IU, Lisa lọt top 10 idol Kpop kiếm tiền khủng nhất từ YouTube

Hàng loạt idol Kpop cũng đã đổ xô tạo lập ra kênh YouTube riêng của mình. Nhờ hoạt động nghiêm túc trên nền tảng video này mà họ đã thu về số tiền rất khủng.

Ngày nay, ngoài việc hoạt động nghệ thuật, biểu diễn, chụp ảnh quảng cáo, không ítidolcòn có nghề tay trái là làm YouTuber. Đây không chỉ là hình thức khiến họ mang đến một hình ảnh gần gũi hơn với người hâm mộ còn giúpidol kiếm thêm một nguồn thu nhập không nhỏ.

Theo phân tích từ Social Blade, đây chính là 10 idol Kpop hàng đầu có lượng người đăng ký cao nhất, cùng với đó là ước tính thu nhập của họ từ kênh YouTube mang lại.

Loạt sao Kpop kiếm tiền cực khủng từ nền tảng YouTube. Ảnh: KB

Loạt sao Kpop kiếm tiền cực khủng từ nền tảng YouTube. Ảnh: KB

Bomi (APINK)

Kênh YouTube riêng của thành viên nhóm APINK có tên Bbom Bbom có 812.000 lượt đăng ký. Với 115 video, kênh riêng của Bomi hiện tại đã có hơn 49 triệu lượt xem kể từ khi được tạo vào tháng 4 năm 2018. Ước tính, nữ idol thu về tới 7.300 USD (169 triệu đồng) mỗi tháng, tương đương 87.800 USD (khoảng 2 tỷ đồng) mỗi năm.

Bomi cũng rất thích thú với công việc làm YouTube. Ảnh: Naver

Jae (DAY6)

Thành viên nhóm DAY6 sở hữu kênh YouTube riêng tên eaJ có 881 người người đăng ký. Chính thức tạo từ tháng 1/2016, kênh này đã thu hút được hơn 21 triệu lượt xem với 29 video. Nam idol được cho là thu về được 13.200 USD (306 triệu đồng) mỗi tháng, tương đương 157.900 USD (3,6 tỷ đồng) mỗi năm.

Nam idol thu về 157.900 USD (3,6 tỷ đồng) mỗi năm nhờ kênhYouTube của mình. Ảnh: Twitter

Taeyeon (SNSD)

Nữ thần tượng cũng lập kênh YouTube riêng TaengooTV từ tháng 1/2014, thu hút được 38 triệu lượt xem với 27 video. Thu nhập của cô nàng được ước tính là khoảng 2.000 USD (46 triệu đồng) mỗi tháng và 23.700 USD (549 triệu đồng) mỗi năm.

Những nội dung liên quan đến đời thường trên kênh YouTube của Taeyeon thu hút sự quan tâm lớn. Ảnh: Naver

Lee Suhyun (AKMU)

Lee Suhyun cũng sở hữu kênh YouTube riêng, chủ yếu để chia sẻ những bí quyết làm đẹp, hiện tại đã chạm mốc 1,45 triệu lượt đăng ký. Nữ idol tạo kênh YouTube từ tháng 5 năm 2017, có được hơn 60 triệu lượt xem qua 87 video.

Theo đó, cô nàng được cho là sẽ thu về khoảng 12.300 USD (khoảng 285 triệu đồng) mỗi tháng và 147.000 USD (khoảng 3,4 tỷ đồng) mỗi năm.

Suhyun thực hiện những nội dung chia sẻ bí quyết làm đẹp. Ảnh: Naver

HyunA

Kênh YouTube chủ yếu cập nhật những hình ảnh đời thường củaHyunAthu hút được nhiều sự quan tâm từ người hâm mộ, hiện tại đã có hơn 1,45 triệu lượt đăng ký. Nữ idol lập kênh riêng của mình vào tháng 9 năm 2019, hiện đã có 38 triệu lượt xem với 44 video. Thu nhập được ước tính của nữ ca sĩ lên tới 6.500 USD (150 triệu đồng) mỗi tháng, 78.400 USD (1,8 tỷ đồng) mỗi năm.

"Nữ hoàng sexy" cũng gia nhập hội idol làm YouTube. Ảnh: Twitter

Chen (EXO)

Chencũng đang sở hữu một kênh YouTube với lượt đăng ký cao ngất ngưởng lên tới 1,72 triệu. Lần đầu tiên tạo kênh YouTube vào tháng 3 năm 2019, nam idol hiện tại đã thu hút được 23 triệu lượt xem với 10 video. Theo đó, giọng ca của EXO được cho là thu về 12.900 USD (khoảng 299 triệu đồng) mỗi tháng, với 154.000 USD (khoảng 3,5 tỷ đồng) mỗi năm.

Trên kênh YouTube, Chen chủ yếu đăng tải những video hát. Ảnh: Naver

Solar (MAMAMOO)

Kênh YouTube riêng của Solar tên solarsido hiện đang có hơn 2,24 triệu lượt đăng ký. Lập kênh YouTube từ tháng 1 năm 2019, solarsido đa đạt mốc 110 triệu lượt xem với 137 video. Thu nhập ước tính của Solar là 20.600 USD (khoảng 477 triệu đồng) mỗi tháng, tương đương 247.300 USD (khoảng 5,7 tỷ đồng) mỗi năm.

Kênh YouTube giúp Solar thu về247.300 USD (khoảng 5,7 tỷ đồng) mỗi năm. Ảnh: Twitter

Baekhyun (EXO)

Từ khi lập YouTube vào tháng 5 năm 2019,Baekhyunđã thu hút được 34 triệu lượt xem với 13 video. Hiện tại, kênh YouTube của nam idol đã có 2,89 triệu người đăng ký. Thu nhập của thành viên EXO được cho là ở mức 3.500 USD (hơn 81 triệu đồng) mỗi tháng, tương đương với 41.800 USD (khoảng 900 triệu đồng) mỗi năm.

Kênh YouTube của Baekhyun thu về được lượt đăng ký khủng. Ảnh: Naver

Lisa (BLACKPINK)

Lisalà thành viên duy nhất của BLACKPINK có kênh YouTube riêng. Trên kênh của mình, Lisa chủ yếu đăng tải những video ghi lại những chuyến du lịch của mình. Bên cạnh đó, các video nhảy của nữ idol cũng luôn thu hút được nhiều sự chú ý với người xem.

Thu nhập của Lisa từ kênh YouTube được ước tính lên tới 83.000 USD (1,9 tỷ đồng) mỗi tháng, tương đương 996.400 USD (hơn 23 tỷ đồng) mỗi năm.

Lisa trở thành sao Kpop kiếm đượcnhiều tiền nhất từ YouTube. Ảnh: Chụp màn hình

IUhiện đang là idol Kpop sở hữu kênh YouTube có nhiều người theo dõi nhất, với 3,7 triệu lượt theo dõi trên kênh Lee Jieun [IU Official]. Bắt đầu lập kênh YouTube từ tháng 2 năm 2017, kênh của nữ ca sĩ đã thu hút được 162 triệu lượt xem với 93 video. Thu nhập ước tính của IU là 49.000 USD mỗi tháng (1,1 tỷ đồng), tương đương 588.600 USD (hơn 13 tỷ đồng).

IU là sao Kpop có lượt người đăng ký nhiều nhất trên YouTube. Ảnh: Naver

Ngoài tài năng âm nhạc được thể hiện trên sân khấu, nhiều idol cũng đã mang đến một mặt khác đầy mới của bản thân qua kênh YouTube. Không chỉ xây dựng hình ảnh gần gũi, thân thiện hơn với người hâm mộ mà thông qua đó, họ còn có được một nguồn thu nhập không phải nhỏ.

Theo T.T.T/Thể Thao & Văn Hóa

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/van-hoa/iu-lisa-lot-top-10-idol-kpop-kiem-tien-khung-nhat-tu-youtube/20200723112304470