Italy: Tài xế bắt cóc 51 con tin, phóng hỏa xe buýt

Bất mãn về quan điểm của chính phủ với người nhập cư, một tài xế lái xe buýt tại Italy đã bắt cóc 51 học sinh rồi phóng hỏa xe buýt.

Hiện trường xảy ra vụ bắt cóc con tin. (Ảnh: AFP)

Hiện trường xảy ra vụ bắt cóc con tin. (Ảnh: AFP)

Hãng tin AFP đưa tin cho biết, ngày 20/3, một vụ bắt cóc con tin đã xảy ra tại khu vực tỉnh Cremona, Italy. Nghi phạm là tài xế lái xe buýt Ousseynou Sy, 47 tuổi gốc Tây Phi. Nạn nhân là 51 em học sinh cấp hai cùng 3 người lớn khác ngồi trên chiếc xe buýt đó.

Hắn hét lên rằng sẽ bắt cóc tất cả các hành khách trên xe, không ai được sống sót ra khỏi xe buýt.

Trên xe, hắn mang theo hai can xăng và bật lửa. Hắn thu giữ điện thoại và yêu cầu những người lớn có trên xe trói các em học sinh bằng dây cáp điện.

Nhân lúc nghi phạm không để ý, một người lớn trên xe đã gọi điện tới đường dây khẩn cấp thông báo tình hình trên xe. Ngay sau khi nhận được tin báo, cảnh sát Italia đã thiết lập bố chặng trên đường và ngăn chặn được chiếc xe buýt.

Lực lượng cảnh sát đã đánh lạc hướng nghi phạm giúp các nạn nhân có thể trốn thoát khỏi xe buýt qua cửa sau. Ngay sau khi phát hiện các con tin lẩn trốn, hắn đã đổ xăng, châm lửa đốt cháy xe buýt.

Rất may mắn, tất cả hành khách đều được đưa ra ngoài sống sót. Một số người bị thương nhẹ được điều trị tại bệnh viện.

Một nhân chứng kể lại cho biết: "Ông ta đe dọa nếu không ngồi im, ông ta sẽ đổ xăng và châm lửa. Ông ta còn nói, tại châu Phi, rất nhiều người chết do lỗi của các phó thủ tướng Di Maio và Salvini".

Ông Luigi Di Maio và Matteo Salvini là hai người có lập trường cứng rắn trong việc chống lại người nhập cư. Họ đã quyết định đóng cửa cảng Italy với những tàu giải cứu di dân ở Địa Trung Hải để ngăn chặn người nhập cư trái phép.

Bảo Châu

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/italy-tai-xe-bat-coc-51-con-tin-phong-hoa-xe-buyt-d93366.html