Italy và Bỉ giành vé vào bán kết Nations League

Ở lượt đấu cuối bảng A1 và A2 diễn ra rạng sáng 19/11, đội tuyển Italy và Bỉ đã giành 2 tấm vé cuối vào bán kết giải UEFA Nations League 2020 - 2021 sau khi đá bại Bosnia-Herzegovina và Đan Mạch.

Italy đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Eurosports.

Italy đang có phong độ cực kỳ ấn tượng. Ảnh: Eurosports.

Thắng lợi 2 - 0 trên sân của Bosnia-Herzegovina ở vòng hạ màn đã giúp đoàn quân của HLV Roberto Mancini giữ vững ngôi đầu bảng A1 với 12 điểm và giành chiếc vé duy nhất của bảng đấu này vào bán kết Nations League.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto Mancini, đội tuyển Italy không sở hữu quá nhiều ngôi sao lớn trong đội hình nhưng vẫn gây được ấn tượng mạnh nhờ lối chơi gắn kết và cực kỳ hiệu quả.

Ở 2 lượt trận cuối, đội bóng áo thiên thanh gặp không ít khó khăn do một số cầu thủ của họ và cả HLV Mancini bị cách ly vì nhiễm COVID-19. Dẫu vậy, họ vẫn cán đích ở vị trí số 1 để cùng Bỉ, Pháp và Tây Ban Nha ghi tên mình vào vòng đấu dành cho 4 đội mạnh nhất.

Chiến thắng trước Bosnia & Herzegovina là trận thứ 22 liên tiếp Italy không thua kể từ tháng 10/2018 tới nay.

Lukaku tỏa sáng với cú đúp bàn thắng. Ảnh: Eurosports.

Trong khi đó tại bảng A2, tuyển Bỉ tiếp tục thể hiện sức mạnh bằng chiến thắng thuyết phục 4 - 2 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Đan Mạch. Quỷ đỏ củng cố vững chắc ngôi đầu bảng A2 với 15 điểm và giành vé vào bán kết.

Các cầu thủ đã ghi bàn cho tuyển Bỉ là Youri Tielemans, Kevin De Bruyne và cú đúp của Romelu Lukaku. Hai bàn thắng rút ngắn khoảng cách của Đan Mạch được ghi do công Jonas Wind và tình huống phản lưới nhà của thủ môn Thibaut Courtois.

Lễ bốc thăm cho vòng bán kết sẽ diễn ra vào 3/12. Dự kiến, các trận bán kết sẽ diễn ra vào ngày 6 và 7/10/2021 - tức là sau EURO 2020 được tổ chức vào năm sau. Trận chung kết sẽ diễn ra vào 10/10/2021. Giải đấu sẽ được diễn ra trên đất Italy.

Danh sách những đội phải xuống hạng

Từ League A xuống League B:
Bosnia, Iceland, Thụy Điển (bảng A4 vẫn chưa xác định được đội xuống hạng do trận đấu giữa Thụy Sĩ và Ukraine đã bị hủy bỏ do Ukraine không còn đủ cầu thủ ra sân vì lây nhiễm COVID-19).

Từ League B xuống League C:
Thổ Nhĩ Kỳ, Bulgaria, Bắc Ireland, Slovakia

Từ League C xuống nhóm play-out:
Đảo Síp, Estonia, Moldova, Kazakhstan

Minh Đăng/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/italy-va-bi-gianh-ve-vao-ban-ket-nations-league-20201119100041979.htm