Italy ghi nhận 148 ca tử vong do Covid-19

Tính đến ngày 5-3 (giờ địa phương), Italy đã ghi nhận 148 ca tử vong và 3.858 ca nhiễm Covid-19. Rome thông báo sẽ tăng gấp đôi khoản tiền chính phủ nước này đã cam kết để hỗ trợ nền kinh tế ứng phó tác động của dịch bệnh.

Nhà hàng tại Quảng trường St Mark nổi tiếng trở nên vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát trên khắp Italy. (Ảnh: Reuters)

Nhà hàng tại Quảng trường St Mark nổi tiếng trở nên vắng vẻ khi dịch Covid-19 bùng phát trên khắp Italy. (Ảnh: Reuters)

Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy cùng ngày cho biết, trong 24 giờ qua, nước này có thêm 41 ca tử vong do Covid-19, nâng tổng số ca tử vong lên 148; trong khi số ca bệnh tăng từ 3.089 lên 3.858. Diễn biến dịch bệnh tại tâm dịch của châu Âu chưa có dấu hiệu chậm lại. Hôm qua là ngày Italy ghi nhận nhiều ca bệnh và ca tử vong nhất kể từ khi dịch Covid-19 bùng phát tại miền nước này hai tuần trước.

Người đứng đầu Cơ quan Bảo vệ dân sự Italy Angelo Borrelli ngày 5-3 cho biết, hơn 3,8% số người có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 tại Italy đã qua đời. Trước đó một ngày, ông Borrelli đưa ra tỷ lệ tử vong là 3,5%.

Theo số liệu mới nhất, số ca bệnh tại Italy đứng sau Trung Quốc (80.552 ca) và Hàn Quốc (6.284 ca), trong khi số ca tử vong của nước này chỉ đứng sau Trung Quốc (3.042 ca).

Dịch Covid-19 tập trung tại nhiều địa điểm nổi tiếng tại miền bắc Italy. Đến nay, toàn bộ 20 vùng của nước này đều xuất hiện ca bệnh Covid-19.
Khi các bệnh viện ngày càng phải căng sức chống dịch, nhà chức trách tại vùng Lombardy, một trung tâm tài chính và công nghiệp của Italy, đã ghi nhận số ca bệnh và ca tử vong cao nhất tại khu vực này, đồng thời yêu cầu người dân không nên tới bệnh viện nếu không có vấn đề khẩn cấp.

Trong một cuộc họp báo, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte kêu gọi đất nước đoàn kết: “... tất cả chúng ta đều đang trên một con thuyền và chúng ta cần cùng nhau hành động, nếu không thì sẽ rất khó vượt qua cuộc khủng hoảng này”.

Ngày 4-3, Chính phủ Italy yêu cầu đóng cửa toàn bộ trường học cho đến ngày 15-3, đóng cửa rạp chiếu phim, nhà hát trong thời gian dài hơn và yêu cầu các sự kiện thể thao chỉ diễn ra trong sân vận động không có khán giả.

Theo Bộ trưởng Kinh tế Italy Roberto Gualtieri, Cchính phủ sẽ chi 7,5 tỷ euro để ứng phó trường hợp khẩn cấp. Bốn ngày trước, ông Gualtieri đã thông báo gói hỗ trợ 3,6 tỷ euro, tương đương 50% gói vừa công bố. Italy sẽ thông báo với Ủy ban châu Âu rằng Rome sẽ nâng thâm hụt của năm 2020 lên mức 2,5%, tăng 0,3% so mục tiêu hiện tại.

Ngày 5-3, các quốc gia châu Âu cũng ghi nhận nhiều ca nhiễm mới. Thụy Điển có thêm 30 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm trong nước lên 94. Phần lớn người bệnh đang được điều trị tại thủ đô Stockholm. Tây Ban Nha cũng ghi nhận 11 ca nhiễm SARS-CoV-2 ở viện dưỡng lão. Trong khi đó, Áo phát hiện 13 trường hợp nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm ở nước này lên 42. Phần Lan có thêm năm ca nhiễm, tổng số ca bệnh ở quốc gia Bắc Âu hiện là 12. Cùng ngày, Estonia và Hungary xác nhận ca nhiễm thứ ba trong nước.

H.H

Theo Reuters, Guardian

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/43504102-italy-ghi-nhan-148-ca-tu-vong-do-covid-19.html