Italy đối mặt với nạn châu chấu phá hoại mùa màng

Hiệp hội nông dân Italy Coldiretti ngày 10/6 cho biết hàng triệu con châu chấu đã tàn phá ít nhất 2.000 hécta mùa màng tại Vương quốc Sardinia, một đảo tự trị của Italy nằm ở Địa Trung Hải. Giới chuyên gia gọi đây là cuộc 'xâm lăng' lớn nhất của châu chấu trong vòng 6 thập kỷ trở lại đây.

Khu vực bị ảnh hưởng nhiều nhất là Nuoro, Ottana và Orani, ở miền Trung hòn đảo rộng 24.090 km2. Nhiều nơi bị phủ kín bởi loài côn trùng ăn lá này.

Châu chấu sinh sản trên đất không trồng trọt nhưng sau đó bay đến nơi có cây trồng và ăn lá cây. Theo hiệp hội Coldiretti, hiện chưa có giải pháp nào để đẩy lùi cuộc "xâm lăng" này. Các chuyên gia cho biết sự sinh sôi đàn châu chấu có liên quan đến nhiệt độ tăng sau một tháng 5 tương đối lạnh ở đây.

Bích Liên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/italy-doi-mat-voi-nan-chau-chau-pha-hoai-mua-mang-20190610181505335.htm