Italy nới lỏng phong tỏa, Thủ tướng cảnh báo đại dịch chưa chấm dứt

Từ ngày 4-5, Italy bắt đầu nới lỏng lệnh phong tỏa lâu nhất ở châu Âu trong thời gian dịch Covid-19 bùng phát. Theo đó, khoảng 4,5 triệu người được trở lại làm việc sau gần hai tháng ở nhà và nhiều gia đình được đoàn tụ. Italy là một trong những quốc gia đầu tiên tại 'lục địa già' phong tỏa đất nước để ngăn chặn dịch Covid-19 lây lan.

Người dân đeo khẩu trang khi di chuyển trên đường phố Rome, Italy, ngày 4-5. (Ảnh: Reuters)

Theo hãng tin Reuters, lưu lượng giao thông tại Italy đã tăng vào sáng nay nhưng vẫn thông thoáng hơn nhiều so với thời điểm trước khi dịch Covid-19 bùng phát vào tháng 2 vừa qua. Chính phủ Italy chỉ thị nước này sẽ dần hồi phục và bật đèn xanh cho các nhà máy nối lại hoạt động của dây chuyền sản xuất. Chính phủ Italy cho biết, các công viên cũng có thể mở cửa trở lại và do đó trẻ em sẽ có không gian để vui chơi. Lúc này người dân Italy có thể gặp lại người thân song vẫn phải giữ khoảng cách với bạn bè. Phần lớn cửa hàng tại Italy phải đóng cửa đến ngày 18-5 tới.

Với gần 29 nghìn ca tử vong do Covid-19, Italy hiện là nước có số ca tử vong cao thứ hai thế giới, chỉ sau Mỹ. Đến nay, nước này đã ghi nhận 210.717 ca bệnh và là vùng dịch lớn thứ ba trên thế giới, đứng sau Mỹ và Tây Ban Nha.

Do số ca tử vong và ca bệnh mới trong ngày giảm chậm hơn so với kỳ vọng của chính phủ cho nên Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã thông qua cách tiếp cận chậm rãi đối với việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa. Theo đó, tùy vào xu hướng dịch bệnh lây lan, Chính phủ Italy sẽ thường xuyên điều chỉnh các chính sách liên quan.

Trả lời phỏng vấn của tờ La Stampa ngày 3-5, ông Conte nhấn mạnh: “Chúng ta vẫn đang vật lộn với đại dịch”. Ông cho rằng, giai đoạn hai của lệnh phong tỏa “không nên được coi như tín hiệu cho phép tất cả chúng ta được thoải mái đi lại”.

Thủ tướng Conte cho biết, khi bước vào giai đoạn hai, Italy sẽ thực hiện nhiều xét nghiệm hơn để phát hiện người nhiễm virus SARS-CoV-2. Nhà chức trách sẽ chuyển năm triệu bộ xét nghiệm tới các vùng trong cả nước trong hai tháng tới. Ngoài ra, từ tuần này, khoảng 150 nghìn xét nghiệm máu sẽ được thực hiện để xác nhận số lượng người Italy đã có kháng thể Covid-19.

Theo Báo Nhân Dân

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/italy-noi-long-phong-toa-thu-tuong-canh-bao-dai-dich-chua-cham-dut-a271551.html