Italy cùng Xứ Wales đại diện bảng A giành vé vào vòng knock-out

Chiến thắng Xứ Wales 1-0, Italy toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, xứng đáng trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch EURO năm nay.

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Italy Andrea Belotti (phải) và tiền vệ Xứ Wales Joe Allen trong trận lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 ở Rome ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Pha tranh bóng giữa tiền đạo Italy Andrea Belotti (phải) và tiền vệ Xứ Wales Joe Allen trong trận lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 ở Rome ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước vào trận đấu cuối cùng vòng bảng với Xứ Wales tại EURO 2020, Italy thay đổi nhiều vị trí trong đội hình so với 2 trận đầu tiên. Tuy nhiên, với lợi thế sân nhà cùng tâm lý đang cực tốt sau hai chiến thắng đậm trước Thổ Nhĩ Kỳ và Thụy Sĩ, đội bóng của HLV Roberto Mancini nhanh chóng giành được thế trận và liên tục tổ chức những đợt lên bóng nguy hiểm.

Phút 39, Matteo Pessina thực hiện thành công đường kiến tạo của đồng đội để mở tỷ số 1-0 cho Italy.

Tiền vệ Italy Matteo Pessina sau khi ghi bàn thắng mở tỷ số vào lưới Xứ Wales trong trận đấu lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 tại Rome, ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Có bàn thắng dẫn trước, Italy chơi thăng hoa sang cả hiệp 2. Với sự có mặt của Marco Veratti, đội bóng "Thiên Thanh" gần như kiểm soát hoàn toàn mọi đường bóng ở khu vực giữa sân, hạn chế tối đa khả năng tấn công dựa trên những cầu thủ tốc độ mà Xứ Wales sở hữu như Daniel James hay Gareth Bale. Thậm chí, khi có cơ hội, Bale cũng để lại thất vọng khi bỏ lỡ 1 tình huống ở phút 76. Trước đó, Xứ Wales phải rơi vào cảnh chơi thiếu người khi Ethan Ampadu nhận thẻ đỏ rời sân.

Với tỷ số có lợi và được chơi hơn người, HLV Mancini tiếp tục có thêm những thay đổi người nhằm dưỡng sức cho các cầu thủ, thậm chí ông còn thay thủ môn ở phút 89.

Thủ môn Xứ Wales Danny Ward cản phá thành công một pha sút bóng của tuyển thủ Italy trong trận lượt cuối bảng A, vòng chung kết EURO 2020 ở Rome ngày 20/6/2021. Ảnh: AFP/TTXVN

Chiến thắng 1-0, Italy toàn thắng 3 trận ở vòng bảng, xứng đáng trở thành một trong những ứng cử viên nặng ký nhất cho chức vô địch EURO năm nay. Trong khi đó, dù thua, Xứ Wales vẫn giành quyền đi tiếp với tư cách đội đứng thứ 2 vì trong trận đấu cùng giờ, Thụy Sĩ thắng 3-1 trước Thổ Nhĩ Kỳ. Vì vậy, cả Xứ Wales và Thụy Sĩ cùng có 4 điểm nhưng Xứ Wales có hiệu số bàn thắng thua tốt hơn Thụy Sĩ. Tuy nhiên, cơ hội đi tiếp của Thụy Sĩ vẫn còn nếu lách qua được "khe cửa hẹp" cho 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất các bảng giành quyền vào vòng sau.

Anh Hiển (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/bong-da/italy-cung-xu-wales-dai-dien-bang-a-gianh-ve-vao-vong-knockout-20210621061226537.htm