Italy công bố kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế

Đêm 26-4, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố kế hoạch dần nới lỏng lệnh phong tỏa được thực thi tại nước này trong bảy tuần qua. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về nguy cơ số ca bệnh Covid-19 sẽ bùng phát trở lại.

Tuyến đường Via del Mare nối khu vực Ostia với Rome trở nên vắng vẻ khi dịch bệnh bùng phát. (Ảnh: Reuters)

Tuyến đường Via del Mare nối khu vực Ostia với Rome trở nên vắng vẻ khi dịch bệnh bùng phát. (Ảnh: Reuters)

NDĐT - Đêm 26-4, Thủ tướng Italy Giuseppe Conte đã công bố kế hoạch dần nới lỏng lệnh phong tỏa được thực thi tại nước này trong bảy tuần qua. Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo về nguy cơ số ca bệnh Covid-19 sẽ bùng phát trở lại.

Thủ tướng Conte hối thúc người dân Italy: “Nếu bạn yêu Italy, hãy giữ khoảng cách”. Ông đưa ra phát biểu nêu trên sau khi Italy ghi nhận 260 ca tử vong ngày 26-4, mức thấp nhất trong ngày kể từ ngày 14-3 vừa qua. Theo Worldometers, Italy đến nay đã có 197.675 ca bệnh và 26.644 ca tử vong do Covid-19. Italy hiện là một trong những nước chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất của đại dịch.

Theo kế hoạch của Chính phủ Italy, hoạt động đi lại của người dân vẫn sẽ được hạn chế nghiêm ngặt, trường học sẽ đóng cửa đến tháng 9 tới. Các nhà máy hướng đến xuất khẩu và phục vụ dự án xây dựng công cộng có thể làm việc trở lại từ ngày 27-4. Phần lớn ngành công nghiệp của Italy sẽ tái khởi động từ ngày 4-5, tức là một ngày sau khi lệnh phong tỏa kết thúc.

Người dân Italy có thể di chuyển bên trong vùng họ sinh sống để đi thăm người thân nhưng với điều kiện là họ phải đeo khẩu trang. Tuy nhiên, Chính phủ Italy vẫn cấm người dân di chuyển giữa các vùng và chỉ cho phép việc này diễn ra phục vụ mục đích công việc, y tế hoặc trong trường hợp khẩn cấp khác.

Các công viên và vườn hoa công cộng sẽ mở cửa từ ngày 4-5, người dân có thể đi dạo hoặc tập luyện bên ngoài nếu họ bảo đảm khoảng cách an toàn với những người chung quanh. Tuy nhiên, người dân vẫn cần mang theo tờ khai lý do họ rời khỏi nhà. Nếu sử dụng phương tiện giao thông công cộng, người dân Italy buộc phải đeo khẩu trang. Bảo tàng, phòng tranh, thư viện và cửa hàng bán lẻ sẽ nối lại hoạt động vào ngày 18-5. Quán bar, nhà hàng và tiệm tóc sẽ làm việc trở lại từ ngày 1-6.

Thủ tướng Conte gửi lời cảm ơn người dân Italy đã hy sinh nhu cầu cá nhân và ở nhà trong thời gian qua. Ông nhận định, giai đoạn hai của cuộc chiến chống Covid-19 sẽ là “chung sống với virus”. “Các bạn phải luôn tuân thủ giữ khoảng cách an toàn với mọi người ít nhất 1 m, ngay cả với gia đình. Các chuyên gia nói rằng, cứ trong bốn ca bệnh thì lại có một ca lây nhiễm trong phạm vi gia đình”, ông Conte lưu ý.

Thủ tướng Italy khẳng định: “Tất cả chúng ta đều muốn đất nước hoạt động trở lại. Tuy nhiên, cách duy nhất để chung sống với virus (SARS-CoV-2) trong giai đoạn này là không được đổ bệnh và giãn cách xã hội”.

HOÀNG HÀ

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/44257202-italy-cong-bo-ke-hoach-noi-long-cac-bien-phap-han-che.html