Italy muốn tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường không nhằm tăng cường quan hệ chính trị với Bắc Kinh

Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio ngày 10/3 cho biết Italy muốn tham gia 'Sáng kiến Vành đai và Con đường' (BRI) của Trung Quốc nhằm mục đích thúc đẩy hoạt động xuất khẩu của Italy, chứ không nhằm tăng cường quan hệ chính trị với Bắc Kinh.

Phát biểu của ông Di Maio được cho là để phản hồi lại việc Mỹ bày tỏ mối quan ngại về khả năng Italy, một đồng minh chủ chốt của Washington, ủng hộ BRI.

Người Phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ Garrett Marquis hôm 9/3 đã gọi BRI là một "dự án rỗng tuếch" mà Italy nên tránh xa.

Phó Thủ tướng Italy Luigi Di Maio. (Nguồn: Reuters)

Ông Di Maio cho rằng, mặc dù Italy là một đồng minh của Mỹ và tôn trọng các mối quan ngại của Washington, nhưng thị trường Trung Quốc đang thèm khát các sản phẩm "sản xuất tại Italy" cũng như công nghệ của nước này.

Trước đó ngày 8/3, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte cũng cho biết ông có thể ký một thỏa thuận khung với Trung Quốc về BRI khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Italy từ ngày 22 - 24/3 tới.

(theo Reuters, TTXVN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/italy-muon-tham-gia-sang-kien-vanh-dai-va-con-duong-khong-nham-tang-cuong-quan-he-chinh-tri-voi-bac-kinh-89256.html