Italy thúc giục đối xử công bằng với Trung Quốc

Ngoại trưởng Trung Quốc nói với người đồng cấp Italy rằng Trung Quốc hy vọng các quốc gia châu Âu sẽ duy trì quyền tự chủ và cảnh giác với 'các quốc gia đặc biệt'.

Bắc Kinh đã cố gắng trấn an châu Âu rằng Trung Quốc sẽ không tạo ra sự chia rẽ trong khối trong khi kêu gọi lục địa này có sự độc lập với "các quốc gia đặc biệt" trong việc xử lý các mối quan hệ đối ngoại.

Nhận xét trên được Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị đưa ra với người đồng cấp Italy Luigi Di Maio hôm thứ Tư khi Bắc Kinh tăng cường cam kết với châu Âu và cố gắng ngăn chặn khối này đứng về phía Hoa Kỳ.

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio trong một cuộc gặp năm 2019 ở Rome. Ảnh: SCMP/AFP.

Ông Vương Nghị và Ngoại trưởng Italy Luigi Di Maio trong một cuộc gặp năm 2019 ở Rome. Ảnh: SCMP/AFP.

Những bình luận của ông Vương là động thái mới nhất trong một loạt các cảnh báo gửi tới các đối tác châu Âu, bao gồm Anh, Pháp và Đức, về việc họ chịu ảnh hưởng của Mỹ.

Một báo cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc về cuộc đối thoại qua video này viết rằng ông Vương Nghị hi vọng châu Âu sẽ cảnh giác với các quốc gia cụ thể về việc kích động sự phản đối ý thức hệ nhằm phục vụ lợi ích riêng của họ"

Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, ông Di Maio nói với ông Vương Nghị rằng Italy sẵn sàng đóng vai trò cầu nối trong các vấn đề quốc tế và làm sâu sắc thêm quan hệ Trung Quốc - EU. Ông Di Maio cũng cảm ơn Trung Quốc đã cung cấp cho Italy các vật tư y tế trong cuộc chiến chống lại đại dịch Covid-19 toàn cầu.

Phía Italy chưa công bố thông tin về cuộc đối thoại này.

Cuộc điện đàm với Italy được thực hiện sau khi có một số nhận xét sắc bén từ ông Vương gửi đến các quốc gia châu Âu khi cuộc xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc ngày càng sâu sắc.

Trong một cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm thứ Hai, ông Vương Nghị đã cáo buộc London chịu áp lực từ "các quốc gia đặc biệt"- sử dụng thuật ngữ tương tự như ông đã dùng với Di Maio - về quyết định gần đây của nước này cấm công ty viễn thông Trung Quốc Huawei tham gia phát triển mạng lưới cơ sở hạ tầng 5G nước này.

Ông Vương Nghị cũng đã nêu tên Mỹ một cách rõ ràng trong một cuộc gọi video với Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian hôm thứ ba, và cáo buộc Washington "bắt nạt" và "leo thang liều lĩnh".

Trong một cuộc gọi video vào thứ Sáu tuần trước, ông Vương Nghị nói với Bộ trưởng Ngoại giao Đức Heiko Maas rằng, một số lực lượng chống Trung Quốc ở Mỹ đã cố tình tạo ra sự đối đầu về ý thức hệ và đe dọa công khai các nước khác phải lựa chọn phe, đồng thời đề nghị Đức duy trì tiếng nói của riêng họ.

An Bình

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/italy-thuc-giuc-doi-xu-cong-bang-voi-trung-quoc-20200730165954371.htm