biển tỉnh Nghệ An, BĐBP tỉnh đã phối hợp với các đơn vị triển khai đồng bộ các biện pháp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, đấu tranh ngăn chặn hiệu quả các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn. Nhờ đó, đã giúp nhân dân yên tâm lao động, khai thác hải sản, phát triển kinh tế, nâng cao đời sống.
Ngày 26-11, tại xã Thăng An, Đà Nẵng, Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Đà Nẵng tổ chức buổi tuyên truyền, vận động ngư dân chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Ngày 26-11, tại TP Hải Phòng, Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp với Báo Công lý, Tòa án nhân dân TP Hải Phòng, Tòa án nhân dân khu vực 4, Viện Kiểm sát nhân dân khu vực 4, Bộ đội Biên phòng TP Hải Phòng và UBND đặc khu Cát Hải tổ chức phiên tòa giả định xét xử hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ và hủy hoại nguồn lợi thủy sản.
Cảnh sát biển Việt Nam đã thành lập các biên đội tàu tuần tra, kiểm soát thực hiện đợt cao điểm phòng chống IUU trên biển.