Italy và Đức thắt chặt quy định thông hành giữa làn sóng dịch thứ 3

Italy và Đức đưa quy định hạn chế mới bởi châu Âu đang bị ảnh hưởng nặng nề vì làn sóng dịch thứ 3, đặc biệt do số ca nhiễm biến thể virus có nguồn gốc từ Anh tăng vọt.

Theo Bộ Y tế Italy, nước này có kế hoạch đưa ra quy định cách ly 5 ngày đối với du khách từ các nước EU. Khách nhập cảnh sẽ phải làm thêm xét nghiệm COVID-19 sau thời hạn cách ly cũng như trước khi rời khỏi Italy.

Trước đó, Italy đã áp dụng những biện pháp tương tự đối với khách từ các nước không thuộc khối EU.

Còn Đức tuyên bố sẽ thắt chặt kiểm soát biên giới đường bộ trong vòng 8-14 ngày tới. “Dù nhập cảnh từ Ba Lan, Pháp hay Đan Mạch, tất cả mọi người đều cần phải được kiểm dịch”, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer tuyên bố.

Tính tới nay, ở châu Âu, Anh và Pháp đã ghi nhận trên 4 triệu ca nhiễm COVID-19. Tây Ban Nha và Italy ghi nhận trên 3 triệu ca, Đức trên 2,5 triệu ca.

Bảo Linh

(theo Euro News, AFP)

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/italy-va-duc-that-chat-quy-dinh-thong-hanh-giua-lan-song-dich-thu-3-n189184.html