Italy thoát hiểm phút cuối

Bàn thắng muộn trên chấm 11m của Daniele de Rossi đã giúp ĐT Italy thoát khỏi một thất bại ngay trên sân nhà trước Tây Ban Nha ở trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại World Cup 2018.

So với màn đụng độ ở EURO 2016, Italia và Tây Ban Nha không có sự thay đổi về sơ đồ và triết lý dù đã chuyển sang triều đại 2 HLV mới (Ventura và Lopetegui). Tuy nhiên, đội hình thi đấu của 2 đội đã có những xáo trộn nhất định. Bên phía Tây Ban Nha, điểm nhấn đáng chú ý nhất là sự trở lại của tiền đạo Diego Costa, người đang thể hiện phong độ cao trong màu áo Chelsea. Trong khi đó, Italia lại không có sự phục vụ của trung vệ Giorgio Chiellini vì án treo giò.

Italia may mắn giữ lại được một điểm ở những phút cuối.

Vốn đã quá hiểu nhau nên Italia và Tây Ban Nha không ngần ngại áp dụng đấu pháp sở trường của mình ngay sau tiếng còi khai cuộc. Với sự hưng phấn dưới triều đại Lopetegui, Tây Ban Nha đã chiếm thế áp đảo trong hiệp đấu đầu tiên và tạo ra nhiều tình huống nguy hiểm trước khung thành Buffon. Tuy nhiên người hâm mộ "những chú bò tót" có lý do để nuối tiếc bởi nhiều cơ hội ngon ăn mà Tây Ban Nha tạo được trong hiệp 1 đều bị bỏ lỡ. Trong đó, đáng kể nhất là 2 cú đánh đầu cận thành của Pique, 1 đi chệch cột dọc, 1 bị thủ thành Buffon tóm gọn.

Bước sang hiệp 2 Tây Ban Nha vẫn duy trì được thế trận áp đảo trước đội chủ nhà và điều gì đến cũng đã phải đến khi họ đã có bàn thắng sớm ở những phút đầu hiệp 2. Điều đáng bàn thắng này đến từ sai lầm của thủ môn dầy dạn kinh kiệm Gianluigi Buffon. Đường chuyền lỗi của Sergio Busquets cho Vitolo tưởng chừng như vô hại, thế nhưng sai lầm của thủ môn kỳ cựu bên phía đội chủ nhà khi lao ra khỏi vòng cấm đã khiến Italia phải trả giá.

Phải tới lúc này, Italia mới chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công. Chỉ có điều bộ đôi tiền đạo của Azzurri, Eder - Pelle lại hoạt động thiếu hiệu quả. Không những không thể tạo ra nhiều cơ hội, Italia còn phải đối mặt nhiều pha phản đòn sắc nét từ TBN. Nếu may mắn hơn, Vitolo đã có thể nhân đôi cách biệt trong tình huống đối mặt Buffon ở phút 68.

Thế nhưng đúng vào thời điểm bế tắc nhất, vận may lại mỉm cười với Azzurri. Khi thời gian chỉ còn chừng 10 phút. Belotti đi bóng quyết tâm bên cánh trái rồi chuyền vào trong vòng cấm cho Eder. Hậu vệ Sergio Ramos đã phạm lỗi một cách vụng về với chân sút gốc Brazil này. Trên chấm penalty, Daniele De Rossi dễ dàng đánh lừa thủ môn David de Gea để ấn định tỷ số 1-1.

Với chỉ 1 điểm giành được, Tây Ban Nha và Italia ngậm ngùi xếp lần lượt thứ 2 và 3 với 4 điểm. Bởi ở trận đấu cùng giờ, Albania nối dài mạch ấn tượng khi đánh bại Liechtenstein ngay trên sân khách, qua đó giành ngôi đầu với 6 điểm trọn vẹn sau 2 trận. Tuy nhiên, ở lượt trận thứ 3, rất có thể ngôi đầu sẽ đổi chủ khi Albania phải đối đầu đội bóng mạnh nhất bảng là Tây Ban Nha trên sân nhà. Italia cũng không gặp nhiều khó khăn trên đất Macedonia.

Q.Đ

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/italy-thoat-hiem-phut-cuoi-43381.html