ITF World Tennis Tour Juniors 2019: Sự thăng hoa của tay vợt nữ trẻ

Nhiều tay vợt nữ chủ nhà Việt Nam thi đấu thăng hoa ở vòng chính Giải Quần vợt ITF trẻ quốc tế nhóm 5 - Cúp Hải Đăng 2019 (ITF World Tennis Tour Juniors - Hai Dang Cup 2019) diễn ra hôm 16-7

VĐV Việt kiều Mỹ Andrea Le

VĐV Việt kiều Mỹ Andrea Le

Chủ nhà Việt Nam có khởi đầu thuận lợi khi nữ tay vợt Hồ Thị Trúc Tâm giành chiến thắng ấn tượng trước đối thủ người Ấn Độ Kakkar Siya Usha sau 2 ván với cùng tỉ số 6-1. Xuất sắc không kém, Nguyễn Thị Thanh Loan cũng vượt qua tay vợt Nhật Bản Watanabe Yuna với tỉ số 6-3, 6-3. Bên cạnh đó, VĐV Việt kiều Mỹ Andrea Le không mất quá nhiều sức để đánh bại Barclay Emma Jane của New Zealand sau tỉ số các set 6-2 và 6-1.

Tay vợt Võ Quốc Uy

Cùng thời điểm, tài năng Vũ Hà Minh Đức (hạng 1163 trẻ thế giới – TG) xuất sắc loại hạt giống số 6 của giải Daniel Rowe (New Zealand, hạng 1073 trẻ TG) với tỉ số 7-5 và 6-0 ở nội dung đơn nam. Tiếp đến, Võ Quốc Uy đã có cuộc ngược dòng thắng kịch tính đối thủ người Trung Quốc Li Zixuan (hạng 1182 trẻ TG) sau 3 ván đấu 2-6, 6-4 và 6-3 để giành vé đi tiếp. Và dù phải chạm trán tay vợt xếp trên đến 495 bậc nhưng Trần Tiến Thịnh (hạng 1742 trẻ TG) bất ngờ giúp nước chủ nhà có thêm chiến thắng hoành tráng khi vượt qua đối thủ "nặng ký" người Ấn Độ Rohan Srivastava (hạng 1247 trẻ TG) với tỉ số 6-2 và 6-4.

Nguyễn Thị Thanh Loan vượt qua tay vợt Nhật Bản Watanabe Yuna

Trong ngày thi đấu thứ 4 ITF World Tennis Tour Juniors 2019 (17-7), tài năng trẻ Từ Lê Khánh Duy sẽ chạm trán Shu Lun Chang (Đài Loan), Tất Thái Nguyên so tài Wang Wiulin (Trung Quốc) và đặc biệt, Vũ Thái Nam sẽ đối đầu hạt giống số 1 Yin Tang Kyle Lok (Hồng Kông, hạng 485 trẻ TG). Cũng trong ngày thi đấu thứ 4, đôi nam Vũ Thái Nam - Võ Trường Hải sẽ gặp cặp hạt giống số 1 Yin Tang Kyle Lok (Hồng Kông) - Brun Thomas George (Thụy Sĩ). Đôi Trần Tiến Thịnh và Tất Thái Nguyên thi đấu với đôi hạt giống số 2 người New Zealand Falck Reece và Daniel Rowe.

Trần Tiến Thịnh

Ở nội dung đơn nữ, các nữ tay vợt chủ nhà sẽ đồng loạt chạm trán những hạt giống hàng đầu, đáng chú ý là cuộc so tài giữa Hồ Thị Trúc Tâm và hạt giống số 6 Wang En-chi (Đài Loan, hạng 1316); Tay vợt Việt kiều Andrea Le đụng độ hạt giống số 2 Huang Hsuan (Đài Loan, hạng 702) và Nguyễn Thị Thanh Loan tiếp đón hạt giống số 8 người Ấn Độ Raina Zaffar (hạng 1262). Đáng chú ý ở nội dung đôi nữ là cuộc so tài giữa Nguyễn Thị Thúy Hằng - Phan Diễm Quỳnh với đôi hạt giống số 3 Li Hsin Lin (Đài Loan) - Raina Zaffar (Ấn Độ).

Tường Phước - Ảnh: Khoa Phạm

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/itf-world-tennis-tour-juniors-2019-su-thang-hoa-cua-tay-vot-nu-tre-20190716213545803.htm