Italy triệt phá các băng nhóm hoạt động dưới vỏ bọc tổ chức kinh tế, xã hội

Theo phóng viên TTXVN tại Italy, lực lượng đặc nhiệm Hiến binh Ros của nước này vừa quyết định quản chế đối với 104 nghi phạm có liên quan đến các băng nhóm tội phạm có tổ chức mang tên 'Mercante-Diomède' và 'Capriati' đang sống tại thành phố Bari, thủ phủ vùng Puglia, miền Nam Italy cũng như trên toàn lãnh thổ Italy.

Cảnh sát Italy trong chiến dịch bắt giữ những đối tượng liên quan tới các băng đảng mafia tại Ostia. Ảnh: AFP/TTXVN .

Hãng thông tấn nhà nước Italy ANSA cho biết động thái trên là kết quả của một cuộc điều tra mang tên “Pandora” do Cơ quan chống Mafia vùng Bari tiến hành để đấu tranh với các băng nhóm tội phạm có tổ chức đang có âm mưu cài người vào hệ thống tổ chức kinh tế, xã hội tại những địa phương thuộc Bari. Kết quả ban đầu cho thấy các băng nhóm này đã tiến hành tuyển mộ thành viên, có khả năng tàng trữ các loại vũ khí quân dụng như súng tiểu liên AK và có quan hệ với các thành viên tổ chức hoạt động xã hội Sacra Corona Unita tại thành phố Lecce và một số tổ chức khác tại thành phố Foggia.

Băng “Mercante-Diomède” được biết đến như một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực an ninh tư nhân, nhiều năm nay là thành viên của Hiệp hội chống Tội phạm trong Thương mại và Vay nặng lãi của vùng Puglia (FAI).

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/italy-triet-pha-cac-bang-nhom-hoat-dong-duoi-vo-boc-to-chuc-kinh-te-xa-hoi-20180618171850789.htm