Italy tổ chức quốc tang cho nạn nhân vụ sập cầu Morandi ở Genoa

Ngày 18/8, Italy tổ chức quốc tang cho nạn nhân vụ sập cầu Morandi ở Genoa và nhà thầu vận hành cầu cũng công bố phương án giải quyết đền bù.

Hôm nay (18/8), Italy tổ chức quốc tang để tưởng nhớ các nạn nhân vụ sập cầu Morandi ở Genoa hôm 14/8 vừa. Cùng ngày, nhà thầu Autostrade per l'Italia, đơn vị quản lý và vận hành cây cầu cũng có cuộc họp báo công bố phương án giải quyết các vấn đề liên quan vụ sập cầu cạn Morandi.

Những khối bê tông nặng từ hàng chục đến hàng trăm tấn rơi xuống đất sau vụ sập cầu ở thành phố cảng Genoa, Italy. Ảnh: Splashnews.

Theo đó, công ty sẽ hỗ trợ gia đình các nạn nhân, những người còn mất tích, những phải sơ tán do cầu sập và những người có liên quan.

Đây được xem là lần đầu tiên xuất hiện công khai của công ty Autostrade per l'Italia sau vụ sập cầu kinh hoàng khiến ít nhất 38 người thiệt mạng, nhiều người bị thương và khoảng 10 đến 20 người khác vẫn còn mất tích.

Tại hiện trường vụ sập cầu, lực lượng cứu hộ vẫn đang sử dụng các thiết bị hạng nặng để đào bới đống đổ nát với hy vọng tìm được những người còn sống sót. Chó nghiệp vụ cũng được sử dụng để thực hiện công tác cứu hộ.

Autostrade per l'Italia là một nhánh của tập đoàn cơ sở hạ tầng Atlantia, đơn vị quản lý tuyến cao tốc A10 nối thành phố Genoa với biên giới nước Pháp.

Vụ sập cầu tại thành phố Genoa đã gây ra một cơn bão chính trị tại Italy liên quan vấn đề an toàn giao thông đường bộ.

Chính phủ Italy đã chính thức thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép quản lý và vận hành đường cao tốc của công ty Autostrade per l'Italia sau vụ sập cầu, đồng thời quy trách nhiệm cho công ty về thảm kịch vừa qua, đồng thời nhấn mạnh công ty Autostrade per l'Italia phải thực hiện việc duy tu bảo dưỡng bình thường và đặc biệt đối với tuyến cao tốc A10./.

Hồng Nhung/VOV1

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/italy-to-chuc-quoc-tang-cho-nan-nhan-vu-sap-cau-morandi-o-genoa-801838.vov